Bầu cử Tổng thống Mỹ: Lá phiếu đặc biệt đến từ không gian

Nữ phi hành gia Kate Rubins đã bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ từ Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) cách Trái Đất hơn 400 km. Lá phiếu của bà được gọi là 'phiếu bầu đến từ không gian'.

 Phi hành gia Kate Rubin bên hòm phiếu đặc biệt trên trạm ISS

Phi hành gia Kate Rubin bên hòm phiếu đặc biệt trên trạm ISS

Nhà du hành Kate Rubin của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) có nhiệm vụ sắp trình tự ADN trong vũ trụ, tiến hành thí nghiệm về tim mạch với phòng thí nghiệm nguyên tử lạnh trên ISS. Bà vừa mới thực hiện nhiệm vụ bay lần 2 vào quỹ đạo Trái Đất ngày 14/10 vừa qua. Bà sẽ ở Trạm ISS khoảng nửa năm, vì thế không thể tham gia bỏ phiếu đúng ngày được.

Phi hành gia Kate Rubin

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, có một lá phiếu không phải được kiểm đếm từ các thùng phiếu hay qua đường bưu điện, mà là từ ISS ở độ cao hơn 400km so với mặt đất. Trên ISS có thùng phiếu viết "Nơi bỏ phiếu tại Trạm không gian quốc tế", mái tóc vàng của bà bay lơ lửng trong không trung do ảnh hưởng của trọng lực. Bà là một trong số ít người vừa bay lơ lửng trong không gian vừa bỏ phiếu.

Bà là người vinh dự được "bỏ" lá phiếu này. Tuy nhiên, bà không phải là cử tri đầu tiên thực hiện quyền, nghĩa vụ bỏ phiếu trên quỹ đạo. Theo luật của bang Texas, bắt đầu từ năm 1997, các phi hành gia có thể bỏ phiếu từ ngoài không gian và phi hành gia đầu tiên thực hiện điều này là ông David Wolf, khi đó ông đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử địa phương của Mỹ ở Trạm không gian Mir của Nga. Phần lớn phi hành gia Mỹ sống ở Houston, Texas. Bang Texas cho phép họ bỏ phiếu từ không gian thông qua lá phiếu điện tử an toàn. Ban Kiểm soát Nhiệm vụ sẽ chuyển lá phiếu tới trạm ISS và truyền lựa chọn của phi hành gia cho hội đồng kiểm phiếu.

Nguồn: NASA, techrepublic.com

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/bau-cu-tong-thong-my-la-phieu-dac-biet-den-tu-khong-gian-2020110320305717.htm