Bầu cử Mỹ: Hé lộ danh sách nội các tiềm năng của ứng cử viên Joe Biden

Một loạt quan chức, từ chính khách cấp tiến như bà Elizabeth Warren cho tới nhân vật gạo cội như bà Susan Rice, là những người có thể nắm giữ vị trí chủ chốt trong nội các nếu ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ.

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice (phải) và ông Joe Biden. Ảnh: Getty Images

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice (phải) và ông Joe Biden. Ảnh: Getty Images

Theo tờ Politico, thượng nghị sĩ Sherrod Brown ở bang Ohio cho biết ông đang bàn bạc với chiến dịch tranh cử của ông Biden về những người mà ứng viên tổng thống này cần tìm kiếm khi bắt đầu hình thành chính quyền tiềm năng.

Một số nhân vật khác cả trong và ngoài chính phủ đều đang có những cuộc thảo luận tương tự. Đây là một phần trong nỗ lực hậu trường mà chiến dịch của ông Biden thực hiện nhằm hình thành chính phủ mà ông cam kết sẽ là chính phủ cấp tiến nhất từ thời Tổng thống Frank D. Roosevelt.

Nếu ông Biden làm tổng thống, Nhà Trắng và nội các của ông có thể sẽ dựa trên những mối quan hệ từ thời chính quyền ông Barack Obama, trong đó có những nhân vật Dân chủ chủ trương ôn hòa. Tuy nhiên, sau khi chính sách nghiêng về cánh tả trong những tháng gần đây để phản ứng với đại dịch COVID-19, ông Biden cũng hướng cả sang những nhân vật cấp tiến của đảng Dân chủ.

Cũng như một số nhân vật khác, ông Matt Bennett thuộc nhóm trung-tả Third Way đang xây dựng danh sách ứng viên để đề xuất với các cố vấn của ông Biden khi cân nhắc nội các và các vai trò khác.

Gần đây, ông Biden đang nhận lời khuyên trong lĩnh vực kinh tế từ bà Elizabeth Warren – người được coi là nhân vật tiềm năng cho chức Bộ trưởng Tài chính nếu ông Biden làm tổng thống. Một chiến lược gia Dân chủ giàu kinh nghiệm cho rằng nếu bà Warren muốn có vị trí trong nội các, bà ấy chắc chắn sẽ có. Và ngay cả khi bà ấy không ở trong nội các thì bà ấy vẫn có thể có ảnh hưởng với ông Biden.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren. Ảnh: Getty Images

Một cái tên thường được đề cập với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao tiềm năng là bà Susan Rice, người từng là cố vấn an ninh quốc gia thời Tổng thống Obama và cũng từng là một ứng cử viên cho vị trí phó tổng thống mà ông Biden cân nhắc liên danh.

Trong khi đó, ông Tony Blinken, cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia thời ông Obama, được nhắc tới với tư cách cố vấn an ninh quốc gia tiềm năng của ông Biden.

Thị trưởng thành phố Los Angeles, ông Eric Garcetti, người ủng hộ ông Biden hồi đầu tháng 1 và tham gia ủy ban lựa chọn phó tổng thống liên danh, có thể là ứng viên cho vị trí Bộ trưởng Giao thông hoặc Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị.

Hạ nghị sĩ Karen Bass ở California, cũng từng nằm trong danh sách phó tổng thống liên danh, có thể là Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị hoặc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

Theo một cựu cố vấn của ông Biden, cái tên của Thống đốc New Mexico, bà Michelle Lujan Grisham, cũng xuất hiện nhiều trong các cuộc bàn bạc về nội các.

Ông Pete Buttigieg. Ảnh: Getty Images

Còn ông Pete Buttigieg, cựu Thị trưởng South Bend (Indiana) và từng ra tranh cử tổng thống, có thể là lựa chọn cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc hoặc Bộ trưởng Cựu chiến binh.

Ông Jared Bernstein, cố vấn kinh tế lâu năm của ông Biden, có thể trở thành chủ tịch tiềm năng của Hội đồng Cố vấn Kinh tế. Ông Bernstein là một trong số những cố vấn và học giả vừa trình bày về vấn đề kinh tế với ông Biden và bà Kamala Harris, ứng viên phó tổng thống liên danh.

Khi nói về những lãnh đạo mà ông muốn có xung quanh mình trong một sự kiện hồi tháng tư, ông Biden nói công việc của ông là “đưa các nhân vật kiểu như Thị trưởng Pete vào chính quyền này… và thậm chí nếu họ không tham gia nội các, ý tưởng của họ cũng xuất hiện trong chính quyền này”.

Ông Biden đã để ngỏ khả năng đưa một người đảng Cộng hòa vào nội các và đang cân nhắc bổ sung vị trí liên quan vấn đề khí hậu.

Ông Bill Richardson, cựu Thống đốc New Mexico và Bộ trưởng Năng lượng thời Tổng thống Bill Clinton, nói: “Tôi cho rằng ông Biden sẽ điều hành giống ông Bill Clinton về mặt xây dựng đồng thuận, nhưng xung quanh ông ấy sẽ có rất nhiều người thời chính quyền Obama”.

Theo Politico, thiệt hại về kinh tế và sức khỏe do đại dịch COVID-19 đã thay đổi cách nhìn của ông Biden về chức vụ tổng thống và cách ông chuẩn bị cho chính quyền tiềm năng. Ông Biden đã đưa ra nghị trình lập pháp rộng hơn.

Các cố vấn của ông Biden cũng đang chuẩn bị kế hoạch giải quyết đại dịch COVID-19 trong những tháng đầu hoạt động của chính quyền tiềm năng.

Trong khi đó, nghị trình lập pháp của ông Biden sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc phe Dân chủ có giành được Thượng viện không. Trong trường hợp đó, ông Sherrod Brown có thể trở thành Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng của Thượng viện.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bau-cu-my-he-lo-danh-sach-noi-cac-tiem-nang-cua-ung-cu-vien-joe-biden-20200827201453140.htm