Bầu cử Tổng thống Mỹ: Biden dẫn trước nhưng Trump đang có cơ hội vượt lên

Hiện tại, ứng cử viên Biden đã có được 131 phiếu đại cử tri, trong khi đó Đương kim Tổng thống Donald Trump mới giành được 108 phiếu.

Tổng thống Trump đang chiếm ưu thế tại Ohio, Michigan, Texas, Florida, Georgia, Pennsylvania (tuy nhiên số phiếu dẫn trước không quá cao), ứng cử viên Biden đang dẫn trước ở North Carolina.

Khảo sát mới nhất của các trang tin Mỹ cho thấy Tổng thống Trump đang lấy lại đà thắng tại Ohio lẫn Texas. Theo Wall Street Journal, tại Ohio, ông Trump đã vượt qua ông Biden với gần 2 điểm (50,3% so với 48,4%), trong khi đã có khoảng 72% phiếu bầu được kiểm.

Cục diện cũng tương tự ở Texas với "tỉ số" giữa ông Trump và ông Biden là 50,4% so với 48,3%, trong khi đã có 67% phiếu được kiểm. Tổng số phiếu đại cử tri của 2 bang này là 56.

Nhân viên kiểm phiếu tại Ủy ban Bầu cử Hạt Franklin, Columbus, Ohio, đêm 3-11. Ảnh: Reuters.

Nhân viên kiểm phiếu tại Ủy ban Bầu cử Hạt Franklin, Columbus, Ohio, đêm 3-11. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng duy trì cách biệt tại Georgia (13%), tổng số phiếu đã kiểm là 52%; Michigan (13%), tổng số phiếu đã kiểm 28%; và Pennsylvania (8%) với 25% số phiếu bầu đã được kiểm.

Trong khi ấy Biden dẫn trước ở Arizona với 9%, tổng số phiếu đã kiểm 73%. Tại bang Minnesota, Biden tạm vượt lên 26%, trong khi có khoảng 32% phiếu bầu được kiểm.

Theo kết quả hiện tại, Đảng Dân chủ giành được 43 ghế tại Thượng viện, 75 phiếu ở Hạ viện. Trong khi đó, Đảng Cộng hòa giành được 41 ghế ở Hạ viện và 97 ghế Thượng viện.

Hiện còn 263 ghế Hạ viện, 16 ghế Thượng viện chưa xác định.

LAM ANH (tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/bau-cu-tong-thong-my-biden-dan-truoc-nhung-trump-dang-co-co-hoi-vuot-len-642905