Bầu cử Mỹ 2020: Tại sao Tổng thống Trump nói ông Biden muốn 'cướp' điều hòa không khí của người già?

Trong cuộc tranh luận cuối trên 'đường đua' bầu cử Mỹ 2020, khi đối thủ Joe Biden tuyên bố quan điểm sẽ cải tạo ngành dầu mỏ Mỹ, Tổng thống Trump phản pháo ngay, đó là 'sai lầm tồi tệ nhất lịch sử tranh cử'.

Trong chặng nước rút của cuộc đua bầu cử Mỹ 2020, diễn thuyết ở một sự kiện vận động tranh cử tại cộng đồng hưu trí The Villages (Florida, Mỹ) vào chiều hôm qua (23/10), Tổng thống Donald Trump "bêu riếu" các kế hoạch năng lượng của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden rằng sẽ "cướp mất điều hòa không khí của cả các công dân cao tuổi".

Bầu cử Mỹ 2020: Tại sao Tổng thống Trump nói ông Biden muốn ‘lấy điều hòa không khí' của người già? (Nguồn: Getty)

Bầu cử Mỹ 2020: Tại sao Tổng thống Trump nói ông Biden muốn ‘lấy điều hòa không khí' của người già? (Nguồn: Getty)

Thảo luận về năng lượng trong cuộc tranh luận tranh cử cuối cùng, ông Biden nói, chính quyền của ông sẽ "cải tạo" ngành dầu mỏ và thay thế dần bằng các nguồn năng lượng tái tạo. Trong khi đó, Tổng thống Trump - người đã từ bỏ các quy định về môi trường, đã phản pháo rằng “ông ta sẽ phá hủy ngành công nghiệp dầu mỏ”.

Đương kim Tổng thống nói, đề xuất bỏ dần nhiên liệu hóa thạch của ông Biden "có nghĩa là những người cao niên không có điều hòa nhiệt độ vào mùa Hè, không được sưởi ẩm trong mùa Đông và không có điện trong giờ cao điểm. Đó là sự thật".

Ông Trump cho rằng, bình luận của ứng viên đảng Dân chủ về ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch Mỹ "có thể là một trong những sai lầm tồi tệ nhất trong lịch sử tranh luận tổng thống".

Đưa quan điểm “ngành công nghiệp dầu mỏ đang gây ô nhiễm đáng kể", ông Biden nói, chính quyền mới của ông sẽ chuyển hướng nền kinh tế Mỹ khỏi việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

"Theo thời gian, nó phải được thay thế bằng năng lượng tái tạo... Tôi sẽ ngừng ủng hộ ngành công nghiệp dầu mỏ - tôi sẽ ngừng cung cấp cho họ các khoản trợ cấp liên bang", ông Biden khẳng định.

Đáp lại, Tổng thống Trump tỏ thái độ là người dày dặn kinh nghiệm, đã gọi nhận xét của ông Biden là một "tuyên bố lớn", nhưng nói thêm rằng, ông Biden sẽ "phá hủy ngành công nghiệp dầu mỏ của nước Mỹ".

Để làm rõ quan điểm của ông Biden, Newsweek đã liên hệ với chiến dịch tranh cử của ông. Theo đó, được biết, ông Biden nói rằng, ông ấy không loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. "Chúng tôi xóa bỏ trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch, nhưng chúng tôi sẽ không loại bỏ nhiên liệu hóa thạch trong một khoảng thời gian nào đó".

Sau cuộc tranh luận, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã phát hành một đoạn video cho rằng, ông Biden và người đồng hành - Thượng nghị sĩ Kamala Harris, có chủ đích “ủng hộ việc bẻ khóa” trong các cuộc bình luận công khai. Đoạn video được đăng trên Twitter của Tổng thống Trump và đã nhận được hơn 12 triệu lượt xem.

Các chính sách năng lượng được ứng cử viên đảng Dân chủ công bố không đề cập việc cấm khai thác mỏ hoàn toàn, nhưng đã kêu gọi chấm dứt các hoạt động khai thác mỏ mới trên đất thuộc sở hữu của liên bang.

Tuy nhiên, bình luận của ông Biden có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cử tri ở các bang như Pennsylvania, vốn nguồn sống dựa vào ngành nhiên liệu hóa thạch. Theo số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, tổng nguồn lượng năng lượng sản xuất tại Pennsylvania lớn thứ hai nước Mỹ, chỉ sau Texas. Việc rút lại các quy định về môi trường do Chính quyền Tổng thống Trump thực hiện đã giúp các công ty xây dựng đường ống dẫn dầu và khí đốt tự nhiên ở nơi đây “sống” dễ dàng hơn.

Đối thủ của đương kim Tổng thống Trump, ông Biden, theo kế hoạch sẽ đến vận động tranh cử tại Pennsylvania vào hôm nay (thứ 7 ngày 24/10). Theo một thông báo từ chiến dịch tranh cử của đại diện đảng Dân chủ, một trong các chủ đề dự kiến sẽ bao gồm "xây dựng lại nền kinh tế tốt hơn cho các gia đình lao động".

(theo Newsweek)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-my-2020-tai-sao-tong-thong-trump-noi-ong-biden-muon-cuop-dieu-hoa-khong-khi-cua-nguoi-gia-127103.html