Bầu Đức, bầu Thắng từ chối VFF: Ai thay ông Nghĩa ký với HLV Park?

Bầu Đức và bầu Thắng từ chối VFF, liệu có tạo nên khó khăn trong việc tái ký hợp đồng của HLV Park Hang Seo?

Phó chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa từ chức trong bối cảnh chưa thể đàm phán thành công hợp đồng với HLV Park Hang Seo. Thế nên, một số ý kiến lo ngại về chuyện hợp đồng của HLV Park Hang Seo dễ… vỡ. Liệu khả năng này có xảy ra?

Thực tế, một lãnh đạo VFF chia sẻ với Saostar thì chuyện ông Cấn Văn Nghĩa nghỉ VFF và hợp đồng của HLV Park Hang Seo không liên quan nhau.

Theo tìm hiểu của Saostar, người trực tiếp đàm phán chuyện hợp đồng của HLV Park Hang Seo là phó chủ tịch chuyên môn VFF – Trần Quốc Tuấn. Người có quyết định cao nhất và ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo nếu hai bên thống nhất tái ký là Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải.

Về nguồn tài chính, ông Trần Quốc Tuấn sẽ tạm thay ông Cấn Văn Nghĩa phụ trách thêm mảng tài trợ đến khi tìm được người mới. Ông Nghĩa cũng chưa mang về được những bản hợp đồng lớn cho VFF trong hơn 6 tháng làm nhiệm vụ.

Thế nên, hợp đồng của HLV Park Hang Seo sẽ không bị ảnh hưởng gì đến chuyện phó chủ tịch VFF vừa xin từ chức. Điều này cũng được Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải khẳng định.

“Tôi có nghe hiện đang có dư luận cho rằng do khó khăn trong vấn đề vận động tài chính trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo nên ông Cấn Văn Nghĩa rút lui, tôi khẳng định hoàn toàn không có việc đó.

“Hoạt động của bóng đá Việt Nam được vận hành bởi cả một bộ máy, không phải phụ thuộc vào cá nhân nào. Do vậy, việc rút lui của ông Cấn Văn Nghĩa không phải là vấn đề gây ảnh hưởng lớn”, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải chia sẻ.

Vấn đề quan trọng của VFF cần giải quyết lúc này là ai thay ông Cấn Văn Nghĩa. Một loạt ứng viên được đề cử nhưng hai người có uy tín và tầm ảnh hưởng là bầu Đức, bầu Thắng đã thẳng thắn từ chối với những lý do khác nhau trên Saostar (độc giả có thể đọc tại đây).

Bầu Thắng và bầu Đức từ chối thay ông Cấn Văn Nghĩa.

Bầu Thắng và bầu Đức từ chối thay ông Cấn Văn Nghĩa.

Bầu Đức và bầu Thắng không nhận lời thì ai thay ông Cấn Văn Nghĩa?

Đó là những ứng viên như ông Trần Anh Tú (chủ tịch HĐTQ Công ty VPF), ông Nguyễn Hoài Nam (tổng giám đốc Tập đoàn Berjaya VN), ông Lê Văn Thành (chủ tịch HĐTQG kiêm TGĐ Công ty CP thể thao Động Lực).

Bầu Tú có thể làm tốt nhưng rất khó ngồi ghế phó chủ tịch VFF. Vì làm như thế thì ông Tú ngồi “hai mâm” khi đang sắm vai Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF. Một người vừa làm sếp VFF và Chủ tịch VPF thì giới bóng đá, xã hội nhìn vào sẽ thấy… kỳ kỳ. Lịch sử bóng đá Việt Nam chưa bao giờ để xảy ra tiền lệ này.

Hai người còn lại là ông Nguyễn Hoài Nam và ông Lê Văn Thành. Đây được xem là hai gương mặt xứng đáng để VFF có thể chọn mặt gửi vàng, vì cả hai là những doanh nhân có khát khao cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Dự kiến, VFF có thể tổ chức đại hội bất thường để chọn người thay ông Cấn Văn Nghĩa, hoặc phải chờ đến cuối năm 2019 tại đại hội thường niên của VFF.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bau-duc-bau-thang-tu-choi-vff-ai-thay-ong-nghia-ky-voi-hlv-park-5487295.html