Bầu Đức đánh giá Tuấn Anh cao hơn Công Phượng

Bầu Đức không ngại ngần đưa ra sự đánh giá cá nhân sau khi chứng kiến màn trình diễn của Tuấn Anh trong chiến thắng 1 - 0 trước UAE.

Ngày 15/11/2019, ông Đoàn Nguyên Đức - bầu Đức cho biết, Tuấn Anh là một trong những cầu thủ hay nhất tại Học viên Bóng đá HAGL khóa đầu tiên. Thậm chí, vị doanh nhân này còn đánh giá chàng tiền vệ người Thái Bình cao hơn cả Xuân Trường, Công Phương hay Văn Toàn.

"Lúc trước, tôi thường vác ghế ra sân, ngồi xem tụi nó tập luyện và thi đấu. Hồi đó còn bé tí nhưng Tuấn Anh vẫn là đứa xử lý thông minh, chững chạc, nhìn qua là biết tinh tế hơn những đứa khác.

Chỉ tiếc, Tuấn Anh sau đó liên tục bị chấn thương hành hạ, trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật nên không thường xuyên gắn bó với bóng đá đỉnh cao" - bầu Đức nói.

Bầu Đức đánh giá Tuấn Anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Học viện Bóng đá HAGL.

Bầu Đức đánh giá Tuấn Anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Học viện Bóng đá HAGL.

Tuy nhiên, quãng thời gian trở lại đây, Tuấn Anh đã có sự trở lại xuất sắc ở cả cấp CLB và đội tuyển quốc gia ở vị trí tiền vệ trung tâm. Anh không chỉ đóng góp vào những đường tấn công của đội bóng mà còn có những pha tranh chấp, đánh chặn kịp thời từ xa.

Để có được điều ấy, bầu Đức cho rằng phần lớn đến từ nỗ lực kiên cường từ chàng tiền vệ này và sự ủng hộ của gia đình, người hâm mộ. Nhất là khi Tuấn Anh được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo thì tài năng của cầu thủ này càng được nảy nở.

Trong khi đó, với Công Phượng, bầu Đức cho rằng tiền đạo này tuy gây được áp lực lên phía đối phương bởi những pha dắt bóng kỹ thuật. Tuy nhiên, Công Phượng cần tìm lại cảm giác bóng, cảm giác ghi bàn trong trận đấu - điều này vốn dĩ đã bị đánh mất khi Công Phương sang Bỉ thi đấu.

Sau khi được vào sân thay người từ băng ghế dự bị khi hiệp 2 diễn ra được 20 phút, Công Phượng có nhiều pha đi bóng qua hàng loạt cầu thủ trước khung thành đối phương.

Nếu là Công Phượng của vài năm trước, anh sẽ tung cú sút về khung thành đối phương ngay khi có thể hoặc chí ít là có pha chuyền bóng cho đồng đội.

Nhưng trong buổi tối ngày 14/11 lại không diễn ra như vậy. Tiền đạo này dắt bóng mãi mà cuối cùng chẳng biết làm gì tiếp theo. Sự cầu toàn trong mỗi pha xử lý bóng của Công Phượng cho thấy cầu thủ này đang thiếu đi sự tự tin, quyết đoán vốn có.

Mặc dù vậy, anh vẫn được HLV Park Hang Seo đánh giá cao và luôn điền tên vào danh sách thi đấu của tuyển Việt Nam trước mỗi trận đấu với hy vọng một thời điểm nào đó, Công Phượng sẽ tìm lại được chính mình.

Ngay trong buổi tối ngày 14/11, sau khi trận đấu với UAE kết thúc, vị HLV người Hàn Quốc đã yêu cầu các học trò ra sân chào khán giả rồi ngay lập tức đi vào phòng thay đồ chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với Thái Lan.

“Chúng ta cần chấm dứt vui mừng, khi sắp tới là trận đấu rất quan trọng với Thái Lan”, HLV Park Hang Seo nhấn mạnh.

Nhìn nhận về trận đấu sắp tới, ông Park nói: "Tôi là HLV trưởng tuyển Việt Nam nhưng lại là HLV Hàn Quốc, còn HLV Thái Lan là người Nhật Bản. Việt Nam và Thái Lan là kỳ phùng địch thủ.

Người dân Việt Nam thích bóng đá, nhưng phải thắng. Kết quả rất quan trọng. Tôi tiếp tục duy trì lối chơi thực dụng. Chúng tôi sẽ làm tất cả để có kết quả tốt nhất".

Văn Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/bau-duc-danh-gia-tuan-anh-cao-hon-cong-phuong-3391475/