Bầu cử Myanmar: Đảng cầm quyền giành chiến thắng, Thủ tướng Singapore chúc mừng

Ngày 13/11, theo kết quả chính thức của cuộc tổng tuyển cử hôm 8/11, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền của nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi đã giành được đủ số ghế trong quốc hội để thành lập chính phủ tiếp theo.

Đảng cầm quyền của bà Aung San Suu Kyi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Myanmar hôm 8/11. (Nguồn: BBC)

Đảng cầm quyền của bà Aung San Suu Kyi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Myanmar hôm 8/11. (Nguồn: BBC)

Theo kết quả chính thức, đảng NLD của bà Suu Kyi đã giành được quá 322 ghế cần thiết trong cơ quan lập pháp lưỡng viện để thành lập chính phủ tiếp theo. Cụ thể, NLD giành được 346 ghế trong số 412 ghế đã được công bố cho đến nay, trong khi 64 ghế còn lại vẫn đang phân định và chưa được công bố.

Cùng ngày, theo thông báo của Bộ ngoại giao Singapore, Thủ tướng nước này Lý Hiển Long đã gửi thư chúc mừng bà Aung San Suu Kyi về thắng lợi của NLD.

Trong thư, Thủ tướng Lý Hiển Long viết: “Xin chúc mừng NLD đã đi tới một thắng lợi nữa trong cuộc tổng tuyển cử của Myanmar. Những kết quả này phản ánh sự tin tưởng của người dân Myanmar đối với vai trò lãnh đạo và tầm nhìn của NLD đối với đất nước”.

Thủ tướng Lý Hiển Long cũng nhấn mạnh, Myanmar và Singapore là những người bạn cũ và là những đối tác lâu đời. Ông đánh giá hai quốc gia có sự hợp tác rộng rãi trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại và đầu tư, hợp tác tài chính và pháp lý, phát triển cơ sở hạ tầng…

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, kể từ khi dịch viêm đường hô hấp Covid-19 bùng phát, Singapore và Myanmar đã hợp tác duy trì các chuỗi cung ứng, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ công dân của nhau đang sinh sống ở nước sở tại.

Ông Lý Hiển Long hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác với Myanmar để tăng cường các mối liên kết hiện tại và hướng tới những lĩnh vực hợp tác mới.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-myanmar-dang-cam-quyen-gianh-chien-thang-thu-tuong-singapore-chuc-mung-129062.html