Bầu cử Mỹ 2020: Nhà Trắng thông tin về quá trình chuyển giao quyền lực

Ngày 7/11, một quan chức giấu tên tại Nhà Trắng cho biết 'Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chấp nhận kết quả của một cuộc bầu cử công bằng và minh bạch'. Thông điệp trên được đưa ra trong thời điểm Tổng thống Trump vẫn từ chối công nhận kết quả bầu cử sau khi nhiều hãng truyền thông xác nhận chiến thắng của cuộc bầu cử Mỹ 2020 thuộc về ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ.

Bầu cử Mỹ 2020: Đội ngũ vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đệ đơn khiếu kiện tại bang Arizona về việc có nhiều phiếu bầu bị bác bỏ không chính xác. (Nguồn: AP)

Bầu cử Mỹ 2020: Đội ngũ vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đệ đơn khiếu kiện tại bang Arizona về việc có nhiều phiếu bầu bị bác bỏ không chính xác. (Nguồn: AP)

Trong những giờ qua, Tổng thống Trump luôn đề cập tới việc sẽ khiếu kiện kết quả bầu cử và hiện đội ngũ vận động tranh cử của ông cũng đã tiến hành các thủ tục pháp lý ở một số bang để tìm cách đảo ngược chiến thắng của ông Biden.

Tuy nhiên, theo quan chức giấu tên nêu trên, chính quyền của Tổng thống Trump sẽ tiến hành tất cả các yêu cầu được quy định về chuyển giao quyền lực.

Cùng ngày, đội ngũ vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đệ đơn khiếu kiện tại bang Arizona về việc có nhiều phiếu bầu bị bác bỏ không chính xác.

Theo đơn kiện, các nhân viên ở điểm bỏ phiếu đã nói với các cử tri về việc nhấn nút sau khi hệ thống bỏ phiếu ở đây phát hiện lỗi "quá tải". Đội ngũ của ông Trump cho rằng quyết định này đã không quan tâm tơi sự lựa chọn của cử tri trong cuộc bầu cử.

Hiện đội ngũ vận động tranh cử của ứng cử viên Joe Biden chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. Trong khi đó, kết quả kiểm phiếu ở bang Arizona cho thấy ông Biden đang dẫn trước ông Trump khoảng 0,65% số phiếu ủng hộ, tương đương với hơn 21.000 phiếu.

(theo Reuters, AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-my-2020-nha-trang-thong-tin-ve-qua-trinh-chuyen-giao-quyen-luc-128474.html