Bầu cử tổng thống Ecuador: Trước thời khắc quyết định

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, cử tri Ecuador sẽ đi bầu cử tổng thống vòng 2 vào ngày 11/4 với việc lựa chọn một trong hai cặp liên danh tranh cử là Andrés Arauz - Carlos Rabascall của khối Liên minh vì Hy vọng (UNES) và Guillermo Lasso - Alfredo Borrero, của liên minh trung hữu giữa Phong trào chính trị Kiến tạo cơ hội (CREO) và Đảng Xã hội Thiên chúa.

Cử tri Ecuador bỏ phiếu bầu tổng thống nước này tại điểm bầu cử ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 7/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Cử tri Ecuador bỏ phiếu bầu tổng thống nước này tại điểm bầu cử ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 7/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại vòng 1, ông Arauz đã dẫn đầu khi giành được sự ủng hộ từ 32,72% phiếu bầu hợp lệ, bỏ khá xa ông Lasso với 19,74%. Tuy nhiên, có thể sẽ có những biến chuyển bất ngờ tại vòng 2 khi các ứng cử viên thất bại tại vòng 1 có thể kêu gọi dồn phiếu cho ứng viên khác. Ngoài ra, trong chiến dịch vận động tranh cử vòng 2, cả 2 ứng viên đều tập trung vào các phương tiện truyền thông số nhằm nthu hút phiếu của những cử tri còn đang do dự hoặc chưa đi bỏ phiếu tại vòng 1.

Các chuyên gia nhận định bối cảnh chính trị của Ecuador trong những ngày gần bầu cử được đánh dấu bởi sự đa dạng của cử tri và cuộc bầu cử vòng 2 diễn ra sau khi vòng 1 đã chứng kiến tính thể chế tại quốc gia Nam Mỹ này bị thương tổn đáng kể.

Việc 2 ứng viên Guillermo Lasso và Yaku Pérez tranh giành “vé” vào vòng 2, do ông Andrés Arauz đã dẫn đầu và chiếm 1 vị trí, dựa trên một kiểu thỏa thuận mà không có sự bảo trợ pháp lý đầy đủ đã làm tổn hại nghiêm trọng uy tín của Hội đồng Bầu cử quốc gia, chưa kể vô số những điều bất tường khác trong quá trình đăng ký và sơ duyệt các ứng viên tổng thống và phó tổng thống, mà nổi bật là những nỗ lực bằng mọi cách loại bỏ cựu Tổng thống Rafael Correa, khiến nhiều tổ chức quốc tế lên tiếng bày tỏ nghi ngờ.

Về cương lĩnh tranh cử, cặp liên danh của UNES khẳng định sẽ tìm cách khôi phục nền dân chủ, nhà nước đa sắc tộc và đa văn hóa, thúc đẩy việc tạo việc làm và một cấu trúc kinh tế và sản xuất bền vững, cũng như chủ quyền trong việc xây dựng một xã hội đáng sống. Để hướng tới những mục tiêu này, đề xuất tranh cử của cặp liên danh Arauz và Rabascall tập trung vào vấn đề tạo cơ hội cho giới thanh niên; y tế và giáo dục miễn phí, phổ quát và chất lượng; đảm bảo thu nhập cơ bản, và quyền tiếp cận rộng rãi hơn tới bảo hiểm xã hội, cũng như thúc đẩy và cải thiện chương trình nhà ở. Ông Arauz cũng cam kết tái kích hoạt nền kinh tế với các biện pháp kích thích cụ thể, và đặc biệt coi trọng lĩnh vực nông nghiệp để vừa đảm bảo nguồn cung có chất lượng vừa bảo vệ được môi trường.

Trong khi đó, cương lĩnh tranh cử mà ông Lasso đưa ra chủ yếu nói về tạo ra thêm việc làm, tái kích hoạt nền kinh tế, cải thiện điều kiện y tế và giáo dục.

Lê Hà (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bau-cu-tong-thong-ecuador-truoc-thoi-khac-quyet-dinh-20210410172446566.htm