Bầu cử Mỹ: 'Nhân tố mới' Kamala Harris sẽ là thách thức lớn đối với ông Trump?

Công kích – cách mà Tổng thống Donald Trump hay dùng đối với các đối thủ, có thể sẽ phản tác dụng, trước một Kamala Harris đang được xem là sự lựa chọn liên danh sáng suốt của ông Joe Biden trên đường đua tới Nhà Trắng vào tháng 11 tới.

Công kích sẽ phản tác dụng?

Bà Harris đã nhanh chóng trở thành mục tiêu công kích mới trong chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Theo Reuters, chỉ trong vòng vài phút sau tuyên bố người liên danh tranh cử ngày 12/8 của ông Joe Biden, ông Trump đã lên tiếng gọi bà Kamala Harris là “ngỗ ngược, đáng ghét và đáng khinh”, còn ê-kíp vận động tranh cử của Tổng thống mô tả bà là một kẻ cực đoan sẽ kéo một Joe Biden ôn hòa lệch sang hẳn cánh tả.

Ê-kíp tranh cử của ông Trump đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với báo giới để tấn công vào những quan điểm trước đây của bà Harris trong giai đoạn bà tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, khi bà ủng hộ các đề xuất chính sách cải tiến như là Thỏa thuận Xanh Mới - một kế hoạch năng lượng sạch toàn diện, và Chăm sóc Y tế cho tất cả - một kế hoạch y tế do chính phủ tài trợ, và đều không được ông Biden ủng hộ. Dù sau đó, bà Harris đã thay đổi một số lập trường chính sách của mình, song ê-kíp vận động của ông Trump vẫn nói rõ rằng họ sẽ nỗ lực mô tả bà là một thành phần cánh tả ngoan cố, đồng thời ám chỉ rằng một Biden 77 tuổi sẽ sớm bị hất cẳng và bị bà ta thay thế…

Việc nhắm mục tiêu vào bà Harris cũng đi kèm những rủi ro và thách thức. (Nguồn: Reuters)

Tuy nhiên, việc nhắm mục tiêu vào bà Harris cũng đi kèm những rủi ro và thách thức. Ngay lúc này, chưa có nhiều bằng chứng cho thấy dư luận coi bà Harris, một cựu công tố viên và từng đứng đầu cơ quan tư pháp bang California với các mối quan hệ thân thiết với phe Dân chủ, là một người cực đoan.

Trên thực tế, bà còn được các thành viên Cộng hòa ưa thích hơn cả ông Biden. Theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos tiến hành vào ngày 10-11/8, ngay trước khi ứng viên Joe Biden tuyên bố lựa chọn bà làm liên danh tranh cử, 21% số cử tri đăng ký ủng hộ đảng Cộng hòa có thiện cảm với bà Harris, trong khi chỉ có 13% có thái độ tương tự với ông Biden.

Một điều đáng ngại hơn nữa với ông Trump, theo các chiến lược gia ở cả hai phe, là những nỗ lực công kích bà Harris, vốn có thể mang âm hưởng của sự phân biệt giới tính và phân biệt chủng tộc chống lại một người phụ nữ da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ được một đảng lớn lựa chọn làm liên danh tranh cử, sẽ làm phức tạp hóa nỗ lực của ông trong việc vận động sự ủng hộ của các cử tri nữ ở khu vực ngoại ô - nhóm cử tri quan trọng mà ông phải giành được lá phiếu của họ để có thể tái đắc cử.

Hãng tin AFP đã dẫn lời ông Biden mỉa mai những lời đả kích của ông Trump với bà Harris, nhấn mạnh rằng chẳng ai “bất ngờ việc Trump có thành kiến với một phụ nữ mạnh mẽ”.

Neera Tanden, một cố vấn cấp cao của bà Hillary Clinton trong giai đoạn bà tham gia tranh cử năm 2016, nhận định: “Nếu ông ấy (Trump) muốn sử dụng những lời lẽ mang tính phân biệt giới tính chống lại Kamala Harris, tôi nghĩ điều đó sẽ phản tác dụng với ông ta. Ông ta không nên phạm sai lầm với các cử tri nữ ở khu vực ngoại ô”.

