Bầu cử thủ tướng Singapore: 3 ứng cử viên nặng ký

Sau khi Phó Thủ tướng Heng Swee Keat bất ngờ tuyên bố rút lui trong cuộc đua giành chiếc 'ghế nóng' thủ tướng Singapore, 3 ứng cử viên được gọi tên cho vị trí này là Lawrence Wong, Ong Ye Kung và Chan Chun Sing.

Các vị Bộ trưởng Ong Ye Kung, Lawrence Wong và Chan Chun Sing được coi là những ứng cử viên tiềm năng cho chức thủ tướng Singapore. (Nguồn: Mayuko Tani, AP)

Các vị Bộ trưởng Ong Ye Kung, Lawrence Wong và Chan Chun Sing được coi là những ứng cử viên tiềm năng cho chức thủ tướng Singapore. (Nguồn: Mayuko Tani, AP)

Cho đến tháng 4 vừa qua, Phó Thủ tướng Heng Swee Keat vẫn được xem là nhân vật kế nhiệm sáng giá cho vị trí thủ tướng Singapore, thay thủ tướng đương nhiệm Lý Hiển Long.

Bên cạnh cương vị Phó Thủ tướng, ông Heng còn giữ vai trò Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Điều phối chính sách kinh tế của Singapore. Tuy nhiên, trong quyết định được công bố ngày 8/4, ông Heng sẽ rời khỏi đội ngũ lãnh đạo 4G - thế hệ lãnh đạo thứ 4 của quốc đảo sư tử.

Điều này dấy lên câu hỏi lớn rằng, ai sẽ là người kế nhiệm vị trí người đứng đầu chính phủ Singapore trong cuộc bầu cử tiếp theo? Ngay cả khi Thủ tướng Lý Hiển Long đã công bố đội hình cải tổ nội các, đáp án cho bài toán này vẫn là một ẩn số.

Tuy nhiên, một số tên tuổi được coi là tiềm năng đến từ đảng Hành động Nhân dân cầm quyền (PAP), thu hút phần lớn sự chú ý của các cử tri Singapore bao gồm: Bộ trưởng Lawrence Wong, Bộ trưởng Ong Ye Kung và Bộ trưởng Chan Chun Sing.

Cả 3 ứng cử viên trên đều đáp ứng được tiêu chí của người lãnh đạo kế cận mà Phó Thủ tướng Heng Swee Keat đã đề xuất, đó là phải trẻ tuổi hơn ông.

Thủ tướng đương nhiệm Lý Hiển Long chia sẻ về việc không muốn tiếp tục cầm quyền khi bước vào ngưỡng cửa tuổi 70. Thay vào đó, ông muốn để một nhà lãnh đạo trẻ hơn, nhiều triển vọng hơn, có thể tiếp bước con đường này.

Tuy nhiên, ông Lý khẳng định sẽ vẫn tiếp tục lãnh đạo đất nước cho đến khi quốc gia Đông Nam Á này vượt qua đại dịch Covid-19.

Ông Eugene Tan, Phó Giáo sư luật tại Đại học Quản lý Singapore, trả lời Nikkei Asia rằng: "Đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn các kế hoạch phát triển của Singapore". Dù vậy, người dân Singapore vẫn mong chờ xem ai sẽ là nhà lãnh đạo tiếp theo.

Dưới đây là 3 ứng cử viên sáng giá cho thế hệ lãnh đạo thứ 4 của Singapore.

Tân Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong: Ứng viên sáng giá

Ông Lawrence Wong, người kế nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tài chính thay Phó Thủ tướng Heng, được nhận định là một gương mặt sáng giá trong cuộc chạy đua chức thủ tướng Singapore.

Ứng cử viên 49 tuổi từng là lãnh đạo Cơ quan điều tiết quản lý thị trường năng lượng EMA và hiện đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Tuy nhiên, sau ngày 15/5, khi quyết định cải tổ nội các có hiệu lực, ông Wong sẽ chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ tài chính của quốc gia 5,7 triệu dân.

Nhà phân tích Yu Liuqing thuộc Cơ quan Tình báo Kinh tế chia sẻ với tờ Nikkei Asia rằng, ông Lawrence Wong sẽ là Bộ trưởng có kinh nghiệm toàn diện nhất trong đội ngũ lãnh đạo 4G sau khi nhậm chức.

Theo đó, tân Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch giải quyết các vấn đề về chính sách cho người dân Singapore, bao gồm việc công bố ngân sách hàng năm.

Thêm vào đó, vai trò của chính trị gia Wong trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 tại Singapore được xem là yếu tố giúp ông nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng.

Thông qua việc đồng chủ trì lực lượng đặc nhiệm nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2, các phương tiện truyền thông Singapore đã khắc họa ông Wong là một nhân vật tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Đồng thời, ông Lawrence Wong được đánh giá là một trong 3 ứng cử viên trẻ tuổi và tiềm năng nhất cho vị trí thủ tướng.

