Bầu cử Mỹ: Ông Biden tiếp đà bứt phá, giành chiến thắng quan trọng

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden dự kiến giành chiến thắng quan trọng tại bang Michigan trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm 10-3, một bước tiến lớn trên hành trình tìm kiếm sự đề cử của Đảng Dân chủ.

Với 48% số phiếu được kiểm, ông Biden đang có lợi thế tại Michigan với 53% phiếu bầu, so với 41% phiếu của ông Sanders. Trong bối cảnh nỗi lo virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra dịch Covid-19 gia tăng, cử tri tại Michigan khẳng định họ tin tưởng ông Biden hơn ông Sanders trong việc giải quyết một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, theo các cuộc thăm dò.

Theo dự đoán của Công ty nghiên cứu Edison Research và các mạng lưới truyền hình Mỹ, ông Biden nhiều khả năng về nhất tại bang Missouri và Mississippi trong ngày bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ hôm 10-3 tại 6 bang, gồm Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota và Washington. Trong số này, Michigan được xem là bang quan trọng nhất khi nắm giữ 125 trong tổng số 352 phiếu đại biểu.

Theo Reuters, sự đột phá tại Michigan, cùng với các chiến thắng lớn tại Missouri và Mississippi đã giúp ông Biden tiến gần đến sự đề cử của Đảng Dân chủ, qua đó tiếp tục làm phai nhạt hy vọng của ông Sanders trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2020.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Ảnh: Reuters

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Ảnh: Reuters

Tại Washington, bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì Covid-19 và là bang nắm giữ số phiếu đại biểu nhiều thứ hai trong ngày bầu cử 10-3, 80% cử tri thể hiện sự lo ngại với virus và phần lớn dành sự ủng hộ cho ông Biden, theo kết của thăm dò của Edison Research.

Trước đó, trong các cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày "Siêu thứ ba" 3-3, ông Biden đã có màn bứt phá ngoạn mục, vượt lên ứng viên hàng đầu vào thời điểm đó là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders.

Để được đảng Dân chủ đề cử làm ứng viên đại diện đối đầu Tổng thống Donald Trump trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3-11, một ứng viên phải giành được ít nhất 1.991 trong tổng số gần 4.000 phiếu đại biểu trong các cuộc bầu cử sơ bộ.

Theo đài NBC News, kết thúc ngày bầu cử "Siêu thứ ba", ông Biden đã giành được tổng cộng 453 phiếu đại biểu, theo sau là ông Bernie Sanders (373) và bà Warren (39) – người đã tuyên bố dừng chiến dịch tranh cử qua đó, biến cuộc đua của Đảng Dân chủ thành cuộc đua song mã của ông Biden và ông Sanders.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Ảnh: Reuters

Cao Lực (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bau-cu-my-ong-biden-tiep-da-but-pha-gianh-chien-thang-quan-trong-20200311104259492.htm