Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Siêu thứ Ba của Đảng Dân Chủ

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã có được một siêu thứ Ba mạnh mẽ, trong khi Thượng nghị sĩ Bernie Sanders giành thắng lợi lớn ở California.

Một Joe Biden đang hồi sinh đã giành được sự ủng hộ ở ít nhất tám bang lớn vào thứ Ba siêu (3/3), trong khi Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã giành được chiến thắng vang dội ở California. Kết quả này dự báo nhiều khả năng hai người sẽ bước vào trận một chọi một để giành vị trí ứng cử viên của Đảng Dân chủ chạy đua vào Nhà Trắng.

 Ứng cử viên Đảng Dân chủ - cựu Phó Tổng thống Joe Biden - xuất hiện tại cuộc vận động tối thứ Ba, ngày 3 tháng 3 năm 2020 tại Los Angeles, California, Mỹ.

Ứng cử viên Đảng Dân chủ - cựu Phó Tổng thống Joe Biden - xuất hiện tại cuộc vận động tối thứ Ba, ngày 3 tháng 3 năm 2020 tại Los Angeles, California, Mỹ.

Biden đã giành chiến thắng trên khắp miền Nam, Trung Tây và New England vào thứ Ba (3/3) - ngày lớn nhất của chiến dịch bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ - khi người Mỹ ở 14 bang đã đi bỏ phiếu để chọn lấy người đại diện cho Đảng Dân chủ đối chọi với Tổng thống Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11.

Bernie Sanders - người hy vọng sẽ có một bước tiến lớn vào thứ Ba - được Edison Research dự đoán giành chiến thắng tại bang Vermont, Colorado và Utah trong khi Fox News và AP dự đoán Sanders thắng ở California.

Edison Research dự đoán Joe Biden là người chiến thắng ở Alabama, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee và Virginia.

Ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Bernie Sanders cùng vợ khi ông đến phát biểu tại buổi mít tinh tối thứ Ba, ngày 3 tháng 3 năm 2020.tại Essex Junction, Vermont, Mỹ.

Sanders đã nhắm trực tiếp vào Biden trong một cuộc gặp gỡ những người ủng hộ ở Vermont, chỉ trích lá phiếu năm 2002 của Biden cho phép tiến hành cuộc chiến ở Iraq và sự ủng hộ của ông đối với các thỏa thuận thương mại toàn cầu mà Sanders phản đối. “Chúng tôi sẽ giành được đề cử của Đảng Dân chủ và chúng tôi sẽ đánh bại vị tổng thống nguy hiểm nhất trong lịch sử của đất nước này”. - Sanders nói.

Tỷ phú Michael Bloomberg, cựu thị trưởng New York, người đã chi hơn nửa tỷ đô la cho quảng cáo, có chiến thắng duy nhất ở lãnh thổ Samoa thuộc Hoa Kỳ.

Trong kết quả ban đầu, Bloomberg đã giành được hơn 15% phiếu bầu, tại Tennessee, Texas, Colorado và Arkansas. Số phiếu thăm dò ý kiến của Bloomberg bị trượt sau khi bị tấn công trong các cuộc tranh luận Dân chủ vì những bình luận phân biệt giới tính trước đây của mình cũng như những chính sách phân biệt chủng tộc mà ông đã áp dụng khi là Thị trưởng New York.

Các quan chức chiến dịch của Bloomberg cho biết ông sẽ đánh giá lại liệu có nên ở lại cuộc đua hay không, nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ bỏ cuộc.

Ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Michael Bloomberg phát biểu trong cuộc mít tinh tối thứ Ba, ngày 3 tháng 3 năm 2020 tại West Palm Beach, Florida, Mỹ.

Joe Biden đã hoàn thành mục tiêu siêu thứ Ba chính của mình là tập trung vào Bloomberg và củng cố sự hỗ trợ từ những người ôn hòa để biến cuộc đua thành cuộc thi một chọi một với Sanders.

Chiến thắng vang dội của cựu Phó Tổng thống Biden ở các bang tiến hành bỏ phiếu vào siêu thứ Ba được thúc đẩy bởi sự ủng hộ mạnh mẽ của một liên minh cử tri bao gồm cả phụ nữ và nam giới, người da trắng và người da đen, những người có hoặc không có bằng đại học, và những người tự coi mình là tự do hoặc ôn hòa.

Ứng cử viên Elizabeth Warren vẫy tay chào khi nói chuyện với những người ủng hộ tại cuộc mít tinh tối thứ Ba, ngày 3 tháng 3, năm 2020 ở bang Detroit, Michigan, Mỹ.

Kết quả thật đáng thất vọng đối với Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren, người đã hoàn thành tốt sau Sanders và Biden ở hầu hết các bang và đang dẫn trước họ ở bang Massachusetts, quê nhà của bà.

Edison Research cho biết số người đi bỏ phiếu kỷ lục - 1,3 triệu cử tri ở Virginia - vượt xa con số 986.203 trong năm 2008 và 785.041 trong năm 2016.

Các cuộc thăm dò sớm của Edison Research cho thấy ông Biden đã giành được đa số cử tri người Mỹ gốc Phi ở miền Nam, bao gồm 72% ở Alabama, 71% ở Virginia, 63% ở Bắc Carolina và 62% ở Tennessee. Ở Virginia, ông Biden đã giành được số phiếu của hơn 4/10 phụ nữ có trình độ đại học trắng, so với khoảng 2/10 người cho Sanders và Warren.

Mọi người xếp hàng để bỏ phiếu tại một khu vực bỏ phiếu vào siêu thứ Ba tại Santa Monica, California, Hoa Kỳ.

Tốc độ của cuộc đua Dân chủ sẽ bắt đầu tăng tốc sau siêu thứ ba, với thêm 11 bang bỏ phiếu vào cuối tháng Ba này. Đến lúc đó, gần hai phần ba số đại biểu sẽ đi bỏ phiếu.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden giành chiến thắng tại Nam Carolina có nghĩa là ông đã có được sự ủng hộ của các cử tri da đen. Vì thế, ông hy vọng sẽ giành được chiến thắng ở năm bang nơi người Mỹ gốc Phi chiếm ít nhất một phần tư cử tri Dân chủ là Alabama, Bắc Carolina, Virginia, Tennessee và Arkansas.

Các cuộc bỏ phiếu tiếp theo, vào ngày 10 tháng 3, sẽ diễn ra tại Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota và Washington.

Trâm Anh (theo AFP/Reuters)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/bau-cu-tong-thong-my-2020-sieu-thu-ba-cua-dang-dan-chu-334160.html