Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Trump và ông Biden sẽ tiếp tục 'phân định' ở tòa án?

Chiều 4/11 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ khiếu nại lên Tòa án Tối cao về hoạt động kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống 2020, còn nhóm của ông Trump sẵn sàng 'đáp trả'.

Một điểm bầu cử ở Manhattan.

Một điểm bầu cử ở Manhattan.

Chiều 4/11 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ khiếu nại lên Tòa án Tối cao về hoạt động kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Theo hãng tin AFP của Pháp và Reuters của Anh, Tổng thống Trump đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống khi việc kiểm phiếu vẫn đang diễn ra.

Dù không đưa ra bằng chứng, nhưng ông Trump nói rằng "một nhóm người rất đáng buồn" đang tìm cách tước quyền của hàng triệu người đã bầu chọn ông.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ tới Tòa án Tối cao Mỹ để khiếu nại về hoạt động kiểm phiếu.

Đáp lại, nhóm vận động tranh cử của ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden cho biết các đội ngũ pháp lý của họ đã được chuẩn bị sẵn sàng nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực thi lời đe dọa tới Tòa án Tối cao Mỹ để tìm cách dừng kiểm phiếu.

Trong một tuyên bố, người quản lý chiến dịch vận động tranh cử của ông Biden - ông O'Malley Dillon -nhấn mạnh: "Nếu Tổng thống làm như lời đe dọa của ông ấy là tới Tòa án Tối cao để tìm cách ngăn chặn việc lập bảng phiếu bầu hợp thức, chúng tôi có các đội ngũ được chuẩn bị sẵn sàng triển khai để ngăn chặn nỗ lực đó."

Tính đến 15 giờ ngày 4/11 (giờ Việt Nam), ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ tiếp tục tạm dẫn trước với 238 phiếu đại cử tri, trong khi số phiếu của Tổng thống Trump là 213 phiếu đại cử tri.

Hiện công tác kiểm phiếu đang diễn ra tại 7 bang, trong đó Tổng thống Trump đang tạm dẫn trước tại 5 bang chiến địa gồm Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri), Michigan (16 phiếu đại cử tri), Wisconsin (10 phiếu đại cử tri), Georgia (16 phiếu đại cử), North Carolina (15 phiếu đại cử tri).

Hai bang còn lại cũng đang tiến hành kiểm phiếu là Nevada (6 phiếu đại cử tri) và bang Alaska (3 phiếu đại cử tri).

Thảo Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/bau-cu-tong-thong-my-ong-trump-va-ong-biden-se-tiep-tuc-phan-dinh-o-toa-an-554338.html