Bầu Đức khát ngôi vô địch V.League cùng 'người dạy hổ'

Sự tự tin của GĐKT Chung Hae-seong rất hợp với bầu Đức. Bộ đôi này đặt niềm tin trong 2-3 năm tới, HAGL sẽ cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch V.League với các đối thủ khác.

Ông Chung Hae-seong là Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) với nhiệm vụ bao quát hết các vấn đề chuyên môn của đội 1 lẫn các lứa trẻ. Cựu trợ lý của Guus Hiddink là tên tuổi đáng chú ý nhất dẫn dắt đội bóng phố núi, kể từ sau Kiatisak. Với mức lương lên đến vài tỷ đồng/năm, ông tự đặt ra nhiệm vụ đưa lứa cầu thủ do bầu Đức tự bỏ tiền ra đào tạo lên ngôi vô địch V.League sau 2 năm nữa.

Bầu Đức lại mơ vô địch

“HAGL có 98% khả năng vô địch V.League”, đây là tuyên bố hùng hồn của bầu Đức khi V.League 2009 chuẩn bị khởi tranh. Khi đó, HAGL chiêu mộ tiền vệ tài năng Lee Nguyễn, cùng mức lương trên 100 triệu đồng/tháng. Cầu thủ người Mỹ gốc Việt được kỳ vọng sẽ hợp cùng những ngôi sao khác mới được đưa về như Đoàn Việt Cường, Phan Thanh Bình, Dương Văn Pho… tạo thành đội hình trong mơ.

Thành tích của HAGL từ khi lên chơi V.League đến nay. Đồ họa: Trí Mai.

Thành tích của HAGL từ khi lên chơi V.League đến nay. Đồ họa: Trí Mai.

Nhưng thực tế khác xa kỳ vọng của bầu Đức. Năm đó, HLV Dusit Chalermsan không thể gồng gánh nỗi nhiệm vụ nặng nề. Mục tiêu vô địch nhanh chóng tiêu tan. Thậm chí bầu Đức phải cậy nhờ thêm sự giúp sức từ HLV Anant Amorkiat mới giúp HAGL cán đích an toàn ở vị trí thứ 6.

Năm sau đó, Kiatisak được trao cả "ấn kiếm" để đưa HAGL trở lại vinh quanh. Cựu cầu thủ Thái Lan từng rất thành công ở vai trò cầu thủ khi giúp HAGL 2 lần liên tiếp vô địch V.League 2003, 2004. Khi lên cầm quân, ông gây tiếng vang khi giúp đội lên ngôi ở Navibank Cup - giải đấu làm nóng cho V.League 2010.

Tuy nhiên chỉ sau vài vòng, mâu thuẫn nảy sinh giữa Kiatisak và Lee Nguyễn. Ở thế buộc phải chọn lựa, bầu Đức đã đứng về Kiatisak. Ngôi sao Lee Nguyễn sau đó phải chuyển đến Bình Dương. HAGL cán đích ở vị trí thứ 7.

Thời hoàng kim, ông bầu chịu chơi này sẵn sàng lấy cầu thủ giỏi về, tăng lương từ 1 triệu lên 15 triệu đồng/tháng. Ông biến HAGL thành đội hình trong mơ thật sự khi tập hợp những ngôi sao sáng giá nhất bóng đá khu vực cũng như Việt Nam: Kiatisak, Chukiat, Sakda, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Phi Hùng, Võ Văn Hạnh, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hữu Đang, Trịnh Duy Quang, Lương Trung Tuấn, Nguyễn Việt Thắng, Ngô Quang Trường…

HLV Nguyễn Quốc Tuấn giúp lứa Công Phượng đứng vững ở 3 mùa V.Legaue trước khi từ chức sau vòng 21 V.League 2017. Đồ họa: Trí Mai.

2 năm vô địch liên tiếp 2003, 2004 là kết quả tất yếu của việc đầu tư mạnh mẽ. Nhưng sau đó, các đội bóng khác vươn lên không ngừng. Từ sau thời Kiatisak, vô địch trở thành khái niệm xa xỉ đối với bầu Đức. Tình hình kinh doanh nhiều biến động của Tập đoàn HAGL khiến tiền rót cho đội bóng không còn như trước. HAGL không còn đủ sức để cạnh tranh với Hà Nội, Đà Nẵng hay Bình Dương.

Quá trình này cũng đi cùng sự thay đổi trong cách làm bóng đá của bầu Đức. Ông quyết định đập đi xây lại để xây dựng đội bóng từ những cầu thủ tự đào tạo. Ông nói: “Mình bỏ tiền ra để đào tạo, lẽ nào lại không sử dụng. Đội bóng HAGL những năm qua lương thì thấp, thưởng trận có trận không, ngoại binh nhiều khi chỉ lấy cho đủ, đá như thế là được rồi. Tôi có đầu tư như trước đâu mà bảo đạt thành quả. Muốn vô địch cần phải 2-3 năm tới”.

Bầu Đức vui vẻ bắt tay HLV Chung Hae-seong sau khi HAGL thắng Hà Nội 3-2 hôm 27/10. Ảnh: Nguyễn Đăng.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã hoàn thành nhiệm vụ khi giúp lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… đứng vững ở V.League khắc nghiệt sau khi tốt nghiệp. Nhưng ông phải người phù hợp để đưa HAGL lên tầm cao mới. Chung Hae-seong được chọn sau khi trải qua quá trình sàng lọc kỹ càng.

