Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Khởi đầu thuận lợi cho ông Sanders

Thượng nghị sĩ đến từ bang Vermont, Bernie Sanders dẫn đầu cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại bang New Hampshire hôm 11-2 (giờ Mỹ). Kết quả của cuộc bầu cử ở New Hampshire không phải là cơ sở quyết định kết quả cuộc đua cuối cùng, song lại là nền tảng vô cùng quan trọng trong việc tạo ra bước tạo đà mới cho chiến dịch tranh cử của ông Sanders.

Thượng nghị sĩ đến từ bang Vermont, Bernie Sanders dẫn đầu cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại bang New Hampshire hôm 11-2 (giờ Mỹ). Kết quả của cuộc bầu cử ở New Hampshire không phải là cơ sở quyết định kết quả cuộc đua cuối cùng, song lại là nền tảng vô cùng quan trọng trong việc tạo ra bước tạo đà mới cho chiến dịch tranh cử của ông Sanders.

Ông Sanders nắm tay vợ, bà Jane O’Meara Sanders, khi lên sân khấu phát biểu trước người ủng hộ vào đêm 11-2 (giờ Mỹ) ở bang New Hampshire. Ảnh: CNN

Ông Sanders nắm tay vợ, bà Jane O’Meara Sanders, khi lên sân khấu phát biểu trước người ủng hộ vào đêm 11-2 (giờ Mỹ) ở bang New Hampshire. Ảnh: CNN

Trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ thứ 2 để xác định người sẽ cạnh tranh với Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 tới, ông Sanders giành được 26% phiếu bầu, trong khi ứng viên trẻ Pete Buttigieg đứng thứ 2 với 25%. Kết quả này dựa trên thống kê từ 91% khu vực bầu cử tại New Hampshire. Với chiến thắng này, cả hai ông Sanders và Buttigieg đều giành được 9 phiếu ủng hộ của các đại biểu trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất trở thành ứng viên chính thức của đảng này ra tranh cử tổng thống cuối năm nay. Tính cả kết quả của bang Iowa, ứng viên Buttigieg có được 23 phiếu ủng hộ của các đại biểu trong khi ông Sanders được 21 phiếu.

“Nhân cơ hội này hãy để tôi cảm ơn người dân New Hampshire vì một chiến thắng tuyệt vời tối nay”, ông Sanders nói với những người ủng hộ sau khi NBC và ABC cho rằng kết quả này là một ân huệ đối với ông.

Tự tin giành chiến thắng

Sau khi giành chiến thắng tại New Hampshire vào năm 2016 với cách biệt hơn 20 điểm so với cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, ông Sanders được kỳ vọng sẽ làm tốt vai trò thượng nghị sĩ từ một bang láng giềng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire lần này. Kể từ năm 2016, ông xây dựng một kế hoạch đáng gờm hơn trong cuộc bầu cử này trong khi tập trung vào việc mở rộng sự hấp dẫn của mình để xây dựng một liên minh các cử tri trẻ, cử tri của tầng lớp lao động và cử tri da màu. Không ứng cử viên nào khác có nhiều lợi thế gây quỹ như ông Sanders. Điều này cho phép ông thực hiện các chiến dịch tranh cử đắt đỏ ngay từ đầu, giúp ông trở thành ứng viên nổi bật trong đảng Dân chủ vốn bất ổn sâu sắc.

Vào tối 11-2, thượng nghị sĩ bang Vermont tuyên bố chiến thắng của ông là “khởi đầu cho kết thúc của Donald Trump”, ông Sanders nói khi đề cập đến mức thuế công bằng và cải cách vấn đề chăm sóc sức khỏe. Ông lập luận rằng chiến dịch của ông tập trung vào việc tiếp nhận các tỷ phú và ông là “ứng viên được tài trợ bởi các tỷ phú”. “Lý do tôi tin rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng, là vì chúng ta có một phong trào cơ sở chưa từng có, từ bờ đông sang bờ tây, của hàng triệu người”, ông Sanders nói với đám đông người ủng hộ đang ăn mừng chiến thắng của ông. “Lý do mà chúng ta sẽ giành chiến thắng là vì chúng ta đang kết hợp một phong trào chính trị đa chủng tộc, đa thế hệ, chưa từng có. Đây là một phong trào từ bờ đông sang bờ tây, đòi hỏi cuối cùng chúng ta phải có một nền kinh tế và một chính phủ hoạt động vì tất cả chúng ta - không phải chỉ vì những người giàu có đã đóng góp cho chiến dịch tranh cử”, ông Sander nói thêm.

