Bầu cử Mỹ: Lựa chọn khó khăn cho ông Joe Biden

Một nguồn thạo tin hôm 25-11 cho biết ông Joe Biden đang cân nhắc chỉ định ông Tom Donilon, nhà ngoại giao kỳ cựu và từng là cố vấn an ninh quốc gia dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, làm giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Việc lựa chọn vị trí người đứng đầu CIA có thể là một trong những thách thức lớn nhất trong chính quyền mới của ông Biden, người được truyền thông dự đoán đắc cử, sau 4 năm Tổng thống Donald Trump cáo buộc cơ quan này là một phần của âm mưu "nhà nước ngầm" nhằm tìm cách làm suy yếu nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Ông Joe Biden đang cân nhắc chỉ định ông Tom Donilon làm giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA). Ảnh: Reuters

Ông Joe Biden đang cân nhắc chỉ định ông Tom Donilon làm giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA). Ảnh: Reuters

Một gương mặt sáng giá khác được cân nhắc cho vị trí này là ông Michael Morell từng là phó giám đốc CIA và quyền giám đốc của cơ quan này hai lần dưới thời ông Obama. Ông Biden đều đã hợp tác chặt chẽ với cả hai nhân vật nói trên dưới thời ông Obama.

Theo hãng tin Reuters, ông Roger Ferguson, cựu phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, được cân nhắc cho vị trí cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Biden tại Nhà Trắng.

Nếu được chọn, ông Ferguson, 69 tuổi, hiện là giám đốc điều hành của TIAA, sẽ trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ vai trò giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, vị trí chính giúp tổng thống định hướng hoạch định chính sách. Công việc này hiện do ông Larry Kudlow nắm giữ trong chính quyền của Tổng thống Trump.

Đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Biden đã từ chối bình luận thông tin trên. Theo tờ Politico, ông Biden cũng đang cân nhắc bổ nhiệm ông Brian Deese, giám đốc điều hành tại Tập đoàn BlackRock, cho vị trí này. Ông Biden đang tập hợp nội các của mình ngay cả khi Tổng thống Donald Trump từ chối nhận thua trong cuộc bầu cử.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bau-cu-my-lua-chon-kho-khan-cho-ong-joe-biden-2020112610000161.htm