Theo cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos, ông Biden đang có lợi thế hơn 10 điểm phần trăm trong lực lượng cử tri nữ và 6 điểm phần trăm trong số những cử tri sống ở khu vực ngoại ô. Trung bình, ông Biden dẫn trước ông Trump 11 điểm, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là đến ngày bầu cử 3/11.

Sarah Longwell, một người đi thăm dò ý kiến, cho biết các cố vấn của ông Trump muốn Tổng thống - người nổi tiếng vì những lời lẽ nóng nảy và khoa trương nhằm vào các đối thủ chính trị của mình - phải cẩn trọng hơn đối với việc công kích Harris, trừ khi họ có lý do để tin là các cử tri nữ ngoại ô không tin tưởng hoặc không thích bà. Tuy nhiên, Longwell nhấn mạnh rằng “hiện không có bằng chứng nào cho thấy họ không thích hay không tin tưởng bà cả. Trên thực tế, suy đoán của tôi là bà sẽ chiếm được thiện cảm của nhóm cử tri này”.

Lựa chọn đúng đắn của Biden

Là một nữ nghị sĩ 55 tuổi đến từ bang California và có cha mẹ là những người nhập cư, bà Harris đã làm nên lịch sử khi là phụ nữ da màu đầu tiên được chọn là ứng cử viên của một đảng lớn cho cương vị phó tổng thống.

AFP dẫn nguồn các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà Harris, người trẻ hơn cả ông Biden và ông Trump đến 20 tuổi, có thể sẽ lôi cuốn được nhóm cử tri trẻ và cử tri nữ, đặc biệt là tại các khu vực ngoại vi vốn đang dần mất niềm tin vào tổng thống đảng Cộng hòa.

Trong nội bộ đảng Cộng hòa, các cố vấn của đương kim Tổng thống cũng thừa nhận bà Harris sẽ là một đối thủ đáng gờm. Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng còn nói lựa chọn bà Harris đồng nghĩa với việc Phó Tổng thống Mike Pence sẽ phải đối mặt với một cuộc tranh luận khắc nghiệt vào tháng 10 tới. Ngay bản thân ông Trump hồi tháng trước cũng thừa nhận Harris là một “lựa chọn đúng đắn” của Biden.

David Axelrod, nhà phân tích chính trị kỳ cựu, còn đưa ra một nhận định mạnh mẽ hơn trên Twitter: “Nếu chứng kiến bà Kamala Harris tiến vào Nhà Trắng, tôi thực sự quan ngại sâu sắc. Bà ấy sẽ ghìm chặt nó, và cực kỳ mạnh mẽ”.

Đối với bà Harris, việc được lựa chọn là ứng cử viên phó tổng thống là một cơ hội chính trị quý giá. Nếu bà cùng ông Biden chiến thắng, một Harris ăn hình và mạnh mẽ hầu như chắc chắn sẽ trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ vào năm 2024 hoặc 2028. Ông Biden sẽ trở thành tổng thống lớn tuổi nhất nếu đắc cử, và có nhiều đồn đoán rằng ông sẽ chỉ làm tổng thống một nhiệm kỳ rồi chuẩn bị cho phó tướng của mình lên kế nhiệm.

Ông Biden đã từng nói về câu chuyện tuổi thơ của bà Harris – con gái của những người nhập cư, một phụ nữ da màu nỗ lực để vươn lên những vị trí cao nhất trong ngành tư pháp Mỹ với sự nghiệp chính trị có thể truyền cảm hứng cho cả đất nước: “Câu chuyện của bà Harris chính là câu chuyện của nước Mỹ. Bà ấy đã rất chăm chỉ và chưa bao giờ khuất phục trước bất kỳ một thách thức nào”.

(theo Reuters/AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-my-nhan-to-moi-kamala-harris-se-la-thach-thuc-lon-doi-voi-ong-trump-121536.html