Bầu Đức có phát ngôn khiến HLV Park Hang-seo phiền lòng

Bầu Đức là người có công lớn trong việc đưa HLV Park Hang-seo tới Việt Nam làm việc và rất vui mừng khi nhà cầm quân người Hàn Quốc lần lượt giúp U23 Việt Nam rồi Olympic Việt Nam có thành tích cao. Vậy nên ai cũng nghĩ rằng, ông sẽ sốt sắng thúc ép VFF gia hạn với HLV Park Hang-seo, thế nhưng thực tế lại không phải vậy.

Khi HLV Hữu Thắng từ chức và LĐBĐ Việt Nam (VFF) loay hoay trong việc tìm kiếm một HLV mới cho các ĐT Việt Nam, bầu Đức đã không ngần ngại gác bớt công việc và cùng các cộng sự sang Hàn Quốc liên hệ với HLV Park Hang-seo. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng nhà tài phiệt phố Núi cũng đã có được cái gật đầu của người từng làm trợ lý cho HLV danh tiếng Guus Hiddink tại ĐT Hàn Quốc hồi World Cup 2002.

Bầu Đức là người có công lớn trong việc đưa HLV Park Hang-seo tới Việt Nam.

Ban đầu, nhiều người nghi ngờ năng lực của HLV Park Hang-seo, khi vị chiến lược gia 59 tuổi này trước đó chỉ dẫn dắt một đội bóng hạng 3 của Hàn Quốc. Tuy nhiên, họ đã phải nhanh chóng thay đổi quan điểm khi HLV Park Hang-seo lần lượt giúp U23 Việt Nam đoạt ngôi á quân U23 châu Á 2018 rồi Olympic Việt Nam xếp hạng tư môn bóng đá nam ASIAD 18.

Là người có công lớn trong việc đưa HLV Park Hang-seo tới Việt Nam nên bầu Đức tỏ ra rất vui mừng, đặc biệt khi nhà cầm quân người Hàn Quốc thường xuyên trọng dụng các cầu thủ HAGL ở các đội tuyển. Nhiều CĐV tin rằng, ông bầu phố Núi sẽ thúc giục VFF sớm gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo nhằm tránh những sự chèo kéo từ các đối thủ. Tuy nhiên thực tế lại không hẳn như vậy.

Theo bầu Đức, đây chưa phải thời điểm để VFF gia hạn hợp với HLV Park Hang-seo do nhà cầm quân này mới chỉ thành công ở cấp độ trẻ và cần chứng tỏ thêm tài năng của mình ở cương vị HLV trưởng ĐTQG Việt Nam, mà cụ thể là giải đấu AFF Cup 2018 sắp tới.

"Ông Park Hang-seo giỏi, điều đấy được chứng minh qua thành công ở giải U23 châu Á và ASIAD 2018. Ông Park không giỏi thì chúng tôi mời sang Việt Nam làm việc làm gì. Nhưng dù sao, đấy cũng chỉ là các giải trẻ. Mục tiêu chính của HLV Park Hang-seo khi nhận lời dẫn dắt ĐT Việt Nam vẫn là AFF Cup 2018. AFF Cup 2018 vẫn chưa diễn ra thì tại sao lại phải nói chuyện hợp đồng với HLV Park Hang Seo vào lúc này. Ông Park cứ cùng ĐT Việt Nam thi đấu thành công ở AFF Cup 2018 đi rồi hãy tính”, bầu Đức cho biết trên Khám Phá.

Phát ngôn của bầu Đức có thể sẽ khiến HLV Park Hang-seo chạnh lòng khi trước đó nhà cầm quân người Hàn Quốc này đã công khai bày tỏ nguyện vọng muốn sớm gia hạn hợp đồng với VFF.

Đông Hưng (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bau-duc-co-phat-ngon-khien-hlv-park-hang-seo-phien-long-912482.html