Bầu cử Palestine: Ban Lãnh đạo cam kết không có gián đoạn, tuyên bố 'Jerusalem là giới hạn đỏ'

Người phát ngôn Tổng thống Palestine, ông Nabil Abu Rudeineh ngày 21/4 đã nhấn mạnh ban lãnh đạo nước này cam kết tổ chức các cuộc bầu cử tại Palestine đúng theo sắc lệnh của Tổng thống, trong đó có vấn đề thời gian.

Các thông tin được đưa ra trong bối cảnh có ý kiến cho rằng Tổng thống Mahmoud Abbas đang tìm cớ để hủy hoặc hoãn các cuộc bầu cử tại Palestine. (Nguồn: Sigmalive)

Các thông tin được đưa ra trong bối cảnh có ý kiến cho rằng Tổng thống Mahmoud Abbas đang tìm cớ để hủy hoặc hoãn các cuộc bầu cử tại Palestine. (Nguồn: Sigmalive)

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Palestine (VoP), ông Rudeineh cho hay không có gì thay đổi, cũng như không có gián đoạn nào trong các cuộc bầu cử.

Theo ông Rudeineh, Jerusalem là giới hạn đỏ và người Palestine sẽ không lùi bước, cũng như không chấp nhận một nhà nước có đường biên giới khác với quyết định của Hội đồng Quốc gia Palestine và các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Ông Rudeineh cho hay: "Các cuộc bầu cử sẽ diễn ra đúng thời điểm và các nỗ lực đang được triển khai với tất cả các bên, trong đó có Liên minh châu Âu, tổ chức đang cố gắng hết sức nhưng đến nay chưa thể buộc Israel cho phép tiến hành bầu cử".

Bên cạnh đó, ông Rudeineh cũng cho biết thêm Chính quyền Mỹ chưa phản hồi liên quan đến việc gây sức ép lên Israel để nước này không cản trở các cuộc bầu cử.

Các thông tin trên được người phát ngôn của Tổng thống Palestine đưa ra trong bối cảnh có ý kiến cho rằng Tổng thống Mahmoud Abbas đang tìm cớ để hủy hoặc hoãn các cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra hôm nay 22/4, nhất là dựa vào lý do sự cản trở từ Israel.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-palestine-ban-lanh-dao-cam-ket-khong-co-gian-doan-tuyen-bo-jerusalem-la-gioi-han-do-142947.html