Bầu cử Thái Lan: Đảng của công chúa nguy cơ giải tán

Đảng Thai Raksa Chart đứng trước nguy cơ bị Ủy ban Bầu cử Thái Lan đề nghị giải tán vì vi phạm nhiều điều luật về Luật Đảng chính trị 2018.

Thông tin từ Bangkok Post cho biết, ngày 12/2, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) đã đưa ra đề nghị giải tán Đảng Thai Raksa Chart (TRC) với các cáo buộc vi phạm Luật Đảng chính trị năm 2018.

Đảng TRC được cho là có liên hệ với cựu Thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra. Theo cáo buộc được đưa ra, TRC đã thực hiện hành vi được xem là xâm phạm hệ thống thể chế quân chủ lập hiến bằng việc lôi kéo công chúa Ubolratana tham gia chính trị.

EC đã đưa ra quyết định dựa trên 3 chứng cứ, bao gồm tuyên bố của Hoàng gia vào ngày 8/2, bản đăng ký ứng cử viên và bản đề nghị Quốc hội Thái Lan xem xét thông qua tư cách ứng cử viên thủ tướng của TRC.

Theo thông tin từ chủ tịch EC, quyết định cuối cùng có đệ trình lên Tòa án Hiến pháp giải tán Đảng TRC vẫn chưa được đưa ra. Dự kiến EC sẽ họp bàn và quyết định vào ngày 13/2/2019.

Công chúa Ubolratana chính thức không tham gia cuộc bầu cử vào cuối tháng 3 tới

Công chúa Ubolratana chính thức không tham gia cuộc bầu cử vào cuối tháng 3 tới

Nếu EC đệ trình lên Tòa án Hiến pháp Thái Lan và được Tòa án chấp thuận, TRC sẽ bị giải tán và toàn bộ 13 thành viên lãnh đạo của đảng này sẽ bị cấm tham gia chính trị trong 10 năm hoặc thậm chí cả đời.

Các hình phạt sẽ không được áp dụng đối với những ứng cử viên không giữ chức vụ lãnh đạo trong đảng song việc TRC bị giải có nghĩa không ai trong số các đảng viên này được tham gia cuộc bầu cử sắp tới.

Trước đó, hôm 8/2, Công chúa Ubolratana - chị gái của đương kim Quốc vương Thái Lan trở thành ứng cử viên duy nhất của TRC tham gia tranh cử. Động thái này đã nhận được sự chú ý rất lớn từ dư luận Thái Lan. Bản thân công chúa là người rất có ảnh hưởng trong xã hội quốc gia này.

Lập luận mà Công chúa Ubolratana đưa ra, bà đã tự từ bỏ tư cách hoàng thân từ khi còn trẻ do kết hôn với một người đàn ông quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên, Hoàng gia Thái Lan vẫn ra thông báo cho biết không ủng hộ quyết định này của bà Ubolratana do đây là hành vi "không phù hợp" và "vi phạm hiến pháp".

Bản thân Đảng TRC đã chấp nhận yêu cầu của Hoàng gia Thái Lan và hủy bỏ tư cách đại diện của Công chúa Ubolratana đồng thời đưa ra một đại diện khác tham gia tranh cử.

Ngày 11/2, EC đã công bố danh sách ứng cử viên chính thức của các chíinh đảng chạy đua vào chức Thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Theo đó, không có tên Công chúa Ubolratana trong danh sách này. Đương kim Thủ tướng Prayuth Chan-ocha ra tranh cử với tư cách là đại diện của Đảng Palang Pracharat (Quyền lực nhân dân của nhà nước).

Hồi tháng 1/2019, EC thông báo Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 24/3 nhằm khôi phục chính quyền dân sự. Trước đó, những người nắm quyền Thái Lan được cho là chính quyền quân sự sau cuộc đảo chính năm 2014 của Tướng Prayuth Chan-ocha, hiện đang nắm chức Thủ tướng.

Tham gia cuộc Tổng tuyển cử lần này còn có đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) của cựu Thủ tướng bị phế truất Thaksin Shinawatra và đảng Dân chủ của cựu Thủ tướng Ahbisit Vejjajiva.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/bau-cu-thai-lan-dang-cua-cong-chua-nguy-co-giai-tan-3374469/