Bầu cử Mỹ: Ông Trump bất ngờ rút ngắn khoảng cách với Biden

Đúng 6h, ngày 3/11 (giờ địa phương) (12h giờ Việt Nam), người dân Mỹ bắt đầu chính thức bỏ phiếu quyết định ai sẽ là Tổng thống Mỹ tiếp theo, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump hay đối thủ Đảng Dân chủ Joe Biden?

Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu, ngày 3/11. Ảnh: Reuters.

Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu, ngày 3/11. Ảnh: Reuters.

Theo Dự án Bầu cử Mỹ, hơn 96 triệu phiếu bầu sớm đã được bỏ, con số này chiếm gần 70% tổng số phiếu bầu được ghi nhận vào năm 2016. Trong đó, gần 60 triệu phiếu bầu sớm đã được gửi qua đường bưu điện.

Để đối phó với đại dịch Covid-19, hàng chục bang đã mở rộng hình thức bỏ phiếu qua thư và trực tiếp sớm để tránh xảy ra hỗn loạn vào Ngày bầu cử vì những hạn chế về giãn cách xã hội được cho là sẽ tạo nên những dòng người xếp hàng dài kỷ lục.

Ông Trump, 74 tuổi, đang tìm kiếm thêm bốn năm tại vị sau nhiệm kỳ đầu tiên đầy biến động được đánh dấu bởi cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19, một nền kinh tế bị vùi dập bởi đại dịch, một màn luận tội, các nghi vấn về sự can thiệp bầu cử của Nga, căng thẳng sắc tộc của Mỹ và các chính sách nhập cư gây tranh cãi.

Ông Biden, 77 tuổi, đang tìm cách đắc cử Tổng thống sau sự nghiệp chính trị kéo dài 5 thập kỷ, trong đó có 8 năm làm Phó Tổng thống dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Ông Biden đã từng tranh cử Tổng thống không thành công vào năm 1988 và 2008.

(Mốc thời gian được tính theo giờ Việt Nam)

(Ấn F5 để cập nhật)

___________________________________

Tỉ lệ chiến thắng của hai đối thủ tại các bang tính đến thời điểm hiện tại.

14h50

Theo Ban Bầu cử Hạt Maricopa, đến nay, Hạt lớn nhất của Bang Arizona đã xử lý và kiểm đếm tổng cộng 1.487.624 phiếu bầu sớm trong tổng số khoảng 1,7 triệu phiếu.

Có khoảng 248.000 phiếu bầu sớm còn tồn đọng đã được xác minh chữ ký nhưng chưa được xử lý đầy đủ. Các quan chức bầu cử sẽ bắt đầu kiểm đếm số phiếu bầu sớm còn lại này vào ngày 4/11 cũng như số lượng phiếu bầu không gửi qua thư mà được chuyển đến các trung tâm bỏ phiếu nhưng vẫn chưa được xử lý theo bất kỳ hình thức nào.

Vào Ngày Bầu cử, khoảng 167.000 người đã trực tiếp bỏ phiếu tại 175 trung tâm bỏ phiếu trong Hạt.

Tính đến 12h40 (giờ Mỹ), với 75 trung tâm bỏ phiếu báo cáo, tổng số 74.485 phiếu bầu trong Ngày bầu cử đã được kiểm đếm.

14h45

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bang Pennsylvania, Bob Casey dự đoán tự tin về cơ hội giành chiến thắng ở bang chiến trường quan trọng của ông Joe Biden trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào sáng sớm ngày 4/11.

“Tôi nghĩ ông ấy sẽ thắng ở Pennsylvania và sau đó ôgn ấy sẽ thắng ở Michigan và Wisconsin, mọi chuyện sẽ kết thúc", ông Casey nói.

Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã giành chiến thắng ở cả ba bang này vào năm 2016, giáng một đòn mạnh vào đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

14h10

Tổng thống Trump dự kiến sẽ phát biểu sớm từ Phòng phía Đông ở Nhà Trắng.

