Bầu Đệ: 'Các đội V.League có thể học theo CLB Thanh Hóa'

Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ của CLB Thanh Hóa khẳng định văn bản chỉ đạo của ban lãnh đạo là nhân văn, mang tính xây dựng.

“Mọi người không nên lạm dụng rồi nói tôi can thiệp chuyên môn. Tôi là người làm công tác quản lý, tôi cần có chủ trương điều hành đội bóng. Tôi là người bỏ tiền, là người huy động nhân dân đóng góp đầu tư cho đội, tôi không thể phó mặc đội đá thế nào thì đá được", Chủ tịch CLB Thanh Hóa ông Nguyễn Văn Đệ chia sẻ với Zing.

Bầu Đệ cho biết ông cảm thấy không vui khi chuyện nội bộ của CLB được đem ra ngoài để dư luận bàn tán. Lãnh đạo đội bóng xứ Thanh không muốn người hâm mộ hiểu lầm về chỉ đạo của mình dành cho HLV trưởng Nguyễn Thành Công và ban huấn luyện.

 Ông Nguyễn Văn Đệ khẳng định Ban lãnh đạo không can thiệp sâu vào chuyên môn CLB Thanh Hóa. Ảnh: Quang Thịnh.

Ông Nguyễn Văn Đệ khẳng định Ban lãnh đạo không can thiệp sâu vào chuyên môn CLB Thanh Hóa. Ảnh: Quang Thịnh.

“Sau mấy tháng tập luyện, tôi yêu cầu các HLV báo cáo danh sách với bộ khung 11 người chứ không phải 9 người. Tôi cần có trách nhiệm trước khi đội tiếp tục tham gia giải, mong mọi người hiểu, động viên, chia sẻ để đội thi đấu tốt hơn. Tôi vẫn để HLV trưởng ra quyết định nhưng cần có chút thay đổi để khắc phục tình trạng yếu kém, tùy tiện, không dân chủ xưa nay vẫn hay xảy ra ở nhiều HLV trước anh Công".

Nội dung công văn ban lãnh đạo đội bóng gửi đến ban huấn luyện.

"Chuyện điều hành đội bóng là chuyện nội bộ. Văn bản chỉ đạo là rất nhân văn và mang tính quản lý điều hành để nâng cao chất lượng của đội bóng. Một số CLB xét thấy phù hợp có thể áp dụng giống như Thanh Hóa", bầu Đệ cho biết.

Trước đó, hôm 9/9, Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV CLB Bóng đá Thanh Hóa đưa ra 2 văn bản yêu cầu HLV Nguyễn Thành Công và Ban huấn luyện báo cáo đội hình chính thức, dự bị để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới ở V.League 2020. Văn bản nêu rõ yêu cầu ông Công có nhiệm vụ đưa đội bóng xứ Thanh vào top 8 sau giai đoạn 1 của mùa giải.

Ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa chưa hài lòng khi bản báo cáo đội hình của HLV Nguyễn Thành Công và BHL chỉ có 9 vị trí. Họ yêu cầu BHL gửi lại bộ khung đội hình chính với 11 cầu thủ.

Sử dụng tối đa 4 ngoại binh (gồm 1 ngoại binh nhập tịch) trong trận đấu, HLV trưởng chỉ được quyết định thay người khi đạt sự đồng ý của 50% thành viên ban huấn luyện là 2 trong các yêu cầu còn lại của ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa đặt ra cho ban huấn luyện đội bóng xứ Thanh.

CLB Thanh Hóa có màn trình diễn không tốt ở giai đoạn 1 V.League 2020. Họ sa thải HLV Fabio Lopez sau 3 trận thua liên tiếp trước các đội Hải Phòng, TP.HCM và Quảng Nam ở 3 vòng đầu. Khi HLV Nguyễn Thành Công đến ngồi chiếc ghế nóng, CLB Thanh Hóa đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng sau 11 vòng đấu.

HLV CLB Thanh Hóa phản bác khi học trò bị chê không biết chạy chỗ Vài tháng trước, ông Fabio Lopez gây chú ý khi chê cầu thủ Thanh Hóa "đá 10 năm không biết chạy chỗ". HLV Thành Công đã phản bác khi trả lời họp báo tối 12/7.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bau-de-cac-doi-vleague-co-the-hoc-theo-clb-thanh-hoa-post1130119.html