Bầu cử tổng thống Mỹ 2020: Hai ứng cử viên 'so găng' thông qua trả lời chất vấn của cử tri

Sáng 16-10 (giờ Việt Nam), thay vì tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai đã bị hủy trước đó, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump và ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden đã có cuộc 'so găng' trên sóng truyền hình thông qua phiên hỏi-đáp riêng rẽ với cử tri.

Hai sự kiện riêng rẽ đều được phát sóng vào “khung giờ vàng” của truyền hình và kéo dài trong khoảng thời gian 1 giờ 30 phút. Các cử tri quan tâm chất vấn hai ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và Dân chủ về một loạt vấn đề mà nước Mỹ đang phải đối mặt, từ đại dịch Covid-19, chính sách thuế cho tới vấn đề phân biệt chủng tộc... Tuy nhiên, việc tổ chức sự kiện cùng một khung giờ khiến cử tri Mỹ không thể theo dõi trực tiếp phần hỏi-đáp của cả hai ứng cử viên, trừ khi họ sử dụng hai màn hình riêng biệt.

Ông Donald Trump trả lời chất vấn của cử tri trong sự kiện được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Pérez ở thành phố Miami, bang Floria và được đài NBC tiếp sóng truyền hình. Còn sự kiện của ông Joe Biden được tổ chức ở Trung tâm Hiến pháp quốc gia do Đài ABC tiếp sóng từ Philadelphia.

 Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên. Ảnh: Getty Images

Đúng như dự đoán, các cử tri đã tập trung chất vấn Tổng thống Donald Trump về vấn đề đại dịch Covid-19 và ông Joe Biden nhân dịp này đã công kích đối thủ về cách ứng phó với đại dịch cũng như một số vấn đề nóng khác của chính quyền đương nhiệm. Ngay trong 30 phút đầu tiên, ông Joe Biden đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến đại dịch Covid-19. Ông Joe Biden, người được người dân Mỹ tin tưởng hơn về khả năng đối phó với các cuộc khủng hoảng cũng như đại dịch, đã nhân cơ hội để chỉ trích việc đương kim tổng thống xem nhẹ dịch bệnh và còn biện minh rằng “không nói với người dân Mỹ vì không muốn họ lo lắng”.

Ngay khi cuộc hỏi-đáp bắt đầu, Tổng thống Donald Trump đã được hỏi về thời gian ông bị nhiễm Covid-19, các triệu chứng mà ông phải trải qua và quan điểm phòng bệnh của ông sau thời gian này. Tổng thống Donald Trump khẳng định ông không có vấn đề gì đối với việc đeo khẩu trang và cũng khuyên người dân nên đeo khẩu trang. Ông cho biết, cá nhân ông và những người ủng hộ việc đeo khẩu trang ở cùng một phe. Ông cũng xác nhận mình lên án chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, là vấn đề gây tranh cãi trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên. Về vấn đề này, Tổng thống Donald Trump lên án nhóm Antifa và những người đang kích động biểu tình phá hoại tại nhiều thành phố.

Về phần mình, ông Joe Biden cho rằng Nhà Trắng đã bỏ lỡ cơ hội quan trọng để ngăn chặn đại dịch. Ông khẳng định nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ chỉ đạo các nỗ lực ứng phó dịch bệnh dựa theo kế hoạch chống dịch từng được đưa ra dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Ông cũng nêu quan điểm ủng hộ các tiêu chuẩn quốc gia về phòng dịch. Cho rằng tổng thống nên khuyến khích tất cả người Mỹ sử dụng khẩu trang để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, ông khẳng định sẽ yêu cầu các thống đốc bang bắt buộc người dân sử dụng khẩu trang nếu đắc cử.

Hai sự kiện riêng rẽ cũng cho thấy một trong những vấn đề tiếp tục thể hiện sự đối lập giữa hai ứng cử viên đó là chính sách thuế. Trả lời chất vấn của cử tri, ông Joe Biden khẳng định sẽ loại bỏ chính sách cắt giảm thuế doanh nghiệp cho người giàu mà ông Donald Trump đưa ra và tăng tỷ lệ này lên 28%. Theo ông, chính sách này chỉ có lợi cho người giàu chứ không phải tầng lớp trung lưu. Ông cũng trả lời chắc chắn sẽ tăng thuế doanh nghiệp ngay cả khi nền kinh tế đang gặp khó khăn. Trong khi đó, đương kim tổng thống bị chất vấn tại sao không công bố thông tin đóng thuế với người dân trước khi ông bước vào Nhà Trắng. Đáp lại, Tổng thống Donald Trump nói rằng mình đã bị cơ quan thuế vụ đối xử rất tệ và mọi thứ đang được kiểm toán.

Cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ sẽ bước vào cuộc tranh luận cuối cùng trong ngày 22-10, tại Nashville, bang Tennessee. Tuy nhiên, trả lời trên sóng truyền hình, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden cho biết sẽ đề nghị ông Donald Trump xét nghiệm Covid-19 và có kết quả âm tính trước khi tham gia cuộc tranh luận cuối cùng.

XUÂN PHONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/bau-cu-tong-thong-my-2020-hai-ung-cu-vien-so-gang-thong-qua-tra-loi-chat-van-cua-cu-tri-641085