Bầu cử Mỹ bước vào giai đoạn nước nút

Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến kỳ bầu cử quan trọng, ngày 7-9, hai cặp liên danh tranh cử Tổng thống và Phó Tổng thống của đảng Cộng hòa và Dân chủ đã khởi động chặng cuối cùng của cuộc đua vào Nhà Trắng nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri. Nhiều quan chức và chiến lược gia đảng Dân chủ tin tưởng vào khả năng cạnh tranh của ứng viên Joe Biden trước Tổng thống Donald Trump ở vùng ngoại ô các bang chiến trường, sau những bất ổn liên quan đến biểu tình sắc tộc trong mùa hè này. Tuy nhiên, không ít người bày tỏ lo ngại khả năng Trump "lật ngược thế cờ" bằng thông điệp "luật pháp và trật tự" của mình.

Cả ông Trump và ông Biden đều đưa ra những quan điểm công kích lẫn nhau. Ảnh: CNN

Cả ông Trump và ông Biden đều đưa ra những quan điểm công kích lẫn nhau. Ảnh: CNN

Vaccine Covid-19 “làm nóng” cuộc đua

Trong khi ông Trump tìm cách thu hút sự chú ý của cử tri về phục hồi kinh tế và an toàn xã hội thì ứng viên Biden lại gia tăng nỗ lực để biến cuộc bầu cử thành kỳ trưng cầu dân ý đối với màn điều hành của ông Trump trước đại dịch Covid-19 và nền kinh tế tụt dốc. Ông Biden luôn lập luận rằng đường lối điều hành của tổng thống đương nhiệm đã khiến nhiều người Mỹ thiệt mạng, nền kinh tế suy sụp.

Cựu Phó Tổng thống đến bang quê nhà Pennsylvania, nơi ông tổ chức một cuộc họp với các lãnh đạo của tổ chức công đoàn AFL-CIO. Phát biểu tại cuộc họp, ông Biden chỉ trích các cách thức đối phó với đại dịch Covid-19 của chính quyền đương nhiệm. Trong khi đó, đối tác liên danh tranh cử của ông Biden, Thượng nghị sĩ Harris đã tới bang Wisconsin để gặp gỡ gia đình của Jacob Blake - một người Mỹ gốc Phi đã bị cảnh sát bắn bị thương - sự việc làm bùng phát các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc trên cả nước trong tháng trước. Sau đó, bà đã gặp gỡ các công nhân trong công đoàn điện lực và sau đó là các doanh nhân da màu ở Milwaukee. Điều này được đánh giá có thể là một chìa khóa giúp đảng Dân chủ có thêm sự ủng hộ của nhóm cử tri da màu.

Về phần mình, ông Trump đã bất ngờ tổ chức một buổi họp báo tại Nhà Trắng vào Ngày Lao động (7-9). Tại sự kiện này, ông chủ Nhà Trắng một lần nữa đề cập tới khả năng có vaccine phòng Covid-19 trước ngày bầu cử 3-11 tới, điều mà các chuyên gia y tế cho rằng khó có khả năng xảy ra. Ông đồng thời chỉ trích các đối thủ đảng Dân chủ đang lợi dụng vaccine vì động cơ chính trị sau khi các chính khách hàng đầu của đảng này tỏ ý nghi ngờ về hiệu quả của các loại vaccine tiềm năng có thể được ra mắt trong năm nay.

Ông Trump cũng phản công lại, với luận điểm đời sống của dân Mỹ dưới thời Biden sẽ bi đát về kinh tế, bất ổn tràn ngập đường phố bởi ông Biden là người vào hùa với người biểu tình, không đủ độ cứng rắn trước các hành vi vi phạm pháp luật. Ông Trump nhấn mạnh tình trạng cướp phá, bạo lực ở Minnneapolis và Portland sau cái chết của Georgie Floyd, người đàn ông da màu bị cảnh sát ghì gáy chết, và mới đây nhất là vụ cảnh sát bắn Jacob Blake ở Kenosha, như cách giành lại nhóm cử tri này. Trump cho rằng, tình trạng bất ổn này là do phe Dân chủ quá dễ dãi, đồng thời cảnh báo chính quyền Biden sẽ hủy hoại các vùng ngoại ô Mỹ.

Đương kim Tổng thống Mỹ cũng đang tìm cách đánh bóng thành tựu kinh tế, nhấn mạnh thành tích việc làm mới đây để khẳng định ông là người có năng lực chèo lái kinh tế hồi phục. Báo cáo việc làm được công bố hôm 6-9, ghi nhận nền kinh tế đã tạo ra 1,4 triệu việc làm mới, đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 8,4%. Cũng tại buổi họp báo, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh tới sự phục hồi của thị trường lao động Mỹ sau các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Ông khẳng định mình là người có khả năng nhất để vực dậy nền kinh tế đầu tàu thế giới trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Ông Trump có thể lật ngược thế cờ?

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử và hơn 10 cuộc thăm dò được công bố trong tuần trước cho thấy ứng viên Biden đang dẫn trước ít nhất 2 điểm phần trăm và nhiều nhất là 10 điểm phần trăm so với đối thủ Trump. Tổng hợp lại, các khảo sát giúp ứng cử viên đảng Dân chủ dẫn đầu trung bình trên toàn quốc là 6,9 điểm phần trăm, theo phân tích của RealClearPolitics. Kết quả chỉ ra rằng, ưu thế vị trí của cựu Phó Tổng thống Mỹ trong các cuộc thăm dò trước tổng thống đương nhiệm vẫn còn, dù lợi thế của ông Joe Biden bị giảm so với 10 điểm phần trăm đạt được hồi cuối tháng 6.

Tuy nhiên, Vox chỉ ra, các cuộc thăm dò khác được thực hiện trong cùng khoảng thời gian cho thấy, khả năng dẫn đầu của ông Joe Biden nhỏ hơn nhiều. Ví dụ, cuộc thăm dò từ Đại học Emerson trên 1.500 cử tri cho thấy, ông Joe Biden chỉ dẫn trước 2 điểm phần trăm. Vox cho hay, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, ông Trump có lợi thế về kinh tế trong khi ông Biden chiếm ưu thế ở các lĩnh vực khác. Trong các cuộc thăm dò, hầu hết các cử tri đều chỉ ra, họ tin tưởng hơn vào khả năng điều hành nền kinh tế của ông Trump. Cuộc thăm dò của Harvard CAPS/Harris Poll cho thấy 53% người Mỹ tin tưởng ông Trump hơn ông Biden trong phục hồi nền kinh tế. Tuy nhiên, khi đề cập đến hầu hết các vấn đề khác, các cử tri dường như tin tưởng cựu Phó Tổng thống Mỹ hơn. Nhiều người trả lời cuộc thăm dò Quinnipiac rằng, so với ông Trump, ông Biden sẽ làm tốt hơn việc xử lý bất bình đẳng chủng tộc (58%) và đại dịch Covid-19 (56%).

Tuy nhiên, bầu cử Tổng thống Mỹ luôn được đánh giá là một cuộc đua gay cấn, khó đoán định và luôn có thể xuất hiện những yếu tố khó lường trước giờ G.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_231192_bau-cu-my-buoc-vao-giai-doan-nuoc-nut.aspx