'Bầu' Đoan nhậm chức: 'Cơm áo gạo tiền tôi lo, các bạn cứ yên tâm đá'

Hôm nay, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Thanh Hóa chính thức nắm quyền điều hành CLB Bóng đá Thanh Hóa thay 'bầu' Đệ.

Chiều ngày 20/11/2020, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa đã tổ chức lễ bàn giao Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Thanh Hóa cho Tập đoàn Bất động sản Đông Á. Và điều hành CLB là ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch tập đoàn này.

Ông Đoan nhậm chức khi “bầu” Đệ (Tiến sĩ Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa) xin từ chức. Cũng trong bối cảnh CLB khó khăn về kinh tế và cần tìm doanh nghiệp tài trợ.

Doanh nhân Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản Đông Á tại lễ bàn chuyển giao điều hành CLB Bóng đá Thanh Hóa.

Doanh nhân Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản Đông Á tại lễ bàn chuyển giao điều hành CLB Bóng đá Thanh Hóa.

Tập đoàn Bất động sản Đông Á là một trong 3 doanh nghiệp đăng ký điều hành CLB Bóng đá Thanh Hóa. Sau khi đánh giá, xem xét năng lực, tâm huyết của doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định giao cho Tập đoàn Bất động sản Thanh Hóa quản lý, điều hành, tài trợ cho CLB bóng đá Thanh Hóa.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục chuyển giao, Tập đoàn Bất động sản Đông Á đã thành lập Công ty TNHH MTV CLB bóng đá Thanh Hóa để quản lý, điều hành CLB bóng đá Thanh Hóa. Vì vậy, từ mùa giải 2021, đội bóng xứ Thanh sẽ mang tên CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

"Bầu" Đệ và "bầu" Đoan vốn là hai doanh nhân lớn tại Thanh Hóa và là bạn của nhau ở ngoài đời.

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Tập đoàn Đông Á sẽ làm Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa; công tác điều hành trước mắt sẽ được giao cho ông Cao Hoàng Đức, hiện là Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa, là con trai ông Cao Tiến Đoan.

Đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của “bầu” Đệ trong thời gian qua, ông Đoanh hứa hẹn sẽ quyết tâm đưa CLB Bóng đá Thanh Hóa lên một phong độ mới. “Cơm áo gạo tiền tôi lo, các bạn cứ yên tâm đá”, ông Đoan khẳng định.

Chia sẻ về lộ trình phát triển sắp tới, ông Đoan nói: “Muốn bóng đá Thanh Hóa phát triển, tôi nghĩ không chỉ cá nhân tôi mà còn là sự đoàn kết, nỗ lực của các cấp, các ngành, của cầu thủ, Ban huấn luyện, cổ động viên”.

Ông Cao Tiến Đoan hiện là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á (Đông Á); Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam; Ủy viên ban chấp hành phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tại Thanh Hóa, Tập đoàn Bất động sản Đông Á đã hoàn thành 6 dự án trọng điểm gồm: Khu đô thị mới ven sông Hạc (quy mô 37 ha, tổng vốn đầu tư 1.980 tỉ đồng); Dự án chung cư Đông Á Riverside (2 ha, 650 tỉ đồng); Dự án tòa nhà văn phòng – Khách sạn Đông Á (1.600 m2, 250 tỉ đồng); Dự án Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn (60,46 ha, 5.000 tỉ đồng); Dự án Khu du lịch sinh thái – Văn hóa núi Trường Lệ (146 ha, 3.000 tỉ đồng); Dự án Khu đô thị mới Quảng Tân (15 ha, 350 tỉ đồng).

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/bau-doan-nham-chuc-com-ao-gao-tien-toi-lo-cac-ban-cu-yen-tam-da-d141200.html