BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ 2020: Thẩm phán bác đề nghị dừng kiểm phiếu tại Philadelphia

Ngày 6/11, một thẩm phán liên bang Mỹ đã bác đề nghị khẩn của đội ngũ vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc dừng kiểm phiếu tại Philadelphia thuộc bang Pennsylvania cho đến khi có mặt quan sát viên của phe Cộng hòa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Đội ngũ vận động tranh cử của ông Trump đã đệ đơn kiện Hội đồng bầu cử Philadelphia và yêu cầu tòa án can thiệp khẩn cấp. Đơn kiện gửi lên tòa án liên bang ở Philadelphia cáo buộc các nhân viên bầu cử đã “cố ý từ chối mọi đại diện hay quan sát viên bầu cử của đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump” có mặt trong quá trình kiểm phiếu. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị tòa án bác bỏ sau khi xem xét “thỏa thuận giữa các bên”. Trước đó, một tòa phúc thẩm bang đã ra phán quyết cho phép đảng Cộng hòa cử thêm quan sát viên vào tòa nhà nơi các nhân viên kiểm phiếu làm việc tại Philadelphia. Ngày 6/11, Dịch vụ Bưu chính Mỹ cho biết, có khoảng 1.700 phiếu bầu qua đường bưu điện tại bang Pennsylvania và số phiếu này đã được chuyển tới nơi kiểm phiếu.

Trước đó cùng ngày, thẩm phán ở bang Georgia và Michigan cũng đã bác những kiến nghị tương tự của ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Trump cùng ê kíp tranh cử của ông liên tục gửi đơn kiện các bang Pennsylvania, Michigan và Georgia nhằm ngăn chặn việc kiểm phiếu trong đó ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đang có lợi thế. Ngày 5/11, đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump cũng thông báo sẽ yêu cầu kiểm lại phiếu tại bang Wisconsin, nơi ông Biden giành chiến thắng. Ngày 6/11, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ có nhiều động thái pháp lý hơn đối với một loạt bang mà ông Biden được tuyên bố chiến thắng, mặc dù ông Trump không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào về hành vi gian lận cử tri tại những bang này.

Theo Fox News, tính đến 18 giờ, ngày 6/11 (giờ Việt Nam), với 99% phiếu được kiểm tại bang Georgia, ông Biden giành được 2.449.371 phiếu ủng hộ (tương đương 49,39%). Trong khi đó, ông Trump giành được 2.44.454 triệu phiếu ủng hộ (tương đương 49,37%). Hiện chưa rõ còn chính xác bao nhiêu phiếu chưa được kiểm tại bang sở hữu 16 phiếu đại cử tri này. Bang Georgia vốn được coi là một cứ địa quan trọng hậu thuẫn đảng Cộng hòa nhiều năm qua. Kể từ năm 1992 tới nay, các cử tri ở bang này chưa từng ủng hộ một ứng cử viên nào của đảng Dân chủ.

Theo kết quả cập nhật trên Fox News, hiện ông Biden đang dẫn trước với 264 phiếu đại cử tri trong khi ông Trump được 214 phiếu. Công tác kiểm phiếu đang tiếp tục được tiến hành tại các bang Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri), North Carolina (15 phiếu đại cử tri), Georgia (16 phiếu đại cử tri), Nevada (6 phiếu đại cử tri) và Alaska (3 phiếu đại cử tri). Đối với ông Biden, việc giành chiến thắng tại bang Georgia với 16 phiếu đại cử tri sẽ giúp ông đạt được 270 phiếu cần thiết để trở thành vị tổng thống tiếp theo của Mỹ.

PHƯƠNG OANH (TTXVN)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-gioi/202011/bau-cu-tong-thong-my-2020-tham-phan-bac-de-nghi-dung-kiem-phieu-tai-philadelphia-912918/