Bầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên đảng Dân chủ rút lui khỏi cuộc đua

Ngày 2/3, truyền thông Mỹ đưa tin ông Pete Buttigieg, cựu thị trưởng thành phố South Bend, bang Indiana vừa quyết định rút lui cuộc đua trở thành ứng cử viên đại diện đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây.

Ông Pete Buttigieg tham gia một chiến dịch tranh cử tại thành phố Arlington, bangTaxas.

(Ảnh: nytimes.com)

Trong chuyến bay từ bang Alabama tới thành phố Dallas, bang Texas, ông Pete Buttigieg bất ngờ cho biết sẽ trở về thành phố South Bend để đưa ra thông báo về quyết định rút khỏi cuộc đua. Các trợ lý của ứng cử viên Buttigieg tiết lộ ông đã đưa ra quyết định trên sau cuộc bầu cử sơ bộ ở bang South Carolina và sau khi cân nhắc khả năng thắng cử tại ngày bầu cử “Siêu thứ Ba”.

Quyết định rút lui của ông Pete Buttigieg diễn ra chỉ 48 giờ, trước thời điểm 15 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ sẽ tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày “Siêu thứ Ba” 3/3. Đây được coi là một sự kiện quan trọng để chọn ra ứng viên đại diện đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm nay.

Ông Pete Buttigieg, ứng cử viên đồng tính đầu tiên giành được sự ủng hộ mạnh mẽ để chạy đua tranh cử ứng viên Tổng thống tại bang Iowa và New Hamshire. Tuy nhiên, chiến dịch của ông Buttigieg lại chật vật trong việc thu hút lá phiếu của những cử tri da màu, một lực lượng quan trọng của đảng Dân chủ. Tại cuộc bầu cử sơ bộ tại bang South Carolina diễn ra vào ngày 29/2 vừa qua, ông Pete Buttigieg chỉ giành được 8% số phiếu ủng hộ, chỉ xếp vị trí thứ 4.

Sau khi ông Buttigieg rút lui, cuộc đua trong đảng Dân chủ hiện chỉ còn 6 ứng viên, bao gồm cựu Phó Tổng thống Joe Biden, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, tỉ phú Michael Bloomberg, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, Hạ nghị sĩ Tulsi Gabbard. Ban đầu số người ra tranh cử của Đảng Dân chủ lên đến 20 ứng viên.

Trái với ông Pete Buttigieg, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden lại giành chiến thắng áp đảo tại cuộc bầu cử sơ bộ tại bang South California vừa qua, cho thấy ông vẫn là đối thủ nặng ký cho chiếc vé đại diện đảng Dân chủ. Chiến thắng của ông Joe Biden vốn được dự đoán trước nhờ sự ủng hộ lớn của các cử tri người Mỹ gốc Phi. Việc từ bỏ cuộc đua của ứng cử viên Pete Buttigieg, 38 tuổi này trước ngày bầu cử “Siêu thứ Ba” được cho sẽ đem lại cơ hội giúp cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vượt qua Thượng nghị sĩ Bernie Sanders để trở thành người dẫn đầu cuộc đua.

Ông Pete Buttigieg, tốt nghiệp Đại học Harvard vào năm 2005 và Đại học Oxford năm 2007. Trong lúc ngồi ghế giảng đường, ông Pete Buttigieg tham gia vào chiến dịch tranh cử Tổng thống của John Kerry với tư cách chuyên gia nghiên cứu và chính sách vào năm 2004.

Tháng 11/2011, ông Pete Buttigieg được bầu làm thị trưởng thành phố South Bend. Lên nắm quyền ở tuổi 29, ông Buttigieg trở thành thị trưởng trẻ tuổi thứ 2 trong lịch sử South Bend và là thị trưởng trẻ tuổi nhất của một thành phố có nhiều hơn 100.000 dân.

Trước đó, vào năm 2019, ông Pete Buttigieg đã quyên góp được hơn 76 triệu USD cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình, một con số không nhỏ so với một chính trị gia trẻ như ông./.

Hoài Hà (Theo NHK, The New Yorks Times)

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/bau-cu-my-2020-ung-cu-vien-dang-dan-chu-rut-lui-khoi-cuoc-dua-549490.html