Chưa bao giờ, bầu Đức đặt niềm tin vào HLV mới đến thế. “Hy vọng ông ấy không giấu bài, cống hiến hết sức những kinh nghiệm của mình để đưa HAGL vô địch V.League trong vài năm tới’. Với sự góp mặt cựu trợ lý Guus Hiddink, ông chủ HAGL cam kết đầu tư mạnh mẽ cho đội chứ không để vất vưởng như những năm qua.

Tròn 10 năm xây dựng học viện cho những tài năng như Công Phượng, Văn Toàn… ăn tập, bầu Đức đang thật sự sống lại giấc mơ vô địch V.League.

“Tôi biết phải làm gì để nâng tầm HAGL”

So với Choi Yoon-kyum, HLV Hàn Quốc dẫn dắt HAGL từ V.League 2012 đến 2014, ông Chung Hae-seong được đánh giá cao hơn rất nhiều. Việc từng làm trợ lý cho Guus Hiddink tại World Cup 2002 - nơi Hàn Quốc vào bán kết đồng thời từng được cân nhắc dẫn dắt ĐTQG là sự bảo chứng không thể chối cãi.

Ông Chung chia sẻ thời gian làm việc cùng Guus Hiddink đã ảnh hưởng lớn đến phong cách huấn luyện của ông sau này. Không giấu diếm, ông muốn áp dụng điều đó vào HAGL, xem đó là chìa khóa để thực hiện giấc mơ vô địch V.League cho bầu Đức.

Ông nói: "Khi Guus Hiddink huấn luyện Hàn Quốc, ông ấy phân công nhiệm vụ rõ ràng cho tôi, Park Hang-seo (HLV tuyển Việt Nam) và Pim Verbeck. Mỗi người đều biết mình phải làm gì, để không phải dẫm chân lên nhau. Bây giờ khi nắm một đội bóng, tôi biết ai phải làm gì. Nếu làm đúng làm tốt theo đó thì khi ghép lại, chắc chắn đội bóng sẽ đi đến thành công".

HLV Chung Hae-seong là người rất tham vọng, dồn toàn bộ tâm huyết cho HAGL. Đồ họa: Trí Mai.

Những thay đổi đầu tiên của HLV Hàn Quốc đến từ… bữa ăn. Lúc trước, cầu thủ đội 1 lẫn các lứa trẻ ngồi ăn cùng nhau, tùy chọn những món mình yêu thích. Nhưng lúc này, ông Chung yêu cầu các thành viên đội 1 ngồi riêng ở một dãy bàn, mặt hướng vào nhau để trao đổi, thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Khẩu phần ăn cũng dần dần được thiết kê riêng cho từng người theo tiêu chuẩn Hàn Quốc, bởi lượng vận động ở mỗi vị trí trên sân khác nhau. Cầu thủ lẫn ban huấn luyện tuyệt đối không được dùng điện thoại trong giờ ăn. Đích thân ông Chung Hae-seong giám sát việc này. Dĩ nhiên khi mọi việc đi vào nền nếp, các cầu thủ HAGL sẽ tự giác thực hiện.

Thành quả lớn bắt đầu từ những điều chỉnh nhỏ. Kết thúc V.League 2017, HAGL xếp hạng 10 với 30 điểm. Tuy nhiên bước đầu, đội đã có những chuyển biến tích cực về mọi mặt. Ở 5 trận cuối mùa có Chung Hae-seong trên băng ghế chỉ đạo, HAGL thắng 3, hòa 1 và thua 1.

Đặc biệt họ đánh bại những đối thủ được đánh giá cao gồm Hà Nội, Hải Phòng và CLB Sài Gòn. Công Phượng, Tuấn Anh khen ngợi ông thầy mới đã tạo nên cú hích thật sự về tinh thần, tạo ra bầu không khí tích cực cho đội bóng.

Bầu Đức mang trong mình giấc mơ vô địch V.League với lứa cầu thủ do mình tự đào tạo. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Với bề ngoài có phần dữ dằn, Chung Hae-seong được truyền thông Hàn Quốc đặt biệt danh là “người dạy hổ”. Ông rất nghiêm khắc trong sinh hoạt cũng như tập luyện.

“Hiện tại, tôi chưa xác định được điểm yếu của HAGL. Tuy nhiên tôi sẽ sớm có câu trả lời để biến nó thành điểm manh, làm cho đội bóng trở nên nổi tiếng hơn, được mọi người chú ý hơn. Bản thân tôi sẽ xây dựng một đội bóng thống nhất, tạo ra sự liên kết mạnh mẽ giữa cầu thủ, ban huấn luyện và đội bóng”, chiến lược người Hàn Quốc chia sẻ.

Ở tuổi gần 60, ông Chung xem HAGL là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp nên sẽ dồn hết tâm sức, khả năng của mình để đưa đội bóng của bầu Đức vô địch V.League, vươn tầm khu vực cũng như góp mặt ở sân chơi châu lục. Nhiệm vụ đặt ra trong 2 năm hợp đồng cho ông nặng nề với những gì đã thể hiện, Chung Hae-seong hứa hẹn mang đến diện mạo tươi sáng cho HAGL.

Nguyễn Đăng
Đồ họa: Trí Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bau-duc-khat-ngoi-vo-dich-vleague-cung-nguoi-day-ho-post792219.html