Bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn diễn ra như kế hoạch

Bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn diễn ra vào ngày 3-11-2020 chứ không có một sự trì hoãn nào như gợi ý trước đó của Tổng thống Donald Trump, ứng viên của Đảng Cộng hòa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows khẳng định cuộc bầu cử vẫn tiến hành như đã định bất chấp đại dịch Covid-19 vẫn đang lây lan và chưa có dấu hiệu sớm được kiểm soát. Quốc hội Mỹ, cơ quan duy nhất theo hiến pháp có quyền quyết định thay đổi ngày bầu cử Tổng thống, đã phản đối ý tưởng hoãn bầu cử, và khẳng định trong lịch sử nước này chưa có cuộc bầu cử Tổng thống nào phải thay đổi ngày.

Tranh cãi hiện nay là việc bỏ phiếu qua thư dự kiến tiến hành ở một số bang để tránh việc tập trung đông người. Đảng Dân chủ ủng hộ cách thức bỏ phiếu này, trong khi Tổng thống Trump cho rằng nó rất dễ dẫn tới gian lận.

Covid-19 khiến nước Mỹ “lao đao” và làm tiêu tan những lợi thế của Tổng thống Trump, vì thế, giới quan sát cho rằng ý tưởng dời ngày bầu cử có thể là một động tác “câu giờ” của ông Trump để có thời gian lật ngược tình thế.

Theo kết quả thăm dò mới nhất, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã giảm xuống mức 40% và bị đối thủ Joe Biden, ứng viên của Đảng Dân chủ bỏ rất xa. Tăng trưởng kinh tế được Đảng Cộng hòa xem là “át chủ bài” trong chiến dịch tái đắc cử của ông Trump. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đang khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới gặp khó, tỷ lệ thất nghiệp tăng, GDP giảm đến 9,5% trong quý II vừa qua.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/202008/bau-cu-tong-thong-my-van-dien-ra-nhu-ke-hoach-3015778/