Bầu cử tổng thống Nga: Ông Putin giành được 76,65% số phiếu bầu

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) thông báo, với kết quả kiểm 99% số phiếu bầu, ông Vladimir Putin đã giành được 76,65% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống Nga hôm 18/3.

Đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Moskva ngày 18/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Moskva ngày 18/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo TASS, ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) thông báo, với kết quả kiểm 99% số phiếu bầu, ông Vladimir Putin đã giành được 76,65% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống Nga hôm 18/3.

Đứng thứ hai là ứng cử viên đảng Cộng sản Nga Pavel Grudinin chỉ giành được 11,82% số phiếu bầu, đại diện đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky đứng vị trí thứ ba, với 5,68% số phiếu bầu.

Tiếp sau là các ứng cử viên Ksenia Sobchak (1,66%), Grigory Yavlinsky (1,04%), Boris Titov (0,75%), Maxim Suraikin (0,68%) và Sergei Baburin (0,65%).

Như vậy, hơn 55,4 triệu cử tri đã bỏ phiếu cho ông Putin trong khi chỉ hơn 8,54 triệu cử tri ủng hộ ứng cử viên Grudinin, còn ứng cử viên Zhirinovsky chỉ có khoảng 4,1 triệu cử tri ủng hộ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bau-cu-tong-thong-nga-ong-putin-gianh-duoc-7665-so-phieu-bau/493030.vnp