Bầu cử Mỹ 2020: Triều Tiên giữ im lặng, hai đồng minh châu Á vội tìm cách liên hệ với ông Biden

Triều Tiên vẫn giữ im lặng về chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, vốn đã được một số phương tiện truyền thông đưa tin.

Trước thông tin của truyền thông Mỹ về chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, Triều Tiên vẫn duy trì im lặng. (Nguồn: Reuters)

Trước thông tin của truyền thông Mỹ về chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, Triều Tiên vẫn duy trì im lặng. (Nguồn: Reuters)

Triều Tiên vẫn đang theo dõi thận trọng kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ với việc không đưa ra bất kỳ một tuyên bố nào hay để cho phương tiện truyền thông nào đưa tin về sự kiện này.

Đến sáng 9/11, các phương tiện truyền thông nhà nước của Triều Tiên, bao gồm tờ Rodong Sinmun và Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), cũng như các cơ quan truyên truyền vẫn giữ im lặng xung quanh việc một số hãng thông tấn nước ngoài đưa tin ông Joe Biden thắng cử.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump đã có những bước tiến lịch sử trong quan hệ với Triều Tiên khi thực hiện 3 cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời cho hay vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với nhà lãnh đạo Triều Tiên này.

Việc ông Biden đắc cử có thể dẫn tới sự thay đổi quan trọng trong chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, ngày 9/11, đảng Dân chủ cầm quyền đã nhấn mạnh sự cần thiết trong việc sớm tổ chức các cuộc đối thoại giữa Tổng thống Moon Jae-in và ông Biden và có sự liên hệ ngoại giao chặt chẽ giữa hai bên "để quan điểm của Chính phủ Hàn Quốc có thể được phản ánh đầy đủ trong quá trình chính quyền mới của Mỹ xem xét lại chính sách đối với Bán đảo Triều Tiên và Triều Tiên".

Cùng ngày, trong một tuyên bố chính thức đầu tiên về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, được đưa ra trong cuộc họp thường kỳ với các cố vấn cấp cao thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in cho biết, chính phủ của ông sẽ có nhiều kênh liên hệ với ông Joe Biden nhằm đảm bảo không có "khoảng trống" trong quan hệ đồng minh giữa hai nước và tiến trình hòa bình tại Bán đảo Triều Tiên.

Ông Moon bày tỏ hy vọng về việc tạo ra một "thời cơ mới và giải quyết" các vấn đề xoay quanh quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh, Seoul sẽ tìm kiếm "hợp tác kinh tế lớn hơn" với chính quyền mới của Mỹ.

Về phía một đồng minh châu Á khác của Mỹ, Nhật Bản, cũng trong ngày 9/11, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tuyên bố, ông muốn hợp tác với ông Joe Biden nhằm tăng cường quan hệ liên minh Nhật-Mỹ và đảm bảo hòa bình cũng như thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Phát biểu với phóng viên, Thủ tướng Suga cũng cho biết, hiện chưa có quyết định nào được đưa ra về thời điểm diễn ra các cuộc điện đàm với ông Biden hay một chuyến thăm tới Mỹ, song ông Suga muốn sắp xếp những việc này vào thời điểm thích hợp.

(theo Reuters, Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-my-2020-trieu-tien-giu-im-lang-hai-dong-minh-chau-a-voi-tim-cach-lien-he-voi-ong-biden-128586.html