Bầu cử tổng thống Nga: Cuộc đua thách thức bản lĩnh

Hôm nay 18-3, hàng triệu cử tri Nga đi bỏ phiếu để bầu ra người lãnh đạo đất nước trong 6 năm tới. Sự kiện đang thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận trong nước và quốc tế khi sẽ định hình bức tranh chính trị nước Nga trong những năm tiếp theo.

Người dân Nga tìm hiểu về danh sách 8 ứng cử viên Tổng thống nhiệm kỳ mới.

Cuộc đua đến Điện Kremlin năm nay diễn ra rất sôi động với sự tham gia của 8 ứng cử viên đại diện cho những quan điểm chính trị khác nhau, trong đó có không ít gương mặt mới. Đó là ứng viên Sergei Baburin thuộc đảng Liên minh nhân dân Nga; Pavel Grudinin của đảng Cộng sản Nga (KPRF); Vladimir Zhirinovsky từ đảng Dân chủ Tự do (LDPR); Ksenia Sobchak đại diện đảng Sáng kiến dân sự; Maxim Suraykin thuộc đảng Những người Cộng sản Nga; Boris Titov, một thành viên đảng Tăng trưởng; Grigory Yavlinsky của đảng Quả táo và đương kim Tổng thống Vladimir Putin trên cương vị ứng cử viên tự do.

Ngoại trừ đương kim Tổng thống V.Putin không công bố cương lĩnh tranh cử cũng không tham gia tranh luận trực tiếp, 7 ứng cử viên còn lại đã có những màn “đấu khẩu” kịch tính trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong suốt một tháng qua, đồng thời tiến hành chiến dịch tranh cử rầm rộ nhằm thu hút lá phiếu của cử tri.

Dù mới lần đầu tham gia, song ứng cử viên K.Sobchak, một nhân vật khá nổi tiếng trong vai trò nhà báo, người dẫn chương trình truyền hình, đã tạo được dấu ấn bằng những tuyên bố và hành động mạnh mẽ. Nữ ứng cử viên duy nhất này đề xuất chương trình tranh cử gồm 123 bước nhằm “biến Nga trở thành nhà nước liên bang tự do, dân chủ, thịnh vượng và người dân sống theo những quy luật và giá trị phổ quát của Châu Âu, là một phần không thể tách rời của lục địa này”.

Tuy nhiên, gương mặt được xem có thể cạnh tranh với ông V.Putin là ứng viên P.Grudinin. Doanh nhân thành đạt này theo quan điểm cánh tả với xu hướng dân chủ xã hội. Không có những tuyên bố ồn ào, gây sốc, ứng viên của đảng Cộng sản Nga tham gia cuộc đua cùng “Chương trình 20 bước” với những cam kết quốc hữu hóa các nguồn tài nguyên và ngành công nghiệp chiến lược chủ chốt như đường sắt, viễn thông, ngân hàng,… Cương lĩnh này đã nhận được sự hưởng ứng của một bộ phận không nhỏ cử tri.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định, dù các ứng viên đều đưa ra chương trình tranh cử đầy tham vọng và nỗ lực để tạo bất ngờ, song đến nay vẫn chưa có bất cứ nhân vật nào đuổi kịp đương kim Tổng thống V.Putin. Theo số liệu mới nhất của Cơ quan thăm dò công luận Nga (VSIOM), ông chủ Điện Kremlin hiện nhận được khoảng 69% số cử tri ủng hộ, đứng thứ hai là ứng cử viên đảng Cộng sản Nga P.Grudinin với 7%, còn đại diện đảng Dân chủ tự do Nga V.Zhirinovsky được 5%. Các ứng cử viên còn lại chỉ nhận được từ 2% số cử tri ủng hộ trở xuống.

Mặc dù không công bố cương lĩnh tranh cử, song trên thực tế, uy tín của Tổng thống V.Putin luôn ở mức cao trong suốt nhiều năm qua nhờ những quyết sách táo bạo nhằm khôi phục hình ảnh nước Nga, từ tình trạng rối ren, kiệt quệ vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước trở thành một cường quốc có ảnh hưởng và vị thế ngày càng tăng trên trường quốc tế.

Có lẽ vì thế, người đứng đầu nước Nga bước vào cuộc bầu cử lần này một cách tự tin. Tổng thống V.Putin chỉ xuất hiện trước báo giới vài lần và nhẹ nhàng lồng cương lĩnh tranh cử vào Thông điệp liên bang được đọc trong ngày 1-3 vừa qua với khẩu hiệu “Tổng thống mạnh mẽ - Nước Nga mạnh mẽ”.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga 2018 được đánh giá là cuộc thử thách bản lĩnh của các ứng cử viên. Bởi nước Nga dù đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, song vẫn phải đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt khi chiếc “vòng kim cô” trừng phạt của phương Tây vẫn siết chặt, mối quan hệ Nga - Mỹ chưa hết căng thẳng,...

Do vậy, ứng cử viên được người dân Nga tin tưởng “chọn mặt gửi vàng” trong cuộc bầu cử này sẽ phải gánh vác trọng trách nặng nề để đưa nước Nga tiếp tục phát triển giàu mạnh và củng cố hơn nữa vị thế trên trường quốc tế.

Thùy Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/895953/bau-cu-tong-thong-nga-cuoc-dua-thach-thuc-ban-linh