Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp: Lựa chọn đại biểu ưu tú

Những ngày này, cùng với cả nước, Quảng Ninh đang tích cực chuẩn bị cho 'Ngày hội non sông', đặc biệt là chú trọng công tác nhân sự để đảm bảo lựa chọn được những người ưu tú nhất vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tháng 2/2021.

Theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Quảng Ninh được bầu 8 ĐBQH (tỉnh giới thiệu 4 đại biểu, Trung ương giới thiệu 4 đại biểu); 66 đại biểu HĐND tỉnh; 420 đại biểu HĐND cấp huyện; 3.661 đại biểu HĐND cấp xã.

Để lựa chọn được đại biểu xứng đáng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, ngay từ khi có chỉ đạo của Trung ương về công tác nhân sự chuẩn bị bầu cử, tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị; thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh; ban hành Hướng dẫn công tác nhân sự ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cán bộ để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Nhằm đảm bảo các ứng viên tham gia có đủ đức, đủ tài, đủ uy tín, được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp, chủ trương của tỉnh là công tác nhân sự ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ. Các cấp ủy lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, để lựa chọn bầu những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân.

Việc lựa chọn nhân sự ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp phải bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các tiêu chuẩn, điều kiện do Trung ương quy định. Tỉnh ủy yêu cầu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đang công tác tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước nói chung phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu; có tư tưởng chính trị vững vàng; có năng lực xây dựng chính sách và khả năng tổ chức hoạt động giám sát, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến. Không giới thiệu và đưa vào danh sách bầu cử đại biểu HĐND các cấp đối với những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra vì dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia HĐND các cấp.

Tổ thư ký Ủy ban bầu cử TP Cẩm Phả tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Bám sát các quy định chung của Trung ương, của tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh và các địa phương đã chỉ đạo đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và cấp cơ sở rà soát kỹ đội ngũ cán bộ trong quy hoạch chức danh để lựa chọn ra những người ưu tú nhất đưa vào danh sách.

Đến nay, qua công tác hiệp thương bước 1 diễn ra dân chủ, đúng luật, đúng thời gian quy định, Ủy ban bầu cử các cấp đã cơ bản lựa chọn được thành phần để tham gia giới thiệu ứng cử ĐBQH là 36, gấp 4,5 lần số người chính thức ứng cử (số lượng nữ là 16 người, ngoài đảng 3 người, tôn giáo 4 và tái cử là 1).

HĐND cấp tỉnh phân bổ giới thiệu là 285 đại biểu, gấp 4,3 lần so với người chính thức ứng cử (số lượng nữ là 106, ngoài Đảng là 35 người, số lượng trẻ tuổi là 59 người, đại biểu người dân tộc thiểu số là 32, đại biểu tôn giáo là 6, đại biểu tái cử là 29).

Đối với HĐND cấp huyện là 1.370 đại biểu, gấp 3,9 lần số người chính thức ứng cử (số lượng nữ là 464 người, dân tộc thiểu số là 316 người, trẻ tuổi là 296, ngoài đảng là 151, tái cử là 165). HĐND cấp xã là 11.811 đại biểu, gấp 3,1 lần số người chính thức ứng cử, trong đó số lượng nữ 4.677 người, đại biểu dân tộc thiểu số 2.033 người, đại biểu trẻ tuổi 3.828, ngoài Đảng là 2.359 người và 1.961 người tái cử.

Kết quả hiệp thương lần thứ nhất cho thấy, những kết quả tích cực bước đầu đã góp phần nâng cao chất lượng các vòng hiệp thương tiếp theo. Sau khi hoàn thành hiệp thương bước 1, hiện nay Ủy ban bầu cử các cấp đang chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các chương trình, kế hoạch phân bổ cụ thể cho các địa phương, đơn vị để tiến hành những bước tiếp theo.

Với cách làm thận trọng, trách nhiệm, cử tri Quảng Ninh tin tưởng sẽ bầu những đại biểu ưu tú nhất, đủ đức, đủ tài, đủ uy tín để cùng cả hệ thống chính trị xây dựng, phát triển tỉnh nhanh, mạnh và bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Thu Chung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202103/bau-cu-quoc-hoi-va-hdnd-cac-cap-lua-chon-dai-bieu-uu-tu-2524246/