Bầu cử ở Anh 'tăng nhiệt'

Ngày 8/6 tới, nước Anh sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Chính vì vậy, việc giành lá phiếu của cử tri của các đảng phái ngày càng sôi động.

Theo kết quả thăm dò dư luận do hãng Survation thực hiện và công bố ngày 22/5, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Theresa May dù vẫn đang dẫn trước Công đảng, nhưng mức chênh lệch chỉ còn 9%, giảm một nửa so với kết quả thăm dò cách đây hơn 1 tuần, khi đảng Bảo thủ dẫn trước tới 18%.

Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy cuộc chạy đua đang trở nên gay cấn hơn trước thềm cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn ở Anh vào ngày 8/6 tới.

Kết quả thăm dò mới nhất cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ là 43%, giảm 5%, trong khi tỷ lệ ủng hộ Công đảng là 34%, tăng 5% so với cuộc thăm dò vào ngày 15/5.

Bên cạnh đó, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ tự do và đảng Độc lập Vương quốc Anh vẫn không thay đổi, lần lượt là 8% và 4%.

Liên quan tới cuộc bầu cử ở Anh, vào ngày 4/5, cử tri đã tiến hành bầu chọn gần 5.000 vị trí lãnh đạo trong các chính quyền địa phương cùng với 8 thị trưởng các thành phố lớn tại xứ England, Scotland và xứ Wales.

Theo kết quả được công bố ngày 6/5 đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Theresa May đã giành thắng lợi vang dội khi giành được 1.899 ghế (tăng 563 ghế so với nhiệm kỳ trước) và nắm quyền kiểm soát tại 28 hội đồng.

Trong khi đó, Công đảng Anh (đảng đối lập lớn nhất) chỉ giành được 1.152 ghế (giảm 382 ghế) và nắm quyền kiểm soát tại 9 hội đồng trên toàn Anh.

Các đảng phái khác (Ukip, đảng Dân chủ Tự do, đảng Dân tộc Scotland) đều bị mất ghế.

Trước đó, ngày 3/5, Quốc hội Anh đã chính thức giải tán để mở đường cho việc tổ chức tổng tuyển cử trước hạn vào ngày 8/6 tới, sớm hơn kế hoạch dự kiến gần 3 năm rưỡi.

Văn Ba

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/bau-cu-o-anh-tang-nhiet/306773.vgp