14h05

Phiếu Đại cử tri duy nhất mà Biden giành được ở Nebraska có thể rất quan trọng.

Nhà báo John King của CNN cho biết, lá phiếu đại cử tri duy nhất mà Joe Biden giành được ở Nebraska có thể rất quan trọng khi các phiếu bầu từ các bang miền Trung và Pennsylvania được kiểm.

Ông King nói: “Khi bạn có một cuộc đua được định hình đến mức gần như thế này, thì mọi người đều có giá trị".

13h14

Fox News và AP dự đoán Trump sẽ giành được 38 phiếu đại cử tri của Texas.

13h05

Cử tri phản ứng vui mừng khi xem kết quả sớm trên TV ngoài trời tại Black Lives Matter Plaza.

13h

Theo Foxnews, hiện, ông Biden vẫn dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump nhưng khoảng cách đã được rút ngắn với tỷ lệ 237/213.

12h20

Ảnh: AFP.

Kết quả bỏ phiếu ở Nevada dự kiến sẽ bắt đầu được đăng sau 12h30 sáng 4/11 (giờ Mỹ).

Người phát ngôn Văn phòng Ngoại trưởng Bang Nevada Jennifer Russell cho biết, sẽ không có kết quả bỏ phiếu nào được công bố ở Nevada cho đến khi tất cả các địa điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Bà Jennifer Russell cho biết thêm, 13 trong số 17 quận đã hoàn tất việc kiểm đếm và kế hoạch là tiểu bang sẽ bắt đầu đăng kết quả vào khoảng 12h30 sáng 4/11.

Kết quả đó sẽ bao gồm phiếu bỏ sớm, phiếu được bỏ trong Ngày bầu cử ở các quận nhỏ hơn và bất kỳ lá phiếu nào họ có vào thời điểm đó. Bà Russell cũng luu ý, kết quả của Quận Clark sẽ lâu hơn.

12h18

Chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden cho biết, ông Biden sẽ phát biểu tại Wilmington lúc 12h30 sáng 4/11 (giờ Mỹ).

12h10

CNN vừa dự đoán Tổng thống Trump sẽ giành chiến thắng ở Bang Ohio và nhận thêm 18 phiếu Đại cử tri. Dựa trên dự đoán hiện tại của CNN, ông Trump hiện có 132 phiếu Đại cử tri đoàn trong khi ông Joe Biden có 205 phiếu Đại cử tri đoàn.

12h07

Tổng thống Trump giành chiến thắng ở Bang Ohio với 18 phiếu Đại cử tri. Ảnh: Reuters.

12h05

Nhân viên bầu cử mở và đếm các lá phiếu sẽ được xử lý tại Hội đồng Bầu cử Quận Franklin vào ngày 3/11, ở Columbus, Ohio.

11h55

Các cử tri đã bỏ phiếu tại Trường Stone cũ, được sử dụng làm điểm bỏ phiếu trong Ngày bầu cử ở Hillsboro, Virginia. Ảnh: AFP.

Joe Biden dẫn trước ở Virginia, CNN.

11h35

Theo ông Brian Worthy, Người phát ngôn Hạt Fairfax, bang Virginia, ước tính, bang sẽ có kết quả bỏ phiếu khoảng 400.000 người vắng mặt trong vài giờ tới, có thể là trước 1h sáng ngày 4/11 (giờ Mỹ).

11h25

CNN vừa dự đoán, Joe Biden sẽ thắng ở California - noi có nhiều phiếu Đại cử tri nhất với 55 phiếu.

11h

Các bang sẽ kết thúc bầu cử vào lúc 23h, ngày 3/11 (giờ Mỹ): California, Idaho, Oregon, Washington

10h50

Giám đốc chính trị David Chalian của CNN cho biết, tối nay có thể thu hẹp vị trí dẫn đầu của Tổng thống Trump ở Pennsylvania khi cuộc bỏ phiếu sớm tiếp tục diễn ra.

