Bầu cử tại Malaysia: Ông Mahathir Mohamad 92 tuổi trở thành thủ tướng già nhất thế giới

Ông Mahathir Mohamad, 92 tuổi, vừa giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tại Malaysia, chấm dứt 60 năm cầm quyền của Liên minh Mặt trận Dân tộc (Barisan Nasional) kéo dài suốt 6 thập kỷ tại đất nước này.

Ông Mahathir Mohamad đã trở thành thủ tướng già nhất thế giới

Đây là lần đầu tiên, Liên minh đối lập Pakatan Harapan, do ông Mahathir Mohamad lãnh đạo, giành thắng lợi kể từ khi Malaysia thống nhất năm 1957. Ông sẽ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng trước nhà vua Malaysia ngay trong ngày hôm nay (10/5).

“Chúng tôi đã đợi điều này suốt 60 năm qua. Đây là một điều kỳ diệu đối với chúng tôi. Mặc dù tôi không phải là người hâm mộ ông Mahathir, song tôi nghĩ, ông ấy là người duy nhất có thể mang lại chiến thắng này”, ông David Thaiga, một người tham gia ăn mừng chiến thắng trên đường phố nói.

Ông Sukumira Sekhar, 84 tuổi, từng chứng kiến ngày độc lập và trải qua 60 năm đất nước do Liên minh Barisan Nasional cầm quyền, cho biết: “Tôi thật hạnh phúc là đã còn sống để chứng kiến điều này. Tôi muốn nhảy lên vì sung sướng, song không dám vì huyết áp có vấn đề. Tôi thật tự hào về nhân dân Malaysia, đặc biệt là giới trẻ và người Mã Lai đã làm nên điều này”.

Việc ông Mahathir Mohamad lên nắm quyền cũng đánh dấu chấm hết cho 9 năm cầm quyền của Thủ tướng Najib, người lên nắm quyền từ năm 2009 và thanh danh đang bị hoen ố bởi vụ bê bối tham nhũng tại Quỹ nhà nước chiến lược 1Malaysia Development Bhd (1MDB) làm quỹ của Chính phủ thất thoát 2,6 tỷ USD.

Ông Mahathir Mohamad là Thủ tướng Malaysia từ năm 1981 đến 2003.

Ngọc Lan Chi

Nguồn Đầu Tư: http://baodautu.vn/bau-cu-tai-malaysia-ong-mahathir-mohamad-92-tuoi-tro-thanh-thu-tuong-gia-nhat-the-gioi-d81358.html