Thất bại của ông Biden

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden chỉ giành được kết quả thất vọng ở vị trí thứ 5 với 8,4% phiếu, đứng sau Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren với 9,3% phiếu. Với tỷ lệ này, hai ứng cử viên này không giành được sự ủng hộ của đại biểu nào.

Dường như dự đoán được kết quả gây thất vọng, ông lên đường đến South Carolina trước khi những con số đầu tiên tại New Hampshire được công bố. Trong cuộc bầu cử sơ bộ trước đó tại Iowa, ông Biden đứng thứ tư. Với kết quả hôm 11-2, ông chắc chắc sẽ phải đối mặt với những câu hỏi về khả năng giành được sự ủng hộ từ cử tri trước các ứng viên đang trỗi dậy mạnh mẽ như ông Buttigieg, cựu thị trưởng South Bend, bang Indiana, và thượng nghị sĩ Klobuchar. Ông Biden từng thất bại trong hai lần tranh cử tổng thống trước khi trở thành phó tổng thống trong chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama. Ông hy vọng sẽ giành lại thế dẫn đầu nhờ sự ủng hộ của cử tri gốc Phi trong cuộc bầu cử sơ bộ tiếp theo tại bang Nam Carolina ngày 29-2 cũng như một loạt bang ở miền Nam trong ngày “Siêu Thứ Ba” 3-3. “Chưa kết thúc đâu, các vị. Chỉ mới bắt đầu thôi”, ông nói với người ủng hộ tại bang South Carolina.

Ông Biden được các thành viên ôn hòa trong đảng Dân chủ đánh giá là ứng viên “an toàn” nhất để đấu với ông Trump. Kết quả ở New Hampshire đáng buồn với ông Biden, vốn trước đó được dự đoán sẽ làm nên điều đặc biệt ở bang này. Thậm chí Chủ tịch Hạ viện bang New Hampshire, ông Steve Shurtleff, còn đặt câu hỏi về khả năng ông Biden rời cuộc đua. “Tôi hy vọng phó tổng thống thể hiện tốt và hy vọng ông ấy có thể đi tiếp nhưng điều này khó nói. Điều đáng buồn với cá nhân tôi là ông ấy là một người xuất sắc”, ông Shurtleff nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên, đội ngũ tranh cử của ông Biden vẫn đặt hy vọng lớn hơn vào các bang mà cử tri dễ thay đổi sự ủng hộ và có số lượng đại biểu đông.

Thêm 2 ứng viên Dân chủ rút khỏi cuộc đua

Hiện đảng Dân chủ còn 9 ứng viên trên đường đua vào Nhà Trắng, sau khi 2 ứng viên tuyên bố bỏ cuộc tại New Hampshire.

Doanh nhân Adrew Wang, người tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020 với chính sách trợ cấp 1.000 USD/tháng cho mỗi người trưởng thành Mỹ, đã ngừng chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ vào ngày 12-2 sau khi không gây được ảnh hưởng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang New Hampshire. Phát biểu với những người ủng hộ, ứng cử viên gốc Á 45 tuổi thuộc đảng Dân chủ này nêu rõ: “Đề xuất nổi bật của chúng tôi, thu nhập cơ bản phổ quát, đã trở thành một phần của cuộc đối thoại chính. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đã đẩy nhanh việc xóa đói giảm nghèo trong xã hội qua nhiều năm qua, thậm chí là nhiều thế hệ”. Bên cạnh đó, Thượng nghị sĩ Michael Bennet, 56 tuổi, thuộc đảng Dân chủ, đại diện cho bang Colorado, cũng dừng cuộc chạy đua giành chiếc ghế Tổng thống năm 2020.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_220169_bau-cu-tong-thong-my-2020-khoi-dau-thuan-loi-cho-ong-sanders.aspx