Bầu cử Mỹ 2020: Twitter và Facebook đình chỉ nhiều tài khoản

Trong Ngày Bầu cử tại Mỹ 3/11 ( giờ địa phương), hai mạng xã hội Twitter và Facebook đã đình chỉ hoạt động của nhiều tài khoản do vi phạm quy định khi đăng tải những thông tin sai lệch liên quan cuộc tổng tuyển cử đang diễn ra tại Mỹ.

Cử tri bỏ phiếu trong Ngày tổng tuyển cử tại điểm bầu ở Chicago, bang Illinois ngày 3/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cử tri bỏ phiếu trong Ngày tổng tuyển cử tại điểm bầu ở Chicago, bang Illinois ngày 3/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Twitter, các tài khoản trên đã vi phạm chính sách chống "sự dàn xếp", đăng tải những nội dung thể hiện rõ mục đích giống hệt nhau trong khi vẫn tỏ ra trung dung, hoặc ngầm cài đặt những hành vi tự động hóa. Trong khi đó, Facebook cho biết những tài khoản bị đình chỉ đã đăng tải nhiều thông tin sai sự thật.

[CẬP NHẬT] - Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Sự bám đuổi sát nút nhau của 2 ứng cử viên

Trong số các tài khoản trên có SVNewsAlerts - một tài khoản có hơn 78.000 người theo dõi trên Twitter, tăng thêm 10.000 người chỉ trong tuần qua. Tài khoản này thường xuyên cảnh báo về tình trạng bất ổn liên quan tổng tuyển cử, đồng thời nhấn mạnh những rủi ro về mức độ an toàn và độ tin cậy của việc bỏ phiếu. Những thông điệp trên tài khoản này chỉ ra sự gian lận của đảng Dân chủ và hướng sự chú ý của mọi người đến chiến dịch tranh cử và những phát biểu của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump - ứng cử viên của đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ. Những tài khoản khác bị Twitter đình chỉ bao gồm FJNewsReporter, Crisis_Intel và Faytuks.

Trong số các tài khoản bị Facebook đình chỉ hoạt động cũng có một trang tên là SVNewsAlerts, với hơn 20.000 người theo dõi. Việc đình chỉ các tài khoản trên được thực hiện trong bối cảnh những thông tin sai sự thật về cuộc bầu cử Mỹ 2020, hoặc phóng đại về tình trạng gian lận và chậm trễ trong công tác bỏ phiếu đã lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội trong ngày 3/11.

Cử tri Mỹ bỏ phiếu trong Ngày tổng tuyển cử tại điểm bầu ở Lansing, Michigan ngày 3/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định trên được Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Văn phòng Tổng Công tố bang New York cũng đang tiến hành điều tra một loạt cuộc gọi tự động “truyền bá thông tin sai lệch và thuyết phục mọi người ở nhà trong Ngày Bầu cử”. Theo RoboKiller - một công ty chuyên nghiên cứu các biện pháp chống tiếp thị qua điện thoại và cuộc gọi tự động, những cuộc gọi này đã được thực hiện hàng triệu lần suốt 11 tháng qua. Tuy nhiên, trong Ngày Bầu cử 3/11, những cuộc gọi như vậy được thực hiện với tần suất lớn, đứng thứ 5 hoặc thứ 6 trong danh sách các cuộc gọi rác nghiêm trọng nhất.

Thanh Phương

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/bau-cu-my-2020-twitter-va-facebook-dinh-chi-nhieu-tai-khoan-2020110410403122.htm