Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump tố cáo đảng Dân chủ, Ngoại trưởng Pompeo dọa đáp trả hành động phá hoại

Ngày 25/2, Tổng thống Donald Trump cho rằng, các đảng viên Dân chủ - những người không muốn ông Bernie Sanders giành được tư cách ứng cử viên Tổng thống của đảng này - đã cố tình phá hoại những cơ hội của Thượng nghị sĩ bang Vermont.

Tổng thống Trump tố cáo đảng Dân chủ cố tình hạ thấp uy tín của ứng cử viên Bernie Sanders (ảnh). (Nguồn: EPA-EFE)

Phát biểu tại cuộc họp báo khi chuẩn bị kết thúc chuyến thăm 2 ngày tới Ấn Độ, Tổng thống Mỹ nói: "Ông Bernie có thể giành thắng lợi, dường như ông ấy sẽ giành thắng lợi và ông ấy đang khởi đầu một cách thuận lợi… Và họ có thể không muốn ông ấy chiến thắng vì những lý do rõ ràng… Vì vậy, họ đã đưa ra thông tin về việc Nga đang hỗ trợ ông ấy".

Ông Trump đã cáo buộc Hạ nghị sĩ Adam Schiff của đảng Dân chủ, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ tiết lộ thông tin cho truyền thông.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không đưa ra bằng chứng cho những nhận định trên.

Trước đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Washington sẽ hành động nếu Nga tìm cách ngầm phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên, ông Pompeo không tiết lộ chi tiết về những biện pháp mà chính quyền của Tổng thống Trump sẽ đưa ra.

Phát biểu họp báo, ông Pompeo nêu rõ: "Việc can thiệp vào các cuộc bầu cử của chúng ta là không thể chấp nhận được… Dù là Nga hay bất cứ nhân tố nước ngoài nào có các bước đi nhằm ngầm phá hoại tiến trình dân chủ của nước ta, chúng tôi cũng sẽ có hành động đáp trả".

Thế Việt

(theo AP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-my-tong-thong-trump-to-cao-dang-dan-chu-ngoai-truong-pompeo-doa-dap-tra-hanh-dong-pha-hoai-110331.html