Với 35% phiếu bầu hiện tại, chỉ có 18% phiếu bầu là bỏ phiếu sớm, con số dự kiến sẽ tăng lên 45%.

"Chúng tôi biết rằng Joe Biden đang làm tốt hơn nhiều trong cuộc bỏ phiếu sớm. ... Còn rất nhiều phiếu bầu sớm hơn vẫn được tính ở đây và điều đó có thể có lợi cho Joe Biden ở Pennsylvania", ông David Chalian nói.

9h15, ngày 4/11:

Theo CNN, ông Trump sẽ giành chiến thắng tại bang Nam Dakota. Bang này có 3 phiếu đại cử tri.

Vào năm 2016, ông Trump cũng chiến thắng ở bang này trước khi giành chiến thắng cuối cùng.

8h50, ngày 4/11:

Và thêm 6 phiếu Đại cử tri nữa ở Mississippi.

8h50, ngày 4/11:

Ông Trump tiếp tục có thêm 6 phiếu Đại cử tri khi chiến thắng tại Arkansas.

8h49, ngày 4/11:

Phiếu bầu được thu bên lề đường từ những người bị nhiễm Covid-19 ở St.Charles County, Missouri.

8h48, ngày 4/11:

Fox News và AP dự đoán, Biden đã giành thêm 20 phiếu Đại cử tri khi chiến thắng ở Illinois.

8h48, ngày 4/11:

Fox News và AP dự đoán rằng 9 phiếu đại cử tri của Alabama thuộc về Trump.

8h47, ngày 4/11:

NBC, Fox News và AP dự đoán Biden thắng ở Connecticut, nơi có 7 phiếu Đại cử tri.

8h32, ngày 4/11:

Và tiếp tục dẫn ở Tennessee.

8h30, ngày 4/11:

Tổng thống Trump dẫn trước ở Oklahoma.

8h30, ngày 4/11:

Ảnh: Reuters.

Những người biểu tình đi bộ trong một cuộc tuần hành vì quyền bỏ phiếu tới các điểm bỏ phiếu.

Kathy Lucente, 60 tuổi, một giáo viên cấp hai ở Carrboro cho biết, cô đến để ủng hộ quyền bỏ phiếu.

“Đứng lên vì công bằng xã hội là điều rất quan trọng đối với tôi và bất cứ điều gì làm gia tăng sự đàn áp cử tri đều khiến tôi rất lo lắng,” cô nói.

Ban tổ chức cho biết hơn 1.000 người đã tham gia cuộc tuần hành này.

7h46, ngày 4/11:

Dịch vụ internet ở hạt Osceola của Florida được cho là đã bị ngừng hoạt động, các khu bầu cử không thể tải lên kết quả bầu cử.

7h35, ngày 4/11:

Barton Foley, 32 tuổi, với chú mèo "Little Ti Ti" trên vai, đi bỏ phiếu tại trường Trung học Ballard ở Louisville, Kentucky. Ảnh: Reuters.

7h07, ngày 4/11:

Ảnh: Reuters.

Kết quả sơ bộ cho thấy, sau khi 1% phiếu bầu được kiểm, Biden dẫn trrước Trump ở Pennsylvania với 79,9%.

7h06, ngày 4/11:

Biden dẫn trước ở Texas.

7h03, ngày 4/11:

Theo AP, ông Donald Trump chiến thắng ở Oklahoma, Tennessee, Mississipi, Alabama, trong khi đôúi thủ đảng Dân chủ oe Biden giành chiến thắng ở Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Rhode Island, Massachussetts và New Jersey.

7h, ngày 4/11:

Theo AP, ông Joe Biden thắng ở Virginia và Vermont, trong khi ông Donald Trump thắng ở Nam Carolina, Tây Virginia và Kentucky.

6h56, ngày 4/11:

Ảnh: Reuters.

