Bầu Đức có bán Công Phượng?

Công Phượng đầu quân cho CLB TP.HCM theo dạng cho mượn đến hết tháng 6-2020. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL JMG mới chỉ thi đấu cho đội Á quân V-League 7 trận kể từ tháng 1-2020 (ghi 3 bàn và 1 đường kiến tạo). Hợp đồng để Công Phượng thi đấu cho CLB TP.HCM chỉ còn chưa đến 2 tháng nữa là đáo hạn, trong khi V-League và các giải đấu mà thầy trò HLV Chung Hae Soung tham dự chưa hẹn ngày trở lại, tương lai của tiền đạo ĐT Việt Nam một lần nữa lại được dư luận quan tâm đặc biệt.

Bầu Đức và Công Phượng.

Bầu Đức và Công Phượng.

Mấy ngày vừa qua, làng bóng đá Việt Nam bất ngờ xuất hiện tin đồn cho rằng CLB TPHCM đang muốn mua đứt Công Phượng từ HAGL với giá 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, trao đổi với báo giới, bầu Đức cho biết HAGL sẵn sàng "chơi đẹp" khi chấp thuận cho TP.HCM kéo dài thời gian mượn Công Phượng, còn chuyện bán đứt ngôi sao của mình thì ông chủ đội bóng phố Núi chưa từng nghĩ tới. Ông nói: "Tôi khẳng định chắc chắn luôn, HAGL sẽ không bán Công Phượng với bất kỳ giá nào. Không chỉ Công Phượng, các ngôi sao khác của HAGL cũng vậy. Chúng tôi chỉ có thể cho TP.HCM gia hạn hợp đồng cho mượn Công Phượng để bù lại khoảng thời gian bóng đá nghỉ vì Covid-19".

Trả lời truyền thông trước đó, chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng của CLB TP.HCM thừa nhận rằng: "Không hề có chuyện chúng tôi hỏi mua Công Phượng với giá 15 tỷ đồng như tin đồn. Với bầu Đức, chúng tôi nghĩ không bao giờ có thể đặt vấn đề tiền bạc, hay chuyện ngã giá mua Công Phượng được".

Còn nhớ, bầu Đức xem Công Phượng như "báu vật" của học viện bóng đá HAGL JMG và tiết lộ rằng ông từng từ chối lời đề nghị chuyển nhượng tiền đạo gốc Nghệ An lên đến 3 triệu USD (khoảng gần 70 tỷ đồng) hồi năm 2015. Đến khi Công Phượng ký hợp đồng với CLB Sint Truiden của Bỉ hồi tháng 7-2019, bầu Đức chia sẻ với cánh phóng viên rằng: "CLB của Pháp liên hệ chúng tôi trước, nhưng họ có điều kiện mua đứt Công Phượng nếu chơi tốt. Đó là lý do tôi không muốn cho Công Phượng đi Pháp, chọn sang Bỉ để thi đấu. Với tôi và tập đoàn HAGL, có 10 triệu USD cũng không có ý nghĩa gì. Thế nên, chúng tôi không bán Công Phượng, đây là biểu tượng của Học viện bóng đá HAGL JMG".

K.P

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_224338_bau-duc-co-ban-cong-phuong-.aspx