Bầu cử Mỹ 2020: Thẩm phán bác yêu cầu ngăn chứng nhận kết quả bầu cử tại Nevada, Tổng thống Trump gặp riêng các nghị sĩ Cộng hòa Michigan

Thẩm phán Gloria Sturman của hạt Clark thuộc bang Nevada ngày 20/11 đã từ chối một yêu cầu khẩn cấp về việc ngăn bang này chứng nhận kết quả bầu cử.

Bầu cử Mỹ 2020, thẩm phán Gloria Sturman yêu cầu ngăn chứng nhận kết quả bầu cử tại bang Nevada. (Nguồn: Reviewjournal)

Bầu cử Mỹ 2020, thẩm phán Gloria Sturman yêu cầu ngăn chứng nhận kết quả bầu cử tại bang Nevada. (Nguồn: Reviewjournal)

Thẩm phán Sturman cho rằng, yêu cầu nói trên sẽ tước quyền bầu cử của hơn một triệu cử tri của bang này. Dự án Election Integrity Project - một tổ chức do một nhà hoạt động cánh hữu lãnh đạo, đã cáo buộc cuộc bầu cử tại bang Nevada có gian lận.

Tổ chức này tuyên bố, họ đã xác định được khoảng 1.400 người đã đăng ký bỏ phiếu ở Nevada, mặc dù đã chuyển đến California đăng ký bỏ phiếu ở đó, nhưng sau đó vẫn bỏ phiếu ở Nevada. Trong đơn kiện, Election Integrity Project còn lập luận đã xác định được danh sách của hơn 8.000 cử tri không bỏ phiếu từ năm 2010.

Thẩm phán Gloria Sturman nhấn mạnh: “Đã có một biện pháp hành chính đối với gian lận bầu cử. Nhưng biện pháp dân sự nhằm loại bỏ một cuộc bầu cử, sẽ là một yêu cầu gây sốc đối với tôi”.

Trước đó, cùng ngày, thêm một thông tin liên quan cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết, một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Michigan không phải một "cuộc gặp kêu gọi ủng hộ" và sẽ không bao gồm các quan chức trong đội ngũ tranh cử của ông Trump.

Phát biểu với phóng viên, Thư ký báo chí Nhà Trắng nêu rõ: "Đây không phải một cuộc gặp kêu gọi ủng hộ. Sẽ không có bất kỳ quan chức nào trong đội ngũ tranh cử. Ông (Trump) vẫn thường gặp các nghị sĩ trên khắp cả nước".

Tổng thống Trump sẽ gặp các nhà lãnh đạo cơ quan lập pháp bang Michigan, gồm Lãnh đạo đa số Thượng viện Mike Shirkey và Chủ tịch Hạ viện Lee Chatfield của bang Michigan, khi mà đội ngũ tranh cử của ông Trump tìm cách khiếu nại chiến thắng của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng này dựa trên những tuyên bố về việc gian lận bầu cử.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-my-2020-tham-phan-bac-yeu-cau-ngan-chung-nhan-ket-qua-bau-cu-tai-nevada-tong-thong-trump-gap-rieng-cac-nghi-si-cong-hoa-michigan-129685.html