Kết quả sơ bộ cho thấy, cả Trump và Biden đều đạt tỉ lệ 49,5% ở Battleground State của Florida.

6h49, ngày 4/11:

Trump giành lại vị trí dẫn đầu so với Biden ở Georgia- Kết quả sơ bộ.

6h45, ngày 4/11:

Kết quả sơ bộ ở Bắc Carolina cho thấy, ông Trump dẫn trước.

6h42, ngày 4/11:

Kết quả sơ bộ hiển thị, Biden dẫn trước ở Ohio.

6h33, ngày 4/11:

Kết quả sớm cho thấy, Biden dẫn trước ở Florida.

6h30, ngày 4/11:

Các điểm bỏ phiếu ở Ohio, North Carolina, West Virginia đóng cửa.

6h28, ngày 4/11:

Biden dẫn trước ở Georgia- kết quả sớm.

6h18, ngày 4/11:

Ông Trump tiếp tục dẫn trước ở Virginia với tỉ lệ hơn 65%.

6h14, ngày 4/11:

Và ở Nam Carolina cũng thể hiện ông Trump đang dẫn trước.

6h12, ngày 4/11:

Kết quả sớm cho thấy, ông Trump đang dẫn trước ở Georgia với tỉ lệ 55%.

6h08, ngày 4/11;

Với 3% phiếu bầu được kiểm ở Florida, Trump được cho là dẫn trước Biden.

6h05, ngày 4/11:

Trump giành lại vị trí dẫn đầu so với Biden ở Kentucky- Kết quả sớm

6h, ngày 4/11:

Các điểm bỏ phiếu ở Florida, Virginia, Georgia, Nam Carolina và Vermont đóng cửa.

5h38, ngày 4/11:

Sau 10% phiếu bầu được tính ở Kentucky, Biden đang dẫn trước Trump với tỷ lệ 53%.

5h21, ngày 4/11:

Bưu điện Mỹ đã được lệnh phải giải trình trước tòa án liên bang vào ngày 4/11 (giờ Mỹ) vì đã không đáp ứng được thời hạn về việc thu thập dữ liệu từ các cơ sở ở một số tiểu bang, bao gồm cả những tiểu bang quan trọng.

5h18, ngày 4/11:

Kết quả đầu tiên đã có, Trump dẫn trước Biden ở Indiana, Kentucky, và New Hampshire.

5h09, ngày 4/11:

Sau khi 1% phiếu bầu ở Indiana được xử lý, ông Trump đang giành chiến thắng ở Bang Indiana với 72% và ứng cử viên Dân chủ Joe Biden nhận được 26,1%, Fox News đưa tin.

5h04, ngày 4/11:

Các điểm bỏ phiếu đầu tiên ở Bang Indiana và Kentucky đã đóng cửa, kết quả sơ bộ dự kiến sẽ có sau một giờ.

5h00, ngày 4/11:

31% cử tri ủng hộ Biden ngăn Trump giành chiến thắng, CNN công bố kết quả thăm dò ý kiến.

4h49, ngày 4/11:

Ít nhất một người biểu tình được cho là đã bị bắt trong một đám đông gần Nhà Trắng vì từ chối dọn đường để xe biểu tình đậu trái phép có thể di chuyển.

4h36, ngày 4/11:

CNN Exit Poll cho biết, 13% người Mỹ đã bỏ phiếu lần đầu tiên trong cuộc bầu cử năm 2020.

4h21, ngày 4/11:

Một cuộc tranh cãi giữa những người biểu tình và cảnh sát đã xảy ra sau khi cảnh sát cố gắng đẩy họ lui lại, trong khi vẫn cách Nhà Trắng nhiều dãy nhà.

3h48, ngày 4/11:

Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Philadelphia, ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden buột miệng giới thiệu cháu gái Natalie là con gái của người con trai quá cố của ông, Beau Biden, ngay sau đó ông đã sửa sai.