Trong bối cảnh các chính trị gia phe đối lập giành được nhiều lợi thế trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, đảng PAP mong muốn tìm kiếm ứng cử viên nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng nhằm duy trì việc cầm quyền.

Tân Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung: Muộn còn hơn không

Năm 2011, ông Ong Ye Kung nằm trong nhóm các ứng cử viên của đảng cầm quyền, nhưng đã bị đảng Công nhân đối lập đánh bại trong cuộc tổng tuyển cử.

Trong thời gian chờ thời, ông giữ chức Giám đốc chiến lược cho Tập đoàn Keppel Corp thuộc sở hữu của doanh nghiệp đầu tư nhà nước Temasek Holdings.

Năm 2015, ông đắc cử vào Quốc hội Singapore và được bầu làm Bộ trưởng Giáo dục trước khi trở thành Bộ trưởng Giao thông.

Ngày 15/5 tới, ông Ong sẽ bàn giao vị trí hiện tại để nhận nhiệm vụ công tác mới là Bộ trưởng Y tế nước này.

Đặt trên bàn cân với 2 ứng cử viên còn lại, ông Ong Ye Kung là người có ít kinh nghiệm nhất trong nội các. Tuy nhiên, chức vụ mà nhà kỹ trị 51 tuổi sắp tiếp quản sẽ giúp nâng cấp hồ sơ cá nhân cho ông, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Ong sẽ là người lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm liên bộ ngành cùng với ông Lawrence Wong, đồng thời giữ vai trò cốt cán tại các cuộc họp giao ban.

Tuy vậy, nhiệm kỳ Bộ trưởng Giao thông của ông Ong đã diễn ra không mấy suôn sẻ. Cụ thể, vào tháng 10/2020, nhiều nhóm người dân Singapore đã rất phẫn nộ khi hệ thống tàu hỏa nước này phải ngừng hoạt động trong nhiều giờ đồng hồ, gây ảnh hưởng đến hơn 100.000 hành khách.

Việc Bộ trưởng Ong Ye Kung giữ vai trò đồng lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm đa bộ ngành được cho là sẽ giúp ông lấy lại được lòng dân sau sự cố của hệ thống giao thông năm ngoái.

Tân Bộ trưởng Giáo dục Chan Chun Sing: Đối diện “viễn cảnh mơ hồ”

Ứng cử viên thứ 3 là ông Chan Chun Sing, trợ lý Tổng Thư ký thứ 2 của đảng Hành động nhân dân (PAP).

Đồng thời, trong số những người thuộc thế hệ lãnh đạo thứ 4 của Singapore, ông cũng được lựa chọn trở thành cấp phó của Phó Thủ tướng Heng Swee Keat.

Ông Chan đắc cử vào Quốc hội năm 2011 và chưa từng thua bất kỳ cuộc bầu cử nào kể từ đó. Dựa theo các cuộc khảo sát năm 2011, chính trị gia sinh năm 1969 này đắc cử làm bộ trưởng vào thời điểm sớm hơn so với 2 ứng cử viên còn lại là ông Wong và ông Ong.

Ông Chan là gương mặt tiềm năng cho vị trí thủ tướng tương lai, bởi giống như cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, ông cũng giành được chiếc ghế đại diện của khu vực Tanjong Pagar - một vùng trọng yếu của xứ sở Merlion.

Ông Chan đã có 24 năm làm việc trong quân ngũ, giữ chức Chỉ huy quân đội Singapore vào năm 2010.

Ngày 15/5 tới đây, ông sẽ chuyển vị trí từ Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp sang giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Sau khi đại dịch Covid-19 bùng nổ vào năm 2020, đã có nhiều ý kiến trái chiều đưa ra khi cựu tướng Chan không đồng tình với việc người dân Singapore đổ xô đi mua nhu yếu phẩm tại siêu thị.

Ngoài ra, việc Phó Thủ tướng Heng rút lui khỏi cuộc đua tranh cử chức Thủ tướng Singapore đã dấy lên sự tranh cãi về tư cách ứng viên của ông Chan cho chiếc ghế nóng này.

Theo nhận định của tổ chức tài chính Fitch Solutions trong báo cáo tháng 4: "Ông Chan rất dễ để xảy ra sơ suất". Báo cáo này cũng đưa ra một “viễn cảnh mơ hồ” về cơ hội cầm quyền của ông.

"Nếu thắng cử, ông Chan có thể sẽ trở thành một bất lợi cho đảng PAP. Bởi trong các cuộc bầu cử, ứng cử viên này có vẻ như không được lòng các cử tri. Và đây là lý do chính khiến chúng tôi không đồng tình để ông làm Thủ tướng kế nhiệm".

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-thu-tuong-singapore-3-ung-cu-vien-nang-ky-144424.html