Bầu cử Úc: Thủ lĩnh Công đảng thừa nhận thất bại

Thủ lĩnh Công đảng Bill Shorten hôm 18-5 đã thừa nhận thất bại trước đương kim Thủ tướng Scott Morrison trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra cùng ngày.

Theo đài ABC (Úc), liên đảng Tự do - Quốc gia cầm quyền đã giành được 74/151 ghế tại hạ viện, trong lúc Công đảng đối lập chỉ thắng 65 ghế. 12 ghế còn lại chưa rõ kết quả.

Khoảng 16,4 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu bầu chọn 151 ghế tại hạ viện và 40/76 ghế tại thượng viện. Đảng (hoặc liên đảng) nào giành được đa số ghế tại hạ viện sẽ đứng ra lập chính phủ mới.

Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu ở TP Brisbane, bang Queensland - Úc hôm 18-5Ảnh: Reuters

Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu ở TP Brisbane, bang Queensland - Úc hôm 18-5Ảnh: Reuters

Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ khi ông Malcolm Turnbull mất ghế thủ tướng về tay ông Scott Morrison do đấu đá trong nội bộ Đảng Tự do hồi tháng 8-2018. Thủ tướng Morrison nhấn mạnh đã đoàn kết được chính phủ bảo thủ của mình kể từ khi lên nắm quyền 9 tháng trước. Trong khi đó, ông Bill Shorten tìm cách thu hút cử tri với cam kết bớt ưu đãi thuế người giàu và giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cử tri Úc bận tâm nhiều đến vấn đề kinh tế, chi phí sống, môi trường và y tế. Riêng giới trẻ chú trọng đến biến đổi khí hậu và tình trạng thiếu nhà ở giá hợp lý.

Phương Võ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bau-cu-uc-thu-linh-cong-dang-thua-nhan-that-bai-20190518220522256.htm