3h29, ngày 4/11:

Một Chi nhanh Ngân hàng Mỹ, tại Washington DC lên tiếng về những mối lo ngại giữa Ngày bầu cử.

2h52, ngày 4/11:

Chiến dịch tranh cử của Trump bị cáo buộc đã yêu cầu ít nhất ba quận ở Pennsylvania cung cấp thông tin nhạy cảm liên quan đến an ninh bầu cử "để đánh giá sự khác biệt trong quy trình bỏ phiếu giữa các khu vực pháp lý", NBC News đưa tin, trích dẫn lời một phát ngôn viên giấu tên của chiến dịch, người không thể xác nhận danh tính một cách độc lập .

Đặc biệt, báo cáo cho rằng, chiến dịch đã yêu cầu cung cấp thông tin về các địa điểm lưu trữ phiếu bầu và chi tiết về cách các lá phiếu sẽ được vận chuyển.

Theo báo cáo, ngoại trưởng Pennsylvania đã khuyến cáo các quận không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào và đã liên hệ với FBI.

2h35, ngày 4/11:

Khi "đêm chung kết" của cuộc bầu cử Tổng thống giữa Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đang diễn ra, nhiều thành phố trên khắp đất nước đã chuẩn bị cho tình trạng bất ổn có thể xảy ra.

Trụ sở của Tổ chức Trump tại Đại lộ 5 của Thành phố New York, Tháp Trump, được bao quanh bởi các xe tải và hàng rào của Sở Cảnh sát New York (NYPD) sau cao trào của Ngày bầu cử.

Người dùng mạng xã hội lưu ý, hiện tại "không có người biểu tình" tại hiện trường.

2h29, ngày 4/11:

Theo Giám đốc truyền thông chiến dịch của Trump, Tim Murtaugh, một phòng chiến sự trong Ngày bầu cử cho chiến dịch Trump, trong đó các diễn biến bầu cử sẽ được theo dõi, đang được thiết lập tại Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower [EEOB], bên cạnh Nhà Trắng.

Ồng Murtaugh khẳng định: “Căn phòng chiến sự cần phải ở gần Tổng thống và không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào đối với những người đóng thuế Mỹ để sử dụng một căn phòng trong EEOB".

1h58, ngày 4/11:

Ngày 3/11, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump cho biết, ông vẫn chưa suy nghĩ về bài phát biểu nhượng bộ hoặc chiến thắng của mình khi cử tri vẫn đang tiếp tục bỏ phiếu trong ngày bỏ phiếu cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.

"Tôi chưa nghĩ về bài phát biểu nhượng bộ hay chiến thắng. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ chỉ phải làm một trong hai điều đó. Và bạn biết đấy, thắng thì dễ, nhưung thua thì không bao giờ dễ đối với tôi", Tổng thống Trump nói với các phóng viên trong chuyến thăm của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa tại Arlington, Virginia.

Tổng thống đương nhiệm cũng khẳng định, chiến dịch của ông đang hoạt động "rất tốt" ở các bang chiến trường quan trọng là Florida và Texas.

1h56, ngày 4/11:

Các biểu ngữ ủng hộ ông Trump được nhìn thấy bị vứt bỏ ở Thị trấn Shirlington, Bang Virginia.

1h42, ngày 4/11:

Cảnh sát ở Hạt Mecklenburg, Bắc Carolina cho biết, họ đã tiến hành một vụ bắt giữ tại một điểm bỏ phiếu thuộc Phân khu Thành phố Đại học.

Theo cảnh sát, một người đàn ông tên Justin Dunn, mang súng một cách hợp pháp, tiếp tục đi ngang qua PVA (Khu vực phương tiện công cộng) của địa điểm bỏ phiếu sau khi bỏ phiếu. Sở Cảnh sát đã nhận được lệnh về hành động "có thể đe dọa các cử tri khác" của Dunn.

