Bầu cử Quốc hội Venezuela: Tổng thống Maduro nêu điều kiện từ chức ngay lập tức, Nga cử quan sát viên giám sát

Ngày 1/12, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố, nếu phe đối lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến được tổ chức vào ngày 6/12 tới tại nước này, ông sẽ từ chức ngay lập tức.

Tổng thống Maduro tuyên bố, nếu phe đối lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Venezuela thì ông sẽ từ chức ngay lập tức. (Nguồn: Tellerreport)

Tổng thống Maduro tuyên bố, nếu phe đối lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Venezuela thì ông sẽ từ chức ngay lập tức. (Nguồn: Tellerreport)

Phát biểu trong một buổi lễ vận động tranh cử cho các ứng cử viên đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV), ông Maduro khẳng định “Tôi đặt sinh mệnh chính trị của mình trong tay nhân dân và nếu phe đối lập một lần nữa chiến thắng thì tôi sẽ từ bỏ chức vụ của mình”.

Nhà lãnh đạo Venezuela chia sẻ, một số lãnh đạo phe đối lập cho rằng, cuộc bầu cử sắp tới sẽ là một phép thử đối với uy tín của Tổng thống và ông chấp nhận thách thức này.

Mặc dù một bộ phận phe đối lập cực đoan do thủ lĩnh Juan Guaido đứng đầu đã quyết định tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội, song nhiều đảng đối lập khác vẫn sẽ tham gia với hy vọng quay trở lại nắm quyền kiểm soát cơ quan lập pháp.

Ông Maduro cho rằng, nếu phe đối lập lại kiểm soát Quốc hội thêm 5 năm nữa thì cần phải tính tới một hướng đi mới và cần phải chấp nhận một cách dũng cảm.

Cùng ngày, Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela (CNE) thông báo, cơ quan chức năng nước này đã huy động hơn 350.000 binh sỹ tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử lần này trong bối cảnh xuất hiện một số thông tin về những âm mưu phá hoại.

Chủ tịch CNE Indira Alfonzo cho biết, trong tổng số quân được huy động tham gia chiến dịch mang tên “Kế hoạch Cộng hòa” có khoảng 250.000 là thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Bolivar (GNB-lực lượng quân cảnh) và số còn lại là các lực lượng cảnh sát khác.

Lực lượng trên sẽ có nhiệm vụ bảo vệ 14.221 điểm bỏ phiếu trên cả nước và các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động bỏ phiếu. Ngoài ra, các binh sỹ có nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, an toàn vệ sinh dịch tễ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow sẽ cử một nhóm quan sát viên tới giám sát cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới ở Venezuela.

Ông Lavrov nói: “Tôi tin sẽ có các quan sát viên từ các nước khác và việc họ tham gia giám sát sẽ cung cấp bức tranh khách quan cho cộng đồng thế giới".

Theo Bộ trưởng Lavrov, Nga hy vọng các nước phương Tây sẽ không tìm cách đánh giá thiên vị về cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới ở Venezuela.

Cuộc bầu cử Quốc hội ở Venezuela, sẽ diễn ra vào ngày 6/12, với 107 đảng phái và hiệp hội chính trị tham gia.

(theo TASS, TTXVN, Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-quoc-hoi-venezuela-tong-thong-maduro-neu-dieu-kien-tu-chuc-ngay-lap-tuc-nga-cu-quan-sat-vien-giam-sat-130488.html