Bầu cử Myanmar: Liên minh cầm quyền tuyên bố giành đủ số ghế để thành lập chính phủ

Ngày 9/11, Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền tại Myanmar của bà Aung San Suu Kyi tuyên bố đảng này đã giành đủ số ghế tại quốc hội để thành lập chính phủ mới.

Người ủng hộ Liên minh Quốc gia vì dân chủ cầm quyền của bà Aung San Suu Kyi trong cuộc bầu cử Myanmar ngày 8/11. (Nguồn: BBC)

Người ủng hộ Liên minh Quốc gia vì dân chủ cầm quyền của bà Aung San Suu Kyi trong cuộc bầu cử Myanmar ngày 8/11. (Nguồn: BBC)

Tuyên bố được đưa ra sau khi nhận được thông tin ban đầu dựa trên kết quả kiểm phiếu không chính thức của cuộc tổng tuyển cử ngày 8/11 tại quốc gia Đông Nam Á này.

Phát biểu với hãng tin Reuters qua điện thoại, người phát ngôn Myo Nyunt nêu rõ, thông tin nội bộ của NLD cho thấy đảng này đã có được 322 ghế cần thiết để giành thế đa số tuyệt đối tại quốc hội.

Ông Myo Nyunt nhấn mạnh: "Chúng tôi cảm ơn người dân. Vì nhân dân, vì đảng NLD, kết quả bầu cử này thật đáng khích lệ".

Đến thời điểm 15h00 ngày 9/11 (theo giờ Việt Nam), Ủy ban bầu cử Myanmar vẫn chưa công bố bất kỳ kết quả chính thức.

6h sáng ngày 8/11, Myanmar bắt đầu cuộc tổng tuyển cử lần thứ 3 trong vòng 60 năm qua, với hơn 37 triệu cử tri đủ quyền tới 42.047 địa điểm bỏ phiếu trên cả nước.

Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, tổng cộng có 5.831 ứng cử viên thuộc hơn 90 đảng phái và các ứng cử viên độc lập đăng ký tham gia tranh cử. Đây là cuộc đua chính giữa đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền của bà Aung San Suu Kyi và đảng Liên đoàn Đoàn kết và phát triển (USDP) đối lập.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-myanmar-lien-minh-cam-quyen-tuyen-bo-gianh-du-so-ghe-de-thanh-lap-chinh-phu-128612.html