'Bầu Đức đòi treo còi vĩnh viễn trọng tài thổi phạt đền HAGL'

Trao đổi với Zing.vn, bầu Đức bức xúc yêu cầu Ban tổ chức treo còi vĩnh viễn trọng tài Nguyễn Văn Kiên.

Tình huống phạt đền gây tranh cãi khiến HAGL mất điểm trước Khánh Hòa Ở phút 88 trận đấu giữa Khánh Hòa và HAGL, trọng tài Văn Kiên cho chủ nhà hưởng phạt đền khi cho rằng hậu vệ Zarour đã bị phạm lỗi trong pha không chiến ở vùng cấm đội khách.

Phút 87 trận đấu Khánh Hòa – Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại vòng 7 V.League 2018, trọng tài Nguyễn Văn Kiên quyết định thổi phạt đền cho Khánh Hòa khi trận đấu chỉ còn vài phút. Tình huống này, A Hoàng va chạm với trung vệ Zarour, nhưng băng ghi hình cho thấy tác động chưa đủ để phạm lỗi.

Bầu Đức yêu cầu treo còi vĩnh viễn trọng tài Nguyễn Văn Kiên.

Bầu Đức yêu cầu treo còi vĩnh viễn trọng tài Nguyễn Văn Kiên.

Chia sẻ với Zing.vn, bầu Đức bức xúc về tình huống này: “Quả phạt đền đó không thể chấp nhận được. CLB chắc chắn sẽ khiếu nại, quả phạt đền đó quá lộ liễu. Có 2 trường hợp, 1 là trọng tài quá yếu, 2 là tiêu cực. Nhưng bất kể trường hợp nào cũng phải xử phạt”.

“Với lỗi này, không thể xử phạt vài ba trận. Phải treo còi vĩnh viễn, rõ ràng trọng tài đã tưởng tượng ra tình huống đó. Toàn đội ra sức tập luyện bấy lâu, để rồi bị ảnh hưởng theo cách này không thể chấp nhận được. Ông ấy đã phá hết công sức của HAGL”, bầu Đức bức xúc.

Trên sân của Khánh Hòa, HAGL chơi rất tốt và có bàn mở tỷ số do công của Xuân Trường. Tưởng như đội bóng phố núi sẽ giành trọn 3 điểm, cú sút 11m thành công của Trần Văn Vũ (Khánh Hòa) khiến HAGL bị chia điểm đầy đáng tiếc. Những phút ít ỏi còn lại, HAGL không thể vùng dậy.

Những quyết định của trọng tài khiến HAGL phản ứng dữ dội Bên cạnh quyết định "khó hiểu" khi thổi phạt đền HAGL ở cuối trận đấu với Khánh Hòa, trọng tài Nguyễn Văn Kiên còn có những nhận định gây tranh cãi khác.

Giám đốc điều hành (GĐĐH) CLB Huỳnh Mau tiết lộ cầu thủ HAGL đã khóc trong phòng thay đồ vì quá bức xúc: “Hôm qua, nhiều cầu thủ của HAGL đã khóc trong phòng thay đồ. Không chỉ riêng tình huống oan uổng đó, Khánh Hòa còn nhiều lần phạm lỗi phi thể thao. Bóng chết rồi, nhưng họ vẫn lao vào đánh nguội thủ môn của chúng tôi”.

“Nhiều tình huống đáng ra phải là thẻ đỏ, nhưng trọng tài không đưa ra quyết định. Ông ấy không kiên quyết để rút thẻ đỏ, quá nhu nhược và tiếp tay cho bạo lực. Thế thì còn gì là bóng đá nữa”, GĐĐH Huỳnh Mau bức xúc khi trao đổi với Zing.vn.

GĐĐH Huỳnh Mau cho biết trong chiều 7/5, HAGL sẽ gửi đơn kiến nghị lên VFF, VPF, Ban trọng tài nhằm xem xét lại tình huống gây tranh cãi trong trận HAGL – Khánh Hòa.

Ông nói: “Tôi mong rằng BTC phải làm rõ đúng sai để giúp người hâm mộ yên tâm, đồng thời cho cầu thủ niềm tin về công tác tổ chức giải, đặc biệt là ở khâu điều hành của trọng tài. Nếu cứ như thế này, hình ảnh của bóng đá Việt Nam sẽ chết dần”.

Trong ngày 7/5, trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết sẽ xem xét kỹ lưỡng tình huống thổi phạt của trọng tài Nguyễn Văn Kiên. Nếu như có vi phạm, Ban trọng tài sẽ xử phạt nặng ông Kiên.

Viết Tuệ - Minh Chiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bau-duc-doi-treo-coi-vinh-vien-trong-tai-thoi-phat-den-hagl-post840369.html