Bầu cử Mỹ 2020 ngày càng gay cấn, chứng khoán và giá dầu tăng mạnh

Chứng khoán thế giới đồng loạt đi lên, giá dầu thế giới tăng gần 4% trong phiên 4/11, khi nhà đầu tư tạm thời bỏ lại những sự không chắc chắn xung quanh cuộc bầu cử Mỹ 2020 dù kết quả vẫn chưa ngã ngũ.

Giá dầu tăng 4% khi kết quả bầu cử Mỹ chưa ngã ngũ. (Nguồn: Economic Times)

Giá dầu tăng 4% khi kết quả bầu cử Mỹ chưa ngã ngũ. (Nguồn: Economic Times)

Cả ba chỉ số chính trên thị trường Phố Wall phiên này đều tăng khá mạnh. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,3%, lên 27.847,66 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 2,2% lên 3.443,44 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng tới 3,9% và khép phiên ở mức 11.590,78 điểm.

Các thị trường chứng khoán châu Âu ở bên kia bờ Đại Tây Dương cũng đua nhau lên điểm. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) tăng 1,7% lên 5.883,26 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến 2% lên 12.324,22 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng ghi thêm 2,4% và đạt mức 4.922,85 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 phiên này cũng tăng 1,9% và khép phiên ở mức 3.161,07 điểm.

Cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ vẫn đang trong hồi gay cấn, nhưng một số nhà quan sát cho biết thị trường đã "thở phào nhẹ nhõm".

Nhà phân tích Tony Dwyer của công ty tư vấn Canaccord Genuity cho biết một tin tốt là những bất ổn xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ sớm rời tâm trí nhà đầu tư, cho phép họ tập trung vào những ảnh hưởng vĩ mô mang tính định hướng như lạm phát, lãi suất, nguồn tiền và triển vọng tăng trưởng trong nước cũng như trên toàn cầu.

Tuy nhiên, một số người chỉ ra rằng, cuộc bầu cử tại Mỹ đã làm lu mờ những số liệu kinh tế khá nặng nề của nước này. Các báo cáo công bố ngày 4/11 cho thấy, hoạt động tuyển dụng của khu vực tư nhân và hoạt động của lĩnh vực dịch vụ suy yếu hơn trong tháng Mười vừa qua.

Những báo cáo trên được đưa ra vào ngày đầu tiên trong cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày (4-5/11) của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giới phân tích đang theo dõi xem liệu ngân hàng trung ương này có báo hiệu sẽ tăng cường hỗ trợ nền kinh tế đang vật lộn để phục hồi khi tình hình dịch Covid-19 ngày càng trầm trọng hay không.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 4/11 VN-Index đóng cửa tăng 4,35 điểm (0,47%) lên 939,76 điểm; HNX-Index tăng 1,45 điểm (1,05%) lên 140,03 điểm.

Cùng thời điểm, giá dầu WTI tăng 1,49 USD (4%) lên 39,15 USD/thùng, còn giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,52 USD (3,8%) lên 41,23 USD/thùng.

Hai hợp đồng dầu chủ chốt này đều nới rộng đà tăng lên các mức cao trong phiên sau số liệu cho thấy các kho dự trữ dầu của Mỹ đã giảm 8 triệu thùng trong tuần trước trong bối cảnh siêu bão Zeta khiến sản lượng sụt giảm tại khu vực vùng Vịnh Mexico trong tuần trước.

Xuất khẩu dầu thô hàng tuần của Mỹ đã giảm 1,2 triệu thùng/ngày xuống khoảng 2,3 triệu thùng/ngày trong tuần trước, mức giảm nhiều nhất kể từ tháng 1/2020 và sản lượng giảm 600.000 thùng/ngày xuống 10,5 triệu thùng/ngày.

Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi khả năng các nhà sản xuất trong và ngoài Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), trong đó có Nga, hay còn gọi là OPEC+, có thể cân nhắc hủy bỏ kế hoạch tăng sản lượng dầu từ tháng 1/2021 giữa bổi cảnh làn sóng Covid-19 thứ hai đã tác động đến sự phục hồi nhu cầu "vàng đen".

Trước đó, OPEC+ đã nhất trí sẽ cắt giảm thêm khoảng 2 triệu thùng dầu/ngày từ mức 7,7 triệu thùng/ngày hiện nay bắt đầu từ tháng 1/2021. Tuy nhiên, nhiều biện pháp phong tỏa đã hạn chế đà tăng của giá dầu và gây ảnh hưởng đến nhu cầu. Italy, Na Uy và Hungary đã thắt chặt các biện pháp ứng phó với dịch Covid-19, theo sau Anh, Pháp và các nước khác.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bau-cu-my-2020-ngay-cang-gay-can-chung-khoan-va-gia-dau-tang-manh-128194.html