Bầu cử Tổng thống Mỹ: Hai ứng cử viên giằng co sát nút

Sau một chiến dịch tranh cử với những diễn biến 'chưa từng có tiền lệ' do tác động của đại dịch COVID-19, các địa điểm bỏ phiếu trên khắp lãnh thổ nước Mỹ đã bắt đầu đóng cửa và những kết quả ban đầu đã dần hé lộ.

Theo kết quả sơ bộ tính đến thời điểm hiện tại, hai ứng cử viên D.Trump và Joe Biden đang chia nhau thắng lợi ở các bang thành trì truyền thống. Các bang chiến trường – nơi khó dự báo kết quả bởi luôn biến động trong mỗi kỳ bầu cử, giờ được xem là “chìa khóa” mở ra chiến thắng cho 1 trong hai ứng cử viên.

Ông Biden đang tạm dẫn trước ông D.Trump 7 phiếu đại cử tri. (Ảnh chụp màn hình CNN lúc 1 giờ 40 phút trưa 4/11)

Ông Biden đang tạm dẫn trước ông D.Trump 7 phiếu đại cử tri. (Ảnh chụp màn hình CNN lúc 1 giờ 40 phút trưa 4/11)

Theo thông tin do The Hindustantimes cập nhật vào trưa 4/11, hiện ông D.Trump đã giành chiến thắng tại các bang: Alaska, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Bắc Dakota, Oklahoma, Nam Dakota, Tennessee, Tây Virginia, Wyoming, Indiana và Nam Carolina. Trong khi đó, đối thủ Joe Biden lại chiếm ưu thế ở các bang nghiêng về đảng Dân chủ như: Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New Mexico New York, Rhode Island Vermont và Virginia. Thế giằng co giữa hai ứng cử viên tại các bang chiến trường gồm: Florida, Georgia, Bắc Carolina và Texas vẫn còn quá “sít sao” để gọi tên người chiến thắng.

Cũng theo số liệu do CNN cập nhật lúc 1 giờ 40 phút trưa 4/11, ứng cử viên đảng Dân chủ Jose Biden đang “tạm dẫn trước” với 220 phiếu đại cử tri, trong khi con số thuộc về ông D.Trump là 213 phiếu.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden kêu gọi người dân kiên nhẫn chờ đợi kết quả trong bài phát biểu từ Delaware, ngày 4/11. (Ảnh: Angela Weiss/AFP/Getty Images)

Phát biểu từ Wilmington, Delaware, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã tỏ rõ sự tự tin và cho biết “ông cảm thấy ổn”. Tuy nhiên, cựu Phó Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi người dân cần kiên nhẫn bởi hoạt động kiểm phiếu vẫn đang diễn ra tại một số bang chủ chốt. Theo ứng cử viên này thì cả ông lẫn đương kim Tổng thống D.Trump đều không ở vị trí để đưa ra tuyên bố ai sẽ trở thành người chiến thắng.

“Chúng ta biết được điều này, bởi tỷ lệ bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua đường bưu điện ở mức chưa từng có tiền lệ sẽ khiến cho việc kiểm phiếu mất thời gian… Chúng ta cần phải kiên nhẫn cho tới khi việc kiểm phiếu được hoàn tất và mọi thứ vẫn sẽ chưa kết thúc cho tới khi mọi lá phiếu đều được kiểm” – ông Biden nói.

Thông điệp trên Twitter của Tổng thống D.Trump cho biết ông sẽ đưa ra phát biểu vào đêm nay.

Còn trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống D.Trump đã đưa ra tuyên bố ngắn gọn rằng: “Tôi sẽ có bài phát biểu vào đêm nay (4/11). Một chiến thắng lớn!”.

Theo kết quả một cuộc khảo sát do CNN công bố ngày 4/11, 32% cử tri Mỹ khẳng định, họ mong muốn lựa chọn là một nhà lãnh đạo “mạnh mẽ” để chèo lái đất nước trong nhiệm kỳ 4 năm tới. Trong khi đó, 24% cử tri còn lại mong muốn sẽ lựa chọn được một vị Tổng thống có “năng lực phán xét tốt”. 21% cử tri khẳng định họ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống quan tâm tới người dân và 9% cử tri mong muốn lựa chọn được một vị Tổng thống có thể “tập hợp được sức mạnh đoàn kết” của nước Mỹ.

Kết quả của cuộc bỏ phiếu diễn ra trong ngày 3/11 sẽ giúp nước Mỹ lựa chọn ra 435 đại biểu trong Hạ Viện và 35 thượng nghị sỹ trong tổng số 100 nghị sỹ tại Thượng viện cùng Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ. Do tác động của đại dịch COVID-19, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay đã diễn ra một cách đặc biệt, khi tỷ lệ cử tri bỏ phiếu bằng bưu điện hay tham gia bỏ phiếu sớm cao kỷ lục. Để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này, một ứng cử viên cần giành được 270 phiếu đại cử tri trong tổng số 538 phiếu đại cử tri. Cho dù chiến thắng thuộc về ông D.Trump hay ông Biden thì lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/1/2021./.

Thu Lan (Theo báo chí nước ngoài)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/bau-cu-tong-thong-my-hai-ung-cu-vien-giang-co-sat-nut-567165.html