Bầu cử Mỹ 2020: Sự trỗi dậy mạnh mẽ của ông Joe Biden

Một Joe Biden 'đang hồi sinh' đã giành chiến thắng tại 10 trong tổng số 14 bang tiến hành lựa chọn ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ trong ngày bầu cử 'Siêu thứ Ba' ở Mỹ.

Một Joe Biden “đang hồi sinh” đã giành chiến thắng tại 10 trong tổng số 14 bang tiến hành lựa chọn ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ trong ngày bầu cử "Siêu thứ Ba" ở Mỹ.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden phát biểu trước người ủng hộ tại Los Angeles, California, tối 3-3. Ảnh: Reuters

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden phát biểu trước người ủng hộ tại Los Angeles, California, tối 3-3. Ảnh: Reuters

* Trong ngày bầu cử “Siêu Thứ Ba” có 14 bang, vùng lãnh thổ hải ngoại Samoa và cử tri ở nước ngoài tham gia bỏ phiếu. Bên phía đảng Dân chủ, ngày bầu cử quan trọng này sẽ quyết định 1.357 phiếu đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc để bầu chọn ứng cử viên tổng thống đại diện cho đảng.

Những Chú Lừa (biệt danh của đảng Dân chủ) có tổng cộng 3.979 đại biểu thông thường và 771 siêu đại biểu (là các quan chức, thống đốc hay nhà lập pháp hàng đầu của đảng và nghiễm nhiên không phải bầu). Để được bầu làm ứng cử viên tổng thống đại diện cho đảng Dân chủ, một ứng cử viên phải giành được tối thiểu 1.991 phiếu đại biểu trong cuộc bỏ phiếu lần 1 tại Đại hội đảng toàn quốc.

Trong khi đó, đảng Cộng hòa đã hủy một số cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này trong ngày "Siêu Thứ Ba" vì không có ứng cử viên nào cạnh tranh với đương kim Tổng thống Donald Trump. Tính tới thời điểm này, ông Trump đã giành được 831 phiếu đại biểu. Để được bầu làm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, một ứng viên phải giành được tối thiểu 1.277 phiếu đại biểu trong cuộc bỏ phiếu lần 1 tại Đại hội đảng toàn quốc.

Các bang mang đến chiến thắng cho cựu Phó Tổng thống Mỹ là Alabama, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginia và Maine. Trong khi đó, thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders giành chiến thắng tại Colorado, Utah, Vermont và California.

Đối với ông Sanders, chiến thắng ở bang California (415 đại biểu) là rất quan trọng bởi đây là bang có số đại biểu lớn nhất trong ngày "Siêu Thứ Ba". Trong khi đó, ông Biden thắng ở Texas (228 đại biểu), bang có số phiếu nhiều thứ 2. Ông Biden còn gây bất ngờ khi giành chiến thắng đối thủ cùng đảng là bà Warren ngay tại bang nhà của bà là Massachusetts, nơi ông thậm chí còn chưa trực tiếp có mặt tại đây trong khi bà Warren thì ráo riết triển khai các chiến dịch tranh cử những ngày qua. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cựu Phó Tổng thống Joe Biden giành được 449 phiếu đại biểu, trong khi thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders giành 375 phiếu.

Ngày “Siêu thứ ba” khởi đầu với cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden ở tình thế bất lợi. Chỉ khoảng hai tuần trước, ông từng bị coi là hết hoàn toàn cơ hội khi nằm ngoài nhóm 3 ứng viên dẫn đầu tại hai bang bầu cử sớm là Iowa và New Hampshire, về nhì ở Nevada và chỉ giành được chiến thắng tại Nam Carolina. Trong khi đó, trước ngày 3-3, ứng viên Bernie Sanders đang dẫn đầu cuộc đua cho ghế ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ với 60 đại biểu sau 4 bang bầu cử sớm.

Chiến thắng vang dội tại bang Nam Carolina cuối tuần trước đã tạo được đà bứt phá cho ông Biden. Cựu Phó Tổng thống dưới thời Barack Obama đã có màn trở lại ngoạn mục, đặc biệt là trong 48 giờ qua. Hàng loạt nghị sĩ tên tuổi cũng như hai đối thủ Amy Klobuchar và Pete Buttigieg đã rút lui và cam kết ủng hộ ông. Hy vọng chạy đua Nhà Trắng của ông Biden bắt đầu nhen nhóm trở lại với chiến thắng quan trọng ở các bang chiến trường là Virginia, Bắc Carolina và Alabama. Đây là những bang chiến địa mang tính quyết định trong cuộc đua Nhà Trắng tháng 11. Chiến thắng ở Oklahoma của ông cũng có ý nghĩa khi ông Sanders từng thắng ở đây trong năm cuộc bầu cử năm 2016 trước bà Hillary Clinton.

Ông Biden chiếm được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhóm cử tri người Mỹ gốc Phi, một phần quan trọng đối với bất kỳ ứng viên tổng thống đảng Dân chủ. Điều này giúp ông tạo nên được cách biệt lớn với đối thủ ở Virginia và nhiều bang khác. Ông Biden cũng đặc biệt chiếm ưu thế áp đảo tại các bang miền Nam, với sự ủng hộ của cả cử tri da trắng lẫn da màu. Ông Biden còn giành được sự ủng hộ của các cử tri ngoại ô, những người mà các cuộc thăm dò cho thấy đã quay lưng với Tổng thống Donald Trump.

Ngoài ra, nhiều người trong đảng Dân chủ muốn ngăn chặn sự chiến thắng của ông Sanders, cho rằng thượng nghị sĩ này sẽ bị “tiêu diệt” trong cuộc đua với ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump, người sẽ chỉ trích ông là một nhà xã hội chủ nghĩa chấm dứt lối sống của người Mỹ. "Chúng tôi mong đợi một sự đột biến. Và chúng tôi đã có một cơn sóng thần", nhà phân tích David Axelrod, chiến lược gia trưởng cho hai chiến dịch tranh cử tổng thống của Obama, cho biết. "Cuộc đua giờ đã mới hoàn toàn", ông nói thêm. "Chúng ta đang rất vững mạnh", ông Biden nói với đám đông ở Los Angeles. "Đừng nhầm lẫn gì về điều đó, chiến dịch này sẽ đưa Donald Trump rời nhiệm sở”.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_221238_bau-cu-my-2020-su-troi-day-manh-me-cua-ong-joe-bi.aspx