Bầu cử Ukraine: Nga phản pháo chuyện ngăn quan sát viên

Ukraine ngăn chặn quan sát viên Nga dự bầu cử Tổng thống nước này tuy nhiên Moscow nhanh chóng phản ứng.

Văn phòng các cơ quan dân chủ và quyền con người (ODIHR) đã bác bỏ yêu cầu của Ukraine về việc không chấp nhận đơn xin gia nhập phái bộ người Nga giám sát cho cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine, theo tin tức UNIAN.

Ukraine muốn bầu cử minh bạch nhưng lại cấm quan sát viên Nga?

Ukraine muốn bầu cử minh bạch nhưng lại cấm quan sát viên Nga?

Văn phòng này đã bác bỏ yêu cầu của phía Ukraine về việc sẽ không chấp nhận đơn xin gia nhập phái bộ này của các quan sát viên người Nga”.

Văn phòng này đồng thời nhấn mạnh thêm rằng việc phân biệt đối xử đi đôi với động cơ chính trị rõ ràng là điều “không thể chấp nhận được”.

Tuyên bố này nhằm phản pháo tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin chia sẻ trên tài khoản Facebook cá nhân cho hay: "Cách đây vài ngày, nhằm tuân thủ thủ tục, tôi đã gửi thư cho ông Ingibjorg Solrun Gisladottir, Giám đốc ODIHR thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) để đề nghị triển khai một phái bộ giám sát cho cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine”.

Ngoại trưởng Ukraine khi đó khẳng định sẽ "không chấp nhận đơn xin gia nhập phái bộ này của các quan sát viên người Nga”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 17/01 cáo buộc chính phủ Ukraine đã đưa ra "những quyết định chống lại nền dân chủ, chống lại người dân"

Đồng thời bộ này cho rằng giới chức Ukraine đang cố gắng che giấu điều gì đó với công chúng.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, Ukraine có thể tự biến cuộc bầu cử của mình thành một cuộc bầu cử tai tiếng trong lịch sử và Moscow hy vọng phương Tây sẽ đánh giá sự tuân thủ pháp luật của Ukraine trong cuộc bầu cử sắp tới.

Trước đó, ngày 31/12/2018, Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine (CEC) đã tuyên bố đóng cửa toàn bộ các điểm bỏ phiếu ở Nga. Theo đó, các công dân Ukraine sinh sống trên lãnh thổ Nga chỉ có thể thực hiện quyền bỏ phiếu tại các điểm bầu cử ở Gruzia, Kazakhstan và Phần Lan.

Dự kiến, Ukraine sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống vào ngày 31/3 tới, trong khi đó, cuộc bầu cử Quốc hội sẽ tiến hành vào tháng 10/2019.

Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nhấn mạnh sự cần thiết phải thu hút các quan sát viên quốc tế tới theo dõi chiến dịch bầu cử tại nước này, nhằm đảm bảo tiến trình bầu cử diễn ra minh bạch.

Có thể bạn quan tâm

Ông Poroshenko sẽ tái đắc cử Tổng thống Ukraine?

Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Miroslav Lajčák – nước hiện đang là Chủ tịch tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) nhận định, cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội sắp tới tại Ukraine sẽ được tổ chức công khai, minh bạch và không có sự can thiệp của nước ngoài.

Theo thông cáo của Trung tâm báo chí của OSCE, ông Miroslav Lajčák bày tỏ hy vọng tất cả các bên ở Ukraine sẽ làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng các cuộc bầu cử sắp tới sẽ diễn ra công khai, tự do và công bằng.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia, cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội năm 2019 tại Ukraine có thể tạo tiền đề cho một tương lai hòa bình và thịnh vượng hơn cho tất cả người dân nước này.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/bau-cu-ukraine-nga-phan-phao-chuyen-ngan-quan-sat-vien-3373117/