Bầu cử Tổng thống Algeria: 9 ứng cử viên đăng ký tranh cử vào tháng tới

Theo đó, 9 ứng cử viên đã nộp đơn đăng ký trước thời hạn chót để tham gia tranh cử cho vị trí Tổng thống Algeria, dự kiến diễn ra vào giữa tháng tới.

Cựu Thủ tướng Algeria Abdelmadjid Tebboune sẽ tham gia vào bầu cử Tổng thống giữa tháng sau. (Nguồn: ObservaAlgerie)

Cơ quan Bầu cử Algeria cho biết trong số 9 ứng cử viên có một số lãnh đạo cấp cao cũ của nước này như cựu Thủ tướng Abdelmadjid Tebboune; cựu Thủ tướng, Chủ tịch đảng Talaie El Houriyet, ông Ali Benflis; và cựu Bộ trưởng Văn hóa kiêm Tổng Thư ký đảng Đại hội Dân chủ quốc gia (RND) Azzedine Mihoubi cùng một số ứng cử viên độc lập.

Theo luật bầu cử của Algeria, các ứng cử viên phải được ủng hộ ít nhất 50.000 cử tri đăng ký bỏ phiếu tại ít nhất 25/48 bang cả nước và phải nộp hồ sơ ứng cử trước nửa đêm ngày 26/10 (giờ địa phương). Mỗi người cũng cần có sự ủng hộ của ít nhất 1.200 cử tri tại một bang.

Algeria đang trải qua khủng hoảng chính trị nghiêm trọng kể từ khi phong trào quần chúng nổ ra trên toàn quốc hôm 22/2 buộc Tổng thống Abdelaziz Bouteflika phải từ chức. Người biểu tình xuống đường vào thứ Sáu hằng tuần đòi chính quyền thay đổi triệt để và tôn trọng pháp trị. Quân đội Algeria cam kết đáp ứng nguyện vọng của người dân. Nhiều quan chức nhà nước, lãnh đạo đảng phái chính trị, doanh nhân đã bị bắt giữ với cáo buộc lạm quyền, tham nhũng, hối lộ…

(theo Tân Hoa Xã)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-tong-thong-algeria-9-ung-cu-vien-dang-ky-tranh-cu-vao-thang-toi-103397.html