Bầu cử Tổng thống Czech: Cựu Tướng quân đội nhiều khả năng giành chiến thắng

Trong chặng cuối của cuộc bầu cử tổng thống vòng hai tại Czech, cựu Tướng quân đội Petr Pavel được dự báo sẽ đánh bại cựu Thủ tướng Andrej Babis, một trong những tỷ phú giàu nhất quốc gia này.

Bầu cử Tổng thống Czech: Cựu Tướng quân đội nhiều khả năng giành chiến thắng. (Nguồn: Reuters)

Bầu cử Tổng thống Czech: Cựu Tướng quân đội nhiều khả năng giành chiến thắng. (Nguồn: Reuters)

Ông Pavel đã đứng đầu trong các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, với tỷ lệ ủng hộ từ 58% đến 59%, so với mức 41% đến 42% của ông Babis.

Tại vòng 1 (diễn ra từ ngày 13-14/1), trong số 8 ứng cử viên tranh cử, ông Pavel dẫn đầu với 35,4% số phiếu giành được, còn ông Babis về thứ hai với 34,99% số phiếu.

Ông Pavel (61 tuổi) - từng đảm nhiệm chức vụ Tổng Tham mưu trưởng quân đội Czech - có quan điểm thân phương Tây, ủng hộ Praha tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trái ngược với cựu Thủ tướng Babis, ông Pavel ủng hộ Czech gia nhập Khu vực đồng tiền chung châu Âu, cho rằng chính sách sử dụng đồng Euro sẽ có lợi cho nền kinh tế Czech. Khẩu hiệu tranh cử của ứng cử viên Pavel là “Hãy trả lại trật tự và hòa bình cho CH Czech”.

Ứng cử viên Babis, 68 tuổi, là Thủ tướng Czech giai đoạn 2017-2021. Phong trào ANO do ông thành lập từ năm 2011 có chủ trương chống tham nhũng và giảm thuế, sau đó bổ sung các mục tiêu giảm nợ quốc gia và tăng lương hưu. Ông Babis còn là một doanh nhân trong lĩnh vực công nghiệp và truyền thông, đồng thời là một trong số những người giàu nhất Czech.

(theo AFP)

P. Nguyên

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-tong-thong-czech-cuu-tuong-quan-doi-nhieu-kha-nang-gianh-chien-thang-214664.html