1h30, ngày 4/11:

Hội đồng bầu cử bang Bắc Carolina cho biết, kết quả bầu cửa bang này sẽ bị chậm lại ít nhất 45 phút, chấp thuận gia hạn tại 4 khu bầu cử.

23h13, ngày 3/11:

Tổng thống Trump đến Trụ sở bầu cử ở Arlington.

22h20, ngày 3/11:

Ngày bầu cử đối mặt với các cử tri San Francisco.

Một lần nữa, cư dân của San Francisco lại phải đưa ra quyết định, từ việc thay đổi hoặc giữ lại một số nhà lãnh đạo thành phố đến tăng thuế, điều tiết chính phủ, và hơn thế nữa, bây giờ là Ngày bầu cử.

21h52, ngày 3/11:

Vợ chồng cựu Tổng thống Bill và Hillary Clinton bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

21h45, ngày 3/11:

Thủ tướng Slovenia gửi lời chúc may mắn tới Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ trong Ngày bầu cử.

21h24, ngày 3/11:

Video Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đến Trạm bỏ phiếu ở West Palm Beach, FL, xuất hiện trực tuyến.

21h14, ngày 3/11:

Công dân của Mill Creek, DE, xếp hàng để bỏ phiếu.

21h13, ngày 3/11:

Tạp chí The Economist xuất bản dự báo bầu cử mới.

20h54, ngày 3/11:

Bỏ phiếu ở Worcester, Bang Massachusetts.

20h34, ngày 3/11:

Máy bỏ phiếu tại một trong những điểm bỏ phiếu của thành phố New York bị hỏng, những người chứng kiến nói.

20h28, ngày 3/11:

Những gười mắc Covid-19 bỏ phiếu ở St. Louis.

19h53, ngày 3/11:

Nhiều người đang xếp hạng để bỏ phiếu ở Philadelphia.

19h50, ngày 3/11:

Mọi người bỏ phiếu ở New Haven, Connecticut.

19h40, ngày 3/11

Ông Joe Biden đến nhà thờ vào Ngày bầu cử

19h23, ngày 3/11

Các cử tri Mỹ chia sẻ hình ảnh của họ trên mạng xã hội ảnh sau khi hoàn thành bỏ phiếu.

19h10, ngày 3/11

"Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội lớn thắng ở Texas. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội lớn thắng ở Florida. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội lớn thắng ở Arizona. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm rất tốt ở Bắc Carolina. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tốt ở Pennsylvania. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang làm rất tốt ở mọi nơi", Tổng thống Trump lạc quan về cơ hội chiến thắng khi chia sẻ trên Fox News.

17h, ngày 3/11

Tại thành phố New York, cử tri đã bắt đầu đến các điểm bầu cử để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần thứ 59.

16h, ngày 3/11

Các điểm bỏ phiếu đầu tiên được mở tại bang Vermont của Mỹ, khởi động cuộc bỏ phiếu trực tiếp trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nơi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đang trong cuộc đua sát nút với đối thủ từ Đảng Dân chủ Joe Biden.

Ngoài ra, tất cả 435 ghế của Hạ viện và và 35/100 ghế tại Thượng viện cũng chuẩn bị được xác định.

12h29, ngày 3/11

Bộ trưởng Tư pháp Bang Michigan cảnh báo về các tin nhắn gây hiểu lầm được gửi tới các cử tri Mỹ.

Bà Nessel khuyên người dân nên theo dõi và cập nhật jthông tin từ Văn phòng Ngoại trưởng Michigan và cảnh báo rằng, việc đe dọa cử tri là bất hợp pháp trong tiểu bang.

12hh20, ngày 3/11

CNN đã trích dẫn tuyên bố của Ủy ban Bầu cử Quận Broward cho biết, các quan chức bầu cử Bang Florida và các quan chức thực thi pháp luật đã phát hiện khoảng 50 cử tri đã qua đời vẫn cố gắng bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Hà Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bau-cu-my-ong-trump-bat-ngo-rut-ngan-khoang-cach-voi-biden-522562.html