Bầu cử Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi trúng cử ghế Hạ viện

Bà Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar, tham gia tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 trong Hạ viện tại đơn vị bầu cử Kawmhu ở thành phố Yangon và đã trúng cử một ghế tại Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử ở Myanmar.

 Bà Aung San Suu Kyi trúng cử ghế Hạ viện (Ảnh: Reuters)

Bà Aung San Suu Kyi trúng cử ghế Hạ viện (Ảnh: Reuters)

Ngày 10/11, Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar (UEC) thông báo bà Aung San Suu Kyi, Chủ tịch đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền, đã trúng cử một ghế tại Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử ở Myanmar ngày 8/11 vừa qua.

Bà Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar, tham gia tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 trong Hạ viện tại đơn vị bầu cử Kawmhu ở thành phố Yangon.

Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, tổng cộng có 5.639 ứng viên, trong đó có 1.106 người thuộc đảng NLD cầm quyền và 1.089 thành viên của đảng Liên đoàn Đoàn kết và phát triển (USDP) đối lập tham gia tranh cử 1.117 ghế trong Quốc hội. Tính đến sáng 10/11, đã có 47 đại diện được bầu vào cơ quan lập pháp ở 3 cấp.

Cụ thể, đảng NLD đã giành được 44 ghế, trong đó có 12 ghế tại Hạ viện, 8 ghế tại Thượng viện, 24 ghế tại các cơ quan nghị viện khu vực và cấp bang. Trong khi đó, đảng USDP giành được tổng cộng 3 ghế, bao gồm 1 ghế tại Hạ viện và 2 ghế tại cơ quan nghị viện khu vực và cấp bang.

Đây là cuộc tổng tuyển cử lần thứ 3 ở Myanmar trong vòng 60 năm qua, trong đó hơn 37 triệu cử tri đủ tư cách bỏ phiếu. Cuộc bầu cử Hạ viện có 330 đơn vị bầu cử và cuộc bầu cử Thượng viện có 168 đơn vị bầu cử. Bầu cử nghị viện cấp bang và cấp vùng có 644 đơn vị bầu cử và 29 địa điểm bầu cử cho các sắc tộc thiểu số.

Giới phân tích nhận định đảng NLD cầm quyền sẽ vẫn chiếm ưu thế so với các đảng khác vì đảng này vẫn duy trì được sự ủng hộ lớn từ đa số các sắc tộc ở Myanmar (68% dân số toàn quốc).

Bà Suu Kyi đã tranh cử ghế Hạ viện tại đơn vị bầu cử Kawmhu trong cuộc bầu cử bổ sung năm 2012 và cuộc tổng tuyển cử năm 2015.

Trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2015, đảng NLD đã giành chiến thắng áp đảo, với hơn 77% số ghế trong Quốc hội Myanmar, và lãnh đạo chính phủ từ năm 2016 đến nay./.

Đặng Thị Nguyệt Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bau-cu-myanmar-ba-aung-san-suu-kyi-trung-cu-ghe-ha-vien/676099.vnp