Bầu cử Tổng thống Cameroon diễn ra hòa bình và đúng pháp luật

6 triệu cử tri đi bỏ phiếu với hy vọng giải quyết bất ổn liên quan cộng đồng nói tiếng Anh tại 2 tỉnh Tây Nam và Tây Bắc của nước này đòi độc lập.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Cameroon Essosse Erik ngày 8/10 cho biết, cuộc bầu cử Tổng thống nước này kết thúc vào lúc 18h ngày 7/10 (theo giờ địa phương) đã diễn ra trong hòa bình và theo đúng pháp luật.

Bảng biển vận động tranh cử ở Cameroon. (Ảnh: BBC)

Bảng biển vận động tranh cử ở Cameroon. (Ảnh: BBC)

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Thủ đô Yaounde, ông Essosse Erik cho biết, đã có khoảng 6 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu với hy vọng sẽ lựa chọn được một tổng thống có thể mang lại hòa bình và thịnh vượng cho đất nước, đồng thời giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị trong bối cảnh những bất ổn liên quan cộng đồng nói tiếng Anh tại hai tỉnh Vùng Tây Nam và Vùng Tây Bắc của nước này đòi độc lập.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Cameroon diễn ra ngày 7/10, đã có ít nhất 2 người thuộc nhóm ủng hộ ly khai trong cộng đồng nói tiếng Anh bị thiệt mạng khi những người này cố gắng phá hoại cuộc bầu cử.

Theo Luật Bầu cử Cameroon, kết quả của cuộc bầu cử sẽ được Hội đồng Hiến pháp thông báo trong vòng không quá 15 ngày kể từ ngày diễn ra bầu cử.

Cameroon là quốc gia chủ yếu nói tiếng Pháp. Trong thời gian qua, quốc gia này rơi vào tình trạng bất ổn khi cộng đồng nói tiếng Anh tại hai tỉnh Vùng Tây Nam và Vùng Tây Bắc thúc đẩy những nỗ lực đòi độc lập.

Xung đột giữa lực lượng chính phủ và các nhóm ủng hộ ly khai đã khiến hàng chục người tại 2 tỉnh này thiệt mạng trong khi hàng nghìn người khác đã phải bỏ đi lánh nạn tại quốc gia láng giềng Nigeria./.

Ngọc Huân/VOV1
Theo Tân Hoa Xã

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/bau-cu-tong-thong-cameroon-dien-ra-hoa-binh-va-dung-phap-